Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

cử hành Thánh Lễ trao Nhẫn Hồng Y

cho 15 vị tân Hồng Y

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành Thánh Lễ trao Nhẫn Hồng Y cho 15 vị tân Hồng Y.

Tin Vatican  (Vat 25/03/2006) - Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã cử hành Thánh Lễ tại quảng trường Thánh Phêrô cùng với sự đồng tế của Hồng Y Ðoàn, trong đó có cả 15 vị Tân Hồng Y vừa được phong tước Hồng Y vào sáng thứ Sáu 24/03/2006. Trong Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha đã trao Nhẫn Hồng Y cho quý vị tân Hồng Y. Khoảng 30,000 người tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô để tham dự thánh lễ.


Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành Thánh lễ trao Nhẫn Hồng Y cho 15 vị Tân Hồng Y tại quảng trường Thánh Phêrô.


Ðúng 10 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha đã cùng với đoàn đồng tế và 15 vị tân Hồng Y, tiến bước từ phòng mặc áo, đi xuyên qua cộng đoàn tín hữu tại quảng trường và tới khán đài để cử hành Thánh Lễ.

Ngày 25 tháng 3 năm 2006 là ngày lễ Ðức Mẹ Truyền Tin. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của chiếc Nhẫn Hồng Y mà quý vị tân Hồng Y nhận lãnh trong thánh lễ. Ðức Thánh Cha nói: "Trong thánh lễ này, sự việc quý vị tân Hồng Y lãnh nhận những chiếc Nhẫn Hồng Y, gợi ý cho chúng ta nghĩ đến lời Xin Vâng mà Ðức Mẹ nói với Thiên Thần Truyền Tin. Lời Xin Vâng này của Ðức Mẹ Maria đã làm cho Ðức Mẹ trở thành người Mẹ vĩnh viễn của Ðấng Cứu Thế, và Ngôi Lời đã nhập thể làm Người sống trên thế gian này.

Ðức Thánh Cha nói tiếp: Quý vị Hồng Y đeo chiếc nhẫn này, chứng tỏ quý chư huynh cũng muốn theo gương của Ðức Mẹ, lập lại lời Ðức Mẹ đã đáp lại Ơn Gọi của Thiên Chúa. Ước mong rằng, với những chiếc Nhẫn này, quý vị Hồng Y sẽ trả lời chữ Xin Vâng với chính Ðức Kitô và với Giáo Hội. Ðức Thánh Cha giải thích: Có hai chiều kích của Giáo Hội, một chiều kích của Ðức Maria và một chiều kích của Thánh Phêrô, cả hai đã gặp nhau trong Ðức Ái.

Khi nhắc lại tên gọi "Ðấng Ðầy Ơn Phúc" mà giáo dân thường hay đọc, Ðức Thánh Cha nói: từ ngữ này có tính thụ động, nhưng đồng thời cũng nói lên Ðấng đã được Thiên Chúa yêu thương, Ðức Maria Ðầy Ơn Phúc, hoàn toàn có tính tự do cá nhân để đáp trả lời mời gọi. Vì Ðức Maira là Ðấng được yêu thương hoàn toàn, bởi vậy Ngài cũng có đủ hoàn toàn tính chủ động, với đầy đủ ý thức cá nhân, khi tiếp nhận tình yêu thương này. Ở phương diện này, Ðức Mẹ cũng là một người môn đệ vẹn toàn của Ðức Chúa Con, và Ngôi Con cũng hoàn toàn tự do khi vâng phục Ðức Chúa Cha.


Ðức Hồng Y William Levada quỳ trước Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI để nhận lãnh Nhẫn Hồng Y.


Tiếp đó Ðức Thánh Cha nói: Bởi vì Ðức Mẹ đã vâng phục lời truyền tin của Thiên Thần, một Giao Ước mới giữa Thiên Chúa và loài người đã được thiết lập. Vì lời Xin Vâng của Ðức Mẹ, Ðức Maria đã trở thành Mẹ của Giáo Hội, trở thành ngôi sao sáng hướng dẫn giáo hội và hướng dẫn Thánh Phêrô cũng như những đấng kế vị của Thánh Phêrô.

Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cũng nhắc đến Lòng Yêu Mến Ðức Maria của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Cuối bài giảng Ðức Thánh Cha nói đến tính vĩnh cửu trong Tình Yêu của Thiên Chúa. Ngài nói, Mọi sự trong thế giới này rồi sẽ qua đi, chỉ có Tình Yêu của Thiên Chúa là vĩnh viễn tồn tại. Quên mình để phục vụ người khác, chính là hình ảnh mẫu mực của Giáo Hội. Ðây cũng là con đường mà chính cá nhân Ðức Thánh Cha khi lãnh nhận chức vụ giáo hoàng cần phải tiến bước như vậy. Ðức Thánh Cha nhắc đến Thông Ðiệp đầu tiên của ngài, "Thiên Chúa là Tình Yêu", để kêu gọi các tín hữu hãy xây dựng giáo hội trong Tình Yêu Thương. Ðức Thánh Cha hướng về các tân Hồng Y và nói rằng: "Ðể đạt được mục đích này, quý chư huynh cần phải hợp tác với cha trong tinh thần cũng như trong thực tế việc làm, để khích lệ và nâng đỡ cha."

Thánh lễ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khoảng 30,000 người tham dự thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô. Mỗi khi Ðức Thánh Cha trao nhẫn cho các vị Tân Hồng Y, các phái đoàn thân nhân và đồng hương của các tân Hồng Y vui vẻ hoan hô chúc mừng.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page