ÐTC Bênêđitô XVI cử hành

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô

vào chiều thứ Năm, ngày 15/06/2006

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI cử hành Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô tại quảng trường trước Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Roma, vào chiều thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2006.

Tin Roma (Radiogiornale 16/06/2006) - Lúc 7 giờ tối thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2006, đúng ngày lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (Corpus Christi), ÐTC Bênêđitô XVI đã cử hành Thánh Lễ tại quảng trường trước Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Roma. Ðược biết, Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô là nhà thờ chính toà của Vị Giám Mục Roma.

Như thường lệ, sau Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha chủ sự việc Rước Kiệu Mình Thánh Chúa, từ Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả, qua con đường Mêrulana.

Ngay từ khởi đầu triều giáo hoàng của ngài, Ðức Bênêđitô XVI đã quả quyết rằng bí tích Thánh Thể, không thể nào không kết thành trung tâm thường xuyên của thừa tác vụ Phêrô của ngài. Trong thánh lễ kết thúc mật viện, vào sáng ngày 20 tháng 4 năm 2005 --- tức một ngày sau khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma --- Ðức Bênêđitô XVI đã giải thích rằng: từ Bí Tích Thánh Thể, con tim của đời sống kitô, phát sinh sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, phát sinh sự dấn thân rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng, và phát sinh sức mạnh nồng nhiệt của đức Bác Ái đối với tất cả mọi người, nhất là đối với người nghèo và cô thế. ÐTC cũng đã khuyến khích tất cả mọi tín hữu hãy can đảm nói lên một cách rõ ràng đức tin vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Ðược biết hiện nay, toàn thể giáo hội đang chờ Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI ban hành Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục, để trình bày cho toàn thể Dân Chúa những hoa trái của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về bí tích Thánh Thể; khoá họp đã diễn ra tại Roma, vào tháng 10 năm 2005.

Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, trong buổi tiếp kiến chung khoảng 30,000 tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô, vào sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 6 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI đã nhắc rằng Lễ Trọng Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô là dịp đặc biệt để đào sâu đức tin và tình thương đối với bí tích Thánh Thể.

Khi ngỏ lời riêng với các bạn trẻ, hiện diện trong buổi tiếp kiến chung, ÐTC đã khuyến khích hãy thường nuôi sống mình bằng Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, và hãy tiến tới trên con đường thánh thiện.

Với những anh chị em đau yếu, ÐTC nhắc lại rằng bí tích Thánh Thể là sự nâng đỡ, là ánh sáng và là sự an ủi trong thử thách và đau khổ.

Với các đôi tân hôn, ÐTC đã khuyên hãy tìm gặp trong bí tích Thánh Thể "sức mạnh thiêng liêng để sống tình yêu cao cả mà Chúa Kitô đã làm chứng cho chúng ta nhìn thấy, khi trao ban chính Mình và Máu Ngài cho chúng ta.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page