Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố

chương trình chuyến viếng Thăm Ba Lan

của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố chương trình chuyến viếng Thăm Ba Lan của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI.

Tin Vatican (Vat. 8/04/2006) - Ngày 8 tháng 4 năm 2006, Giám đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls, chính thức công bố chương trình chuyến viếng thăm mục vụ tại Ba Lan của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI, từ ngày 25 đến 28 tháng 5 năm 2006. Ðây là chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ hai của ÐTC Beneđitô XVI ngoài Italia. Chuyến viếng thăm lần thứ nhất của ngài ngoài Italia là Ðức Quốc trong dịp tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thành phố Koeln từ ngày 18 đến 21 tháng 8 năm 2005.

Trong chuyến thăm Ba Lan lần này, Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm 6 thành phố, theo lịch trình như sau:

- Ngày thứ nhất (Thứ Năm 25/05/2006): Ðức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến thăm tại thủ đô Varsava của Ba Lan lúc 11 giờ trưa.

- Ngày thứ nhì (Thứ Sáu 26/05/2006): Ðức Thánh Cha đến thăm Trung Tâm Hành Hương nổi tiếng của Ba Lan: Ðền Thánh Ðức Mẹ Czetochowa. Sau đó ngài sẽ tiếp tục lên đường viếng thăm thành phố Cracovia, nơi Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II làm Tổng Giám Mục.

- Ngày thứ ba (Thứ Bảy 27/05/2006): Ðức Thánh Cha đến thăm Wadowice, một thành phố nhỏ cách thủ đô Varsava của Ba Lan khoảng 50 cây số, nơi sinh của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sau đó Ðức Thánh Cha sẽ viếng thăm vùng phụ cận, Kawaria Zebrydowska, tại đây có một Ðền Thánh Ðức Mẹ, với 14 Chặng Ðàng Thánh Giá đầy kỷ niệm, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng đến đây Hành Hương và cầu nguyện.

- Ngày thứ tư (Chúa Nhật 28/05/2006): Ðức Thánh Cha đến thăm Trại Tập Trung Auschwitz của Ðức Quốc Xã thiếp lập tại Balan. Tại đây Ðức Thánh Cha sẽ tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân đã qua đời. Sau đó, vào khoảng 8 giờ tối Ðức Thánh Cha sẽ đáp máy bay rời Ba Lan và sẽ về lại Roma vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.

Liên quan về chuyến viếng thăm Ba Lan lần này, Ðức Thánh Cha đã nói với ủy ban phụ trách chương trình phát thanh tiếng Ba Lan trong dịp đến thăm Ðài Vatican, ngày 3 tháng 3 năm 2006, rằng: "Vào tháng 5 năm nay (2006), cha sẽ viếng thăm Ba Lan. Cha rất vui mừng để được viếng thăm Ba Lan, quê hương của vị tiền nhiệm đáng kính của cha, Ðức Gioan Phaolô II. Trước đây Cha đã tới Wadowice, nơi sinh của Ðức Gioan Phaolô II. Lần này cha sẽ trở lại viếng thăm một lần nữa, để hồi tưởng vị giáo hoàng vĩ đại này, và thăm viếng những người dân Ba Lan, tuy họ đã gặp rất nhiều gian nan vất vã, nhưng họ vẫn luôn giữ vững đức tin kiên cường, điều này quả là một gương sáng cho cả toàn thể dân chúng Âu Châu. Chuyến viếng thăm Ba Lan đối với cha, quả thật là một niềm vui to lớn."

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page