Phỏng Vấn ÐHY José Saraiva Martins

Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh

về Án Phong Chân Phước và Phong Thánh

cho Ðức Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, về Án Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Zenit , 2/04/20064) - Quý vị và các bạn thân mến. Nhân dịp lễ Giỗ Giáp Một Năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời, hãng tin công giáo Zenit đã phỏng vấn Ðức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh, về hiện trạng án phong chân phước và phong thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Cách chung, Ðức Hồng Y đã trả lời rằng ngài không thể nói khi nào Ðức Gioan Phaolô II sẽ được tôn phong chân phước, bởi vì hồ sơ của cuộc điều tra chưa được chuyển đến Bộ của ngài. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn.

 

Hỏi 1: Thưa Ðức Hồng Y, diễn tiến cuộc điều tra để phong chân phước và phong thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II hiện thời như thế nào rồi?

Ðáp: Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã miễn chuẩn khỏi tuân giữ luật buộc phải đợi 5 năm sau khi đương sự qua đời, thì mới được thiết lập án phong chân phước và phong thánh cho đương sự. Nhưng ÐTC đã không miễn chuẩn khỏi phải làm án; diễn tiến của án phong chân phước và phong thánh luôn phải theo hai giai đọan: giai đoạn điều tra cấp giáo phận, và giai đọan nghiêm xét tại Toà Thánh Vatican, tức nơi Bộ Phong Thánh. Người ta thường lẫn lộn về sự miễn chuẩn này.

Án Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II còn ở trong giai đọan giáo phận, tức giai đọan thứ I.

Xét vì Ðức Gioan Phaolô II đã qua đời tại Roma, nên án phong chân phước và phong thánh cho ngài phải do giáo phận Roma thực hiện. Cụ thể là nơi Văn Phòng Toà Giám Mục Roma. Vì thế Vị Giám Mục đại diện Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, --- tức Ðức Hồng Y Camillo Ruini, --- là vị có trách nhiệm điều hành công việc làm án này. Và hiện thời, công cuộc thu thập các tài liệu còn đang diễn ra.

Tất cả mọi văn kiện chưa được công bố, hay chưa được phát hành, liên quan đến Ðức Gioan Phaolô II, đều phải được thu thập lại, chẳng hạn như những gì ÐTC đã viết, gồm cả những thư từ cá nhân và những nhật ký của ngài.

Những chứng tá của các tín hữu về sự thánh thiện của Ðức Gioan Phaolô II cũng cần phải được thu thập lại. Những ai có xác tín rằng Ðức Gioan Phaolô II là thật vị thánh, thì phải đến Toà Giám Mục Roma để làm chứng về sự thánh thiện của Ðức Gioan Phaolô II. Các tín hữu nầy sẽ phải điền vào bản câu hỏi và ký tên để quyết nhận cho điều mình nói. Những chứng tá này kết thành bản tường trình, sẽ được các thần học gia, các bác sĩ, vân vân..., nghiên cứu. Vì lý do nghiêm trọng của sự việc, nên tất cả những gì được phát biểu, thì phải được viết ra giấy và ký tên bởi chính người nói ra điều đó. Giai đọan giáo phận của án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II đã bắt đầu hồi tháng 9 năm 2005, khi Bộ Phong Thánh ra sắc lệnh về vấn đề này.

Vì thế, không thể nào biết trước lúc nào công việc này sẽ xong, cũng không thể biết là giai đọan I này sẽ kéo dài bao lâu. Việc này không tùy thuộc vào Bộ Phong Thánh. Không ai có thể can thiệp vào công việc đang được thực hiện tại cấp giáo phận.

Hỏi 2: Nhưng, theo Ðức Hồng Y nghĩ, thì chừng nào sẽ xong cộng việc này?

Ðáp: Ðiều này tuỳ thuộc vào Văn Phòng Toà Giám Mục Roma. Thêm vào việc điều tra và thu Thập tài liệu tại Roma này, còn có việc điều tra đã bắt đầu tại Tổng Giáo Phận Cracovia, BaLan. Diễn tiến sẽ bước sang giai đọan hai tại Bộ Phong Thánh này, khi giai đoạn cấp giáo phận được hoàn tất. Chúng tôi không thể can thiệp vào, xét vì tính cách nghiêm chỉnh của nó. Khi kết thúc giai đọan giáo phận, thì trọn cả hồ sơ, tất cả mọi tài liệu thu thập được, sẽ được gởi đến Toà Thánh, cho Bộ Phong Thánh. Chỉ khi đó mới bắt đầu giai đọan II.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page