Hai Hội Dòng Bản Ðịa Ở Huế

Tổ Chức Lễ Giỗ Lần Thứ 70

Của Vị Sáng Lập

Ðức Cha Giuse Allys Lý (1852-1936)

 

Ðức Cha Giuse Allys Lý (1852-1936)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hai Hội Dòng Bản Ðịa Ở Huế Tổ Chức Lễ Giỗ Lần Thứ 70 Của Vị Sáng Lập, Ðức Cha Giuse Allys Lý (1852-1936).

Huế, Việt Nam (2/06/2006) - Một dòng nữ và một dòng nam bản địa ở Tổng giáo phận Huế lần lượt nhắc nhớ và tưởng niệm đến công đức của một vị Giám mục Thừa sai và là Ðấng Sáng Lập hai hội dòng.


Lễ Giỗ Lần Thứ 70 Của Vị Sáng Lập, Ðức Cha Giuse Allys Lý (1852-1936).


Tại Hội Trường dòng Thánh Tâm, hôm 2-6-2006, có khoảng 400 tham dự viên là những người con, người cháu hoặc những người có liên hệ với Ðức cha Eugêniô Maria Giuse Allys Lý, đã về tham dự Lễ Giổ Tổ.

Năm nay, mừng kỷ niệm 100 năm nhà thờ giáo xứ Phủ Cam được Ðức Cha Allys Lý nâng lên thành nhà thờ Chính toà (1906-2006). Cùng với giáo xứ Phủ Cam, dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm và dòng Thánh Tâm long trọng tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 70 của Ðức cha Allys Lý (1936-2006) ở 3 địa điểm và thời gian khác nhau: tại dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm hôm 21-4-2006, tại dòng Thánh Tâm hôm 2-6-2006 và tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam vào ngày 29-6-2006. Ngoài ra, hôm 15-5-2006 cũng tại nhà thờ chính toà Phủ Cam các Sư huynh Lasan ở Huế cũng đã tổ chức tưởng nhớ đến Ðức Cha Allys Lý vì Ngài đã có công mời dòng Lasan đến mở trường tại Huế.

Trong buổi tưởng niệm, Cha Bề trên Tổng quyền dòng Thánh Tâm Simon Trương Quỳnh, bày tỏ sự vui mừng và lòng biết ơn vì sự hiện diện tham dự của Ðức Tổng Giám mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Ðức cha Phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Cha xứ Chính Toà Phủ Cam Stanislaô Nguyễn Ðức Vệ, Cha xứ Phường Ðúc Phêrô Trần Văn Quý, Cha Bề trên dòng Chúa Cứu Thế Huế Gioankim Hồ Quang Tâm, Cha Batôlômêô Nguyễn Phùng Tuệ, Cha Quản lý Nhà Chung, các Bề Trên dòng, đại diện các dòng Vô Nhiễm, dòng Ði Viếng, dòng Mến Thánh Giá Huế, dòng Phaolô, dòng Mân Côi Bùi Chu, dòng Lasan. Ban hành giáo và đại diện giáo dân của giáo xứ Chính toà Phủ Cam, giáo xứ Bến Ngự; một số đại diện cựu Tu sĩ, cựu Ðệ tử, cựu Học sinh của dòng Thánh Tâm cũng tham dự.

Sau bài đọc Tin Mừng của Thầy phó tế Philipphê Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc Ðệ tử viện dòng Thánh Tâm, là đến nghi thức dâng tiến lễ vật. Cha xứ Chính Toà, hai vị Bề trên hai dòng, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ Chính toà Phủ Cam và giáo xứ Bến Ngự đi từ phía dưới tiến lên bàn thờ để niệm hương, dâng hoa quả và nến. Trong lúc đó, tiếng chiêng trống dồn hồi, tất cả mọi người thinh lặng và hướng về Di Ảnh, Ðức Cha Allys Lý.

Một nghi lễ tưởng niệm rất đơn giản và ngắn gọn nhưng nó mang nhiều ý nghĩa. Thật vậy, kính nhớ tổ tiên, thờ cúng ông bà, là một nét văn hoá truyền thống của người Việt Nam, nhất là tại xứ Huế. Tất cả là những nghĩa cử cao đẹp, đồng thời là nghĩa vụ của những thế hệ chịu ơn, như trong ca dao tục ngữ Việt Nam đã đúc kết từ ngàn năm: "Uống nước nhớ nguồn" , "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Tôn sư trọng đạo"...

Ðức Cha Allys Lý là Giám mục Ðại diện Tông toà thứ 5 của Giáo phận Huế, ngài là một vị Giám mục thuộc Hội Thừa Sai Pari, được coi là đã lãnh đạo và đưa Giáo phận Huế vào giai đoạn phát triển cao nhất so với các vị tiền nhiệm của Ngài, đặc biệt trong lãnh vực khai mở và phát triển các dòng tu hoạt động cũng như chiêm niệm.

Hai tháng sau khi chịu chức Linh mục lúc 23 tuổi xuân, vị Thừa sai sang Việt Nam truyền giáo tại Huế. Ngài gắn bó với quê hương thứ hai kể từ đó cho đến lúc lìa đời, không một lần trở lại Pháp. Thi hài của Ðức cha Allys Lý hiện đang an nghỉ giữa các phần mộ của các Linh mục Huế tại Nghĩa trang Thiên Thai, thành phố Huế.


Lễ Giỗ Lần Thứ 70 Của Vị Sáng Lập, Ðức Cha Giuse Allys Lý (1852-1936).


Cha Micae Hy Nguyễn Văn Châu, cựu Bề trên Tổng quyền, thay lời cho tất cả mọi người, cầu nguyện trước Di Ảnh Ðức Cha Tổ Phụ: "Chiều nay chúng con gồm có các Chị của chúng con thuộc dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, hai dòng Con Ðức Mẹ Ði Viếng và dòng Mân Côi Trung Linh Bùi Chu là hai dòng nối dõi linh tông cháu chắt của Ðức Cha, chúng con đã thụ ân của Ðức Cha. Cùng với các vị chủ chăn Giáo phận, chúng con cử hành Lễ Giỗ, đồng thời nhằm tỏ lòng tri ân về những gì Ðức Cha đã dốc toàn lực, công khó thi thố cho chúng con".

Cha Châu thay mặt cho các Tu sĩ Linh mục dòng Thánh Tâm, hứa "quyết tâm thi hành sứ mạng theo gót Ðấng Sáng Lập và các Vị Tiền Bối mà tin vào tình yêu Thiên Chúa, sống và phổ biến tình yêu đó, với tư cách là Tu sĩ Giáo Giảng viên Tông đồ của Thánh Tâm Chúa Giêsu".

Sau đó là các tiết mục văn nghệ của các Tu sĩ, Thỉnh sinh, Tập sinh, Ðệ tử dòng Thánh Tâm, của các nữ tu dòng Con Ðức Mẹ Vô Nhiễm, dòng Mân Côi Trung Linh đến từ Giáo phận Bùi Chu, và của thiếu nhi thuộc giáo xứ Chính toà Phủ Cam.

Ân tượng trong lòng mọi người là được theo dõi tiểu sử về cuộc đời Ðức Cha Allys Lý, bộ phim tài liệu do Tu sĩ Tôma Aquinô Nguyễn Hữu An Quỳnh và Thỉnh Tập Viện dòng Thánh Tâm thực hiện. Nội dung tiểu sử của Ðức Cha được diễn tả sống động bằng các hình ảnh tư liệu và các hình ảnh minh hoạ, được Thầy Tôma dùng kỹ thuật Photoshop và Pwer point thực hiện công phu và tỉ mỉ. Phim tài liệu có lời dẫn được chiếu trên màn ảnh rộng cho cả Hội Trường chăm chú theo dõi gần một giờ đồng hồ.

Sau khi kết thúc trình chiếu về Tiểu sử của Ðức cha Allys Lý, mọi người cùng nhau chung vui tại chỗ bữa tối giản đơn trong sự thân mật như một đại gia đình trong ngày Giỗ Tổ. Sau khi được Ðức Tổng Giám Mục ban phép lành, mọi người ra về và hẹn gặp lại tại nhà thờ Chính toà Phủ Cam vào ngày 29-6-2006.

 

Ðàm Xuyên

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page