Một ca bệnh đầu tiên ở Ai Cập

bị nhiễm vi khuẩn H5N1 dịch cúm gia cầm

và đã qua đời

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Một ca bệnh đầu tiên ở Ai Cập bị nhiễm vi khuẩn H5N1 dịch cúm gia cầm và đã qua đời.

Tin Ai Cập - (Vat 19/03/2006) - Một bệnh nhân ở Ai Cập đã qua đời vị dịch cúm gia cầm. Căn cứ theo thông báo của Bộ Y Tế Ai Cập, Bộ Trưởng Bộ Y Tế Ai Cập cho biết rằng, một bệnh nhân ở miền Bắc Ai Cập đã nhiễm vi khuẩn H5N1 dịch cúm gia cầm và đã qua đời. Ðây là ca bệnh đầu tiên về dịch cúm gia cầm xảy ra tại Ai Cập. Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) nhân dịp này cũng đồng thời tiến hành những nghiên cứu mới để áp dụng thuốc kháng tố chống lại dịch cúm gia cầm, và đặc biệt để ý kỹ hơn về liều lượng sử dụng cũng như thời gian dài ngắn cần thiết trong lúc điều trị.

 

(Joseph Trương)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page