Những Sinh Hoạt Kỷ Niệm Một Năm

Ðức Gioan Phaolô II qua đời

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Sinh Hoạt Kỷ Niệm Một Năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời.

Tin Vatican (Apic 29/03/2006) - Ðức Gioan Phaolô II đã qua đời ngày 2 tháng 4 năm 2005. Trong thời gian từ ngày 28 tháng 3 năm 2006 cho đến mùng 3 tháng 4 năm 2006, tại Roma, Italia, tại Cracovia, BaLan, cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, nhiều sinh hoạt, như triển lãm, hoà nhạc, cử hành thánh lễ, đã được tổ chức, để kỷ niệm một năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời. Cao điểm của những sinh hoạt này là buổi chiều canh thức cầu nguyện tại quảng trường thánh Phêrô ở Roma, vào chiều tối Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006, với sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.


Tháng 4 năm 2005, sau khi Ðức Gioan Phaolô II qua đời, và được đưa vào bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô để mọi người đến kính viếng, Ðức Hồng Y Angelo Sodano rảy nước thánh trên thi hài Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.


Theo hãng tin công giáo Thuỵ Sĩ, thì buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma vào tối Chúa Nhật mùng 2 tháng 4 năm 2006, sẽ được bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút tối, bằng việc tuyển đọc những đoạn văn của Ðức Gioan Phaolô II, xen kẽ với những bài thánh ca, do ca đoàn của giáo phận Roma trình bày dưới sự điều khiển của Ðức Ông Marcô Frisina.

Vào lúc 9 giờ tối, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, sẽ hướng dẫn buổi lần chuỗi Mân Côi; và trong khi lần chuỗi, những đọan trích từ Tông thư "Kinh Mân Côi của Ðức Trinh Nữ Maria", --- là tông thư đã được Ðức Gioan Phaolô II ban hành vào năm 2002, --- sẽ được trích đọc xen kẽ vào. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tham dự buổi cầu nguyện này từ cửa sổ văn phòng làm việc của ngài nhìn xuống quảng trường thánh Phêrô. Sau đó, vào đúng 9giờ 37 phút tối, -- giờ Ðức Gioan Phaolô II qua đời -- Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ ngỏ lời lời và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô và cho các tín hữu tập trung tại quảng trường trung tâm Thành Phố Cracovia, bên BaLan.

Cũng tại Roma, vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, mùng 2 tháng 4 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Szczepan Wesoly, vị đặc trách mục vụ cho những người BaLan sinh sống ở ngoài nước, sẽ cử hành thánh lễ tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II, với sự tham dự của hàng ngàn người BaLan hành hương đến Roma nhân dịp lễ Giỗ này.

Cũng tại Roma, kể từ thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2006, người ta có thể ghi nhận những sinh họat sau đây, nhân dịp giáp một năm Ðức Gioan Phaolô II qua đời.

Lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2006, Học Viện Ba Lan tại Roma đã khai mạc cuộc triển lãm hình, theo chủ đề: "Cuộc Gặp Gỡ cuối cùng của những người BaLan với Ðức Gioan Phaolô II". Vị đại sứ BaLan cạnh Toà Thánh và nhà nhiếp ảnh chính thức của Vatican là ông Arturo Mari, đã có mặt tham dự nghi thức khai mạc cuộc triển lãm này.

Lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Năm, ngày 30 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến Hội Trường Phaolô VI để tham dự cuộc trình chiếu phần thứ II của bộ Phim về Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II, có tựa đề: "Karol, giáo hoàng nhưng vẫn là con người". Ðây là bộ phim dài được hãng Mediaset sản xuất cho kênh Truyền Hình số 5.


Những ngọn nến sáng được đặt chung quanh Bức ảnh của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được chưng bày trên đường Franciszkanska, một con đường nổi tiếng ở Krakow, BaLan, nhân dịp lễ Giỗ một năm ngày Ðức Gioan Phaolô II qua đời..


Cũng tại Roma, kể từ thứ Sáu, ngày 31 tháng 3 năm 2006, tại quảng trường "CinqueCento" (có nghĩa là 500), có cuộc triển lãm về trang "Nhất" của các nhật báo lớn trên thế giới, loan tin Ðức Gioan Phaolô II băng hà. Ban Tổ chức Triển Lãm đã thu thập đuợc "60" trang "Nhất", từ các nhật báo trên thế giới. Cuộc Triển Lãm này có chủ đề như sau: "Giã từ Karol - Cuộc Ra Ði của Ðức Gioan Phaolô II như được loan báo nơi trang "Nhất" của các nhật báo trên thế giới".

Cũng vào ngày thứ Sáu, 31 tháng 3 năm 2006, tại Ðiện Valentini ở Roma, Ðức Tổng Giám Mục Paolo Romeo, sứ thần Toà Thánh tại Italia và Cộng Hoà San Martino, giới thiệu tập sách có tựa đề: "Hãy Can Ðảm Lên", một sưu tập 27 sứ điệp của Ðức Gioan Phaolô II cho Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội, do Hiệp Hội Báo Chí Roma, thực hiện.

Thứ Bảy mùng 1 tháng 4 năm 2006, vào lúc 6 giờ chiều, tại Thính Ðường "Hoà Giải" nằm ở cuối Ðại Lộ Hoà Giải, gần bên Trụ Sở chính của Ðài Phát Thanh Vatican, chính quyền tỉnh Roma tổ chức một cuộc Hoà Nhạc, để kỷ niệm Ðức Gioan Phaolô II.

Ra ngoài Roma, tại San Giovanni Rotondo, miền nam Italia, nơi có Ðền Thánh kính Cha Thánh Pio Năm Dấu Thánh, hôm thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2006, Ðức Tổng Giám Mục Domenico, đại diện Toà Thánh cai quản Ðền Thánh, đã cử hành Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nơi Nhà Nguyện nhỏ "Ðức Maria của Muôn Ơn Lành", nằm dưới hầm Ðền Thờ. Ngoài ra, sau thánh lễ, còn có nghi thức ký kết sự kết thân giữa hai thành phố, tức giữa thành phố Wadowice, quê sinh trưởng của Ðức Gioan Phaolô II bên BaLan, và thành phố San Giovanni Rotondo, nơi Cha Thánh Piô Năm Dấu Thánh đã sinh sống gần như suốt đời ngài.

Thứ Bảy, mùng 1 tháng 4 năm 2006, Ông Enrico Gasbarra, tỉnh trưởng Roma và Ông Maurizio Colacchi, thị trưởng Castelgandolfo, khánh thành lễ đặt tên cho con đường dẫn vào Nhà Nghỉ Mùa Hè của Ðức Giáo Hoàng tại Castelgandolfo, là "Ðường Gioan Phaolô II".

Tại BaLan, lúc 6 giờ chiều thứ Bảy mùng 1 tháng 4 năm 2006, có buổi Hoà Nhạc tại thủ đô Warsovia, trình bày khúc đại hoà tấu "Requiem" của nhạc sư Verdi, với sự hiện diện của Tổng Thống BaLan, Ông Lech Kaczinsky, và của Ðức Hồng Y Joseph Glemp, Tổng giám mục, tổng giáo phận thủ đô Warsowia. Trong khi đó, cũng cùng ngày thứ Bảy mùng 1 tháng 4 năm 2006, Ðức Tân Hồng Y Stanislaw Dziwisz cử hành thánh lễ trong Nhà Thờ Chính Toà Cracovia, để cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và kết thúc giai đoạn điều tra phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II, cấp giáo phận.

Tại thủ đô Paris, Pháp quốc, lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy mùng 1 tháng 4 năm 2006, sẽ có Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II, tại Nhà Thờ Chính Toà Notre Dame.

Cuối cùng, kết thúc mọi sinh họat tưởng nhớ Ðức Gioan Phaolô II nhân dịp Lễ Giỗ Một Năm, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II, vào lúc 5giờ 30 phút, chiều thứ Hai mùng 3 tháng 4 năm 2006, tại quảng trường Thánh Phêrô.

Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, cách đây đúng 1 năm, ngày 30 tháng 3 năm 2005, Ðức Gioan Phaolô II, xuất hiện trước công chúng lần cuối cùng. Hôm đó, 30 tháng 3 năm 2005, là ngày thứ Tư, các tín hữu Roma và khách hành hương tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô, chờ nghe và thấy Ðức Gioan Phaolô II, trong buổi tiếp kiến chung. Nhưng rồi ban tổ chức thông báo buổi tiếp kiến chung được hủy bỏ, và Ðức Gioan Phaolô II chỉ xuất hiện vào lúc 11 giờ 05 phút, nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài trong thinh lặng và làm dấu thánh giá ban phép lành cho dân chúng. ÐTC Gioan Phaolô II lúc đó chỉ xuất hiện trong vòng 4 phút mà thôi. Ðây là lần xuất hiện cuối cùng. Ba ngày sau, tức lúc 9 giờ 37 phút tối thứ Bảy, mùng 2 tháng 4 năm 2005, Ðức Gioan Phaolô II ra đi vĩnh viễn. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Gioan Phaolô II trong dịp lễ Giỗ Một Năm ngài qua đời.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page