Giới Lao Ðộng tham dự thánh lễ

Mừng kính Thánh Giuse Thợ

và chúc Mừng Ngày lễ Quan Thầy

của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Các đại biểu của 20 tổ chức các tập đoàn Lao Ðộng của Italia đến tham dự thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse và đồng thời chúc Mừng Ngày lễ Quan Thầy của Ðức Thánh Cha.

Tin Vatican - (Vat 19/03/2006) - Ngày 19 tháng 3 là ngày lễ trọng mừng kính Thánh Giuse cũng là ngày lễ Quan Thầy Giuse của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI (Tên gọi của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI là Joseph Ratzinger). Thánh Giuse được giáo hội chọn làm Thánh Quan Thầy của giới Lao Ðộng. Cách đây 11 tháng, vào ngày 19 tháng 4 năm 2005, ngay sau khi Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn làm Giáo Hoàng với tên hiệu là Beneđitô XVI, Ðức tân Giáo Hoàng Beneđitô XVI đã xuất hiện trước Ban Công Ðền Thánh Phêrô và nói với dân chúng rằng: "Tôi chỉ là một người làm công nhỏ bé và rất tầm thường trong vườn nho của Thiên Chúa".

Trong thời đại ngày nay, giới lao động trên thế giới đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn gian khổ. Ðể an ủi và khích lệ giới lao động, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày Chúa Nhật 19 tháng 3 năm 2006, Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI đã cử hành lễ Thánh Lễ tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, đặc biệt cầu nguyện cho giới lao động, trong số các vị đồng tế có sự hiện diện của Ðức Hồng Y Ruini, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, Ðức Cha Tổng Thư Ký, và Ðức Cha đặc trách Ủy Ban về các vấn đề xã hội. Rất nhiều đại biểu của khoảng hơn 20 tổ chức các tập đoàn Lao Ðộng của Italia đã đến tham dự thánh lễ và đồng thời chúc Mừng Ngày lễ Quan Thầy của Ðức Thánh Cha.

Các lời nguyện và bài đọc trong Thánh lễ được trích từ Chúa Nhựt 3 Mùa Chay. Trong bài giảng, trước hết Ðức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của mười giới răn. Việc công bố các điều răn này được lồng trong khung cảnh của cuộc giải thoát dân Israel ra khỏi Ai Cập: "Chúa phán: Ta là Thiên Chúa; Ðấng đã dẫn đưa ngươi ra khỏi Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ" (Xh 20,2). Như vậy, mười điều răn nhằm giúp con người không bị rơi vào cảnh nô lệ mới, nô lệ của đam mê, của tính ích kỷ không đếm xiả gì đến quyền lợi của tha nhân. Ngoài ra các giới răn cũng được lồng trong khung cảnh của giao ước, nghĩa là của tình yêu: Chúa trao ban các giới răn này như một món quà, nhằm giúp cho họ bảo vệ tự do chân chính.

Phần còn lại của bài giảng hướng tới đề tài lao động. Nhờ lao động, con người được hợp tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Lao động không phải chỉ là nhu cầu để kiếm ăn, nhưng nhất là cơ hội để phát huy những năng khiếu của con người. Chính vì thế mà lao động cần phải được tổ chức làm sao để phù hợp với phẩm giá con người. Con người không thể trở thành nô lệ của lao động. Ðó là ý nghĩa của giới răn thứ ba: con người cần phải có thời gian nghỉ ngơi, để có thời gian chăm sóc tinh thần, khám phá ra ý nghĩa của cuộc sống và kể cả của công ăn việc làm dưới ánh sáng của đức tin. Ngoài ra việc tổ chức lao động không thể nào chỉ giới hạn vào lợi nhuận kinh tế, nhưng còn phải quan tâm đến công ích xã hội. Vì thế, khi thảo hoạch các chính sách kinh tế, những nhà hữu trách không thể bỏ qua ảnh hưởng của lao động đối với đời sống các gia đình, tình trạng thất nghiệp của giới trẻ, tính cách bấp bênh của các nghề nghiệp hiện nay.

Vì Ngày 19 tháng 3 năm 2006 nằm vào ngày Chúa Nhật 3 Mùa Chay, bởi vậy giáo hội đã dời ngày lễ kính Thánh Giuse vào ngày thứ Hai 20 tháng 3 năm 2006.

 

(Joseph Trương)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page