Vài Nhận Ðịnh

nhân dịp Kỷ Niệm Một Năm

Ðức Bênêđitô XVI được chọn

kế vị Thánh Phêrô tại Ngai Toà Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Nhận Ðịnh nhân dịp Kỷ Niệm Một Năm Ðức Bênêđitô XVI được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại Ngai Toà Roma.

(Radio Veritas Asia 19/04/2006) - Quý vị và các bạn thân mến. Ngày thứ Tư, 19 tháng 4 năm 2006, đúng ngày kỷ niệm giáp một năm Ðức Bênêđitô XVI được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai Toà Roma.

Một cách chính xác, chúng ta có thể nhắc lại rằng: Ðức Bênêđitô XVI đã được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngai toà Roma, vào lúc 5giờ 50 phút, chiều ngày 19 tháng 4 năm 2005, sau bốn lần bỏ phiếu, và trong ngày họp thứ hai của Mật Viện Hồng Y, với sự có mặt của 115 vị hồng y tham dự Mật Viện Bầu Giáo Hoàng, trong tổng số 117 vị Hồng Y dưới 80 tuổi. Lúc đó có hai vị Hồng Y dưới 80 tuổi, không thể đến Roma tham dự Mật Viện, vì lý do sức khoẻ. Một trong hai vị vắng mặt này, là Ðức Hồng Y Jaime Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila. Xin được nhắc lại rằng Mật Viện Bầu Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, đã được khai mạc lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 18 tháng 4 năm 2005. Và lúc đó, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger là Hồng Y Niên Trưởng của Hồng Y Ðoàn. Chính ngài đã chủ sự giờ kinh khai mạc Mật Viện. Mật Viện bầu Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI là một trong những Mật Viện ngắn nhất của thời đại chúng ta, tính từ thế kỷ XX đến nay. Chẳng hạn như Mật Viện chọn lên Ðức Piô XII, vào năm 1939, chỉ kéo dài hai ngày, và có ba lần bỏ phiếu mà thôi. Mật Viện chọn lên Ðức Gioan Phaolô I, vào năm 1978, chỉ kéo dài một ngày, và cũng chỉ có ba lần bỏ phiếu.

Ðức Bênêđitô XVI là vị giáo hoàng thứ 265 trong lịch sử giáo hội cộng giáo. Và là người kế vị thánh Phêrô thứ 264. Trong lần xuất hiện đầu tiên, tại Bao Lơn Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, lúc 18 giờ 47 phút, liền sau khi được chọn, Ðức Bênêđitô XVI đã tự giới thiệu mình như là "người thợ đơn hèn và khiêm tốn làm vườn nho Chúa". Ðức Bênêđitô XVI là vị giáo hoàng người Ðức thứ 5 đuợc chọn lên ngai toà Thánh Phêrô. Vị Giáo Hoàng người Ðức cuối cùng trước ngài, là Ðức Giáo Hoàng Victor II, được chọn lên ngai toà Thánh Phêrô ngày 16 tháng 4 năm 1055, tức 950 năm trước đây.

Trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma, Ðức Bênêđitô XVI, đã là giáo sư thần học nổi tiếng, chuyên viên Công Ðồng Vaticanô II, rồi Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin dưới thời Ðức Gioan Phaolô II trong vòng 24 năm. Theo nhận định của hãng tin công giáo Thụy Sĩ, qua bài "tuyển tập" những lời có ý nghĩa của Ðức Bênêđitô XVI, được phổ biến ngày 18 tháng 4 năm 2006, để kỷ niệm Một năm làm giáo hoàng của Ðức Bênêđitô XVI, thì giáo huấn của Ðức Bênêđitô XVI trong vòng một năm qua, được xây dựng trên ba trục chính: Lý Trí, Tình Thương và Sự Thật. Về sự thật, hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ đã trích lại câu nói sau đây của Ðức Bênêđitô XVI: "Con người không tin tưởng vào Thiên Chúa... Con người tin vào sự dối trá hơn là sự thật; và điều này làm cho đời sống con người trở nên đen tối, rơi vào trong sự trống rỗng và cái chết... Công cuộc cách mạng đích thật, sự thay đổi thế giới một cách quyết liệt chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi." Và do đó: "Hãy có can đảm liều hành động với Thiên Chúa! Hãy thử xem! Ðừng sợ Thiên Chúa! Hãy có can đảm hành động với đức tin, vừa chấp nhận sự liều gặp nguy hiểm. Hãy có can đảm liều, với tâm hồn tốt lành! Hãy có can đảm liều, với tâm hồn trong sạch!"

Giờ đây, chúng ta thử nhìn về vài con số của một Năm làm giáo hoàng của Ðức Bênêđitô XVI. Ðây chỉ là những quan sát, mô tả, nhận định từ bên ngoài mà thôi. Không ai có thể lượng định được những Ân Sủng Chúa đã ban cho các tâm hồn, qua thừa tác vụ của Ðức Bênêđitô XVI, trong vòng một năm qua.

Tổng Văn Phòng Ðiện Giáo Hoàng, hôm ngày 18 tháng 4 năm 2006, áp ngày kỷ niệm một Năm Ðức Bênêđitô XVI làm giáo hoàng, đã công bố trên trang Ðiện Tử của Toà Thánh Vatican, tổng số các tín hữu đã được ÐTC tiếp kiến, qua bốn loại gặp gỡ tại Roma, như sau:

1. Tổng cộng số tín hữu được gặp ÐTC trong 47 lần tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hằng tuần 1,121,500 tín hữu.

2. Tổng số những người được Ðức Thánh Cha tiếp kiến riêng là 384,900 người.

3. Tổng số các tín hữu tham dự những cử hành phụng vụ của Ðức Thánh Cha tại Roma, trong một năm qua, là 697,200 tín hữu.

4. Tổng số các tín hữu tham dự những lần đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, và tại Sân Nhà Nghỉ Mát ở Castelgandolfo, là 1,875,000 tín hữu.

Tổng cộng tất cả bốn con số vừa nói trên, tổng số người được gặp ÐTC tại Roma, trong vòng một Năm qua, là 4,078,600 người.

Nếu nhìn theo tháng, thì chúng ta nhận thấy rằng, trong vòng 12 tháng qua, thì có bảy tháng, tức các tháng Ba, Tư, Năm, Sáu và Mười, Mười Một, Mười Hai, là những tháng có tổng số tín hữu được gặp Ðức Thánh Cha, đông nhất, vượt qua mức 300,000.

Tháng Ba năm 2006 tổng cộng có 342,000 người gặp ÐTC tại Roma.

Tháng Tư năm 2006, tổng cộng có 428,300 người gặp ÐTC tại Roma.

Tháng Năm năm 2005, tổng cộng có 347,300 người gặp ÐTC tại Roma.

Tháng Sáu năm 2005, tổng cộng có 433,400 người gặp ÐTC tại Roma.

Tháng Mười năm 2005, tổng cộng có 599,400 người gặp ÐTC tại Roma.

Tháng Mười Một năm 2005, tổng cộng có 407,500 người gặp ÐTC tại Roma.

Tháng Mười Hai năm 2005, tổng cộng có 487,700 người gặp ÐTC tại Roma.

Như thế, trong số 7 tháng có tổng số người gặp ÐTC tại Roma vượt qua mức 300,000, thì tháng Mười năm 2005, có tổng số cao nhất, là 599,400 người. Và tháng được xếp vào hàng thứ hai có tổng số người cao nhất, là tháng Mười Hai, với tổng số 487,700 người.

Dĩ nhiên, bảng thống kê nầy chỉ nhắc đến tổng số người gặp Ðức Thánh Cha tại Roma, qua bốn loại gặp gỡ: (1) Tiếp Kiến Chung sáng thứ Tư hằng tuần, (2) Tiếp kiến riêng, (3) Tham dự những cử hành phụng vụ của ÐTC tại Roma, và (4) Tham dự buổi đọc kinh truyền tin hay kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, vào mỗi Trưa Chúa Nhật.

Nếu chúng ta tính tổng số những người, cách này hay cách khác, được gặp ÐTC, qua các phương tiện truyền thanh, truyền hình, internet, và qua chuyến tông du ngoài Italia, như Ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm 2005, tại Colonia, bên Ðức, thì tổng số người gặp, hoặc nhìn thấy, hay lắng nghe ÐTC Bênêđitô XVI, chắc chắn sẽ lên đến hàng trăm triệu.

Quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là vài nhận định nhân dịp kỷ niệm giáp Một Năm Ðức Bênêđitô XVI được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngai toà Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page