ÐTC Beneđitô XVI đã phái

Ðức Hồng Y Paul Poupard

đến Tu Viện Beneđitô ở Montecassino

để chúc mừng Nhà Dòng

và cử hành thánh lễ Mừng Kính

Thánh Biển Ðức (Beneđitô)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã phái Ðức Hồng Y Paul Poupard, đến Tổng Tu Viện Beneđitô ở Montecassino để chúc mừng Nhà Dòng và cử hành thánh lễ Mừng Kính Thánh Biển Ðức (Beneđitô).

Tin Vatican  (Vat 21/03/2006) - Ngày 21 tháng 3 là ngày Xuân Phân, một ngày đẹp trời đối với những người sống ở miền bắc bán cầu. Ngày 21 tháng 3 năm 2006 này cũng là ngày toàn thể các thành viên của Dòng Biển Ðức (Beneđitô) mừng kính vị thánh Lập Dòng Biển Ðức, Thánh Beneđitô. Thánh Biển Ðức (Beneđitô) sinh tại Nursia, Italia, vào năm 480, và qua đời vào ngày 21 tháng 3 năm 543. Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cũng nhân dịp này, đã phái Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa Và Ðối Thoại Tôn Giáo, đại diện Ðức Thánh Cha, đến Tổng Tu Viện Beneđitô ở Montecassino, khoảng 90 cây số về phía nam Roma, để chúc mừng Nhà Dòng và cử hành thánh lễ Mừng Kính Thánh Biển Ðức (Beneđitô).

Trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Paul Poupard đã nói: "Ðức Thánh Cha đã sai phái tôi đến đây để gửi đến cho tất cả quý thành viên của Dòng Biển Ðức (Beneđitô) những lời nguyện cầu chân thành của ngài và cùng với sự hiệp thông trong tinh thần của ngài tham dự thánh lễ Mừng Kính Thánh Biển Ðức ngày hôm nay. Ðức Thánh Cha đặc biệt quan tâm sâu xa đến tất cả những người dân Âu Châu cũng như tương lai của Âu Châu. Ðức Thánh Cha Beneđitô đã nhiều lần nhấn mạnh rằng: Thánh Biển Ðức (Beneđitô) là cội nguồn của sự đoàn kết và hiệp nhất của Âu Châu. Ðức Thánh Cha luôn nhắc nhở mọi người hãy gìn giữ kho tàng tinh thần của Thánh Biển Ðức (Beneđitô) nghĩa là hãy biết thi hành đức bác ái theo lời dạy của Ðức Kitô thì khi đó chúng ta mới thưc sự đạt được một mối hòa bình đích thực."

Vào năm 1964, Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã chọn Thánh Biển Ðức (Beneđitô) làm quan thầy của Âu Châu.

Mặc dầu Giáo Hội Công Giáo Mừng Kính lễ Thánh Biển Ðức (Beneđitô) vào ngày 11 tháng 7 hằng năm, nhưng Dòng Biển Ðức (Beneđitô), hằng năm mừng kính thánh Biển Ðức (Beneđitô) vào ngày 21 tháng 3, ngày qua đời của ngài, nghĩa là ngày ngài được tái sinh trong nước trời.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page