Chương Trình Mùa Chay

và Lễ Phục Sinh 2006

của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương Trình Mùa Chay và Lễ Phục Sinh 2006 của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI.

Tin Vatican (Apic 27/02/2006) - Lấy lại truyền thống của những vị tiền nhiệm, bị gián đọan trong những năm cuối triều giáo hoàng của Ðức Gioan Phaolô II vì lý do sức khoẻ, Ðức Bênêđitô XVI khai mạc Mùa Chay đầu tiên Triều Giáo Hoàng của ngài, với Thánh Lễ và nghi thức xức tro, vào lúc 5 giờ chiều, theo giờ Roma, thứ Tư Lễ Tro, mùng 1 tháng 3 năm 2006, tại Vương Cung Thánh Ðường Sancta Sabina trên đồi Avventino.

Trước đó, vào lúc 4 giờ 30 chiều, ÐTC đến kính viếng Vương Cung Thánh Ðường Thánh Anselmô gần đó, rồi từ đó đi bộ thực hiện cuộc hành hương thống hối đến Vương Cung Thánh Ðường Santa Sabina. Nhiều vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, giám mục, các tu sĩ Biển Ðức của Ðan Viện Sant'Anselmo, các tu sĩ Ða minh của Ðan Viện Santa Sabina, và cộng đoàn tín hữu, tham dự cuộc hành hương thống hối đi bộ này.

Chúa Nhật mùng 5 tháng 3 năm 2006, Chúa Nhật I Mùa Chay, lúc 6 giờ chiều, ÐTC và các cộng sự viên thuộc giáo triều Roma, bắt đầu tuần phòng hằng năm, cho đến sáng thứ Bảy 11 tháng 3 năm 2006. Ðức Hồng Y Marco Cè, cựu Giáo Chủ Venezia, là vị giảng phòng, với ba bài hướng dẫn suy niệm mỗi ngày. Luôn luôn có giờ chầu Thánh Thể vào cuối mỗi ngày cấm phòng.

Chúa Nhật 19 tháng 3 năm 2006, Chúa Nhật III Mùa Chay, lễ Thánh Giuse, lễ thánh Quan Thầy của Ðức Thánh Cha -- Joseph Ratzinger -- và cũng là thánh Quan Thầy của tất cả mọi người lao động, ÐTC sẽ chủ tế thánh lễ dành riêng cho giới lao động, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Ngày 23 tháng 3 năm 2006, là một ngày đặc biệt do sáng kiến riêng của Ðức Thánh Cha. Ngài triệu tập tất cả 193 vị Hồng Y về Vatican để cùng cầu nguyện và suy tư trong ngày này. Ngày 24 tháng 3 năm 2006, là ngày Công Nghị Hồng Y để trao mũ hồng y cho 15 vị Tân Hồng Y đã được công bố hôm ngày 22 tháng 2 năm 2006.

Ngày 25 tháng 3 năm 2006, đúng ngày lễ Truyền Tin, ÐTC chủ tế thánh lễ Ðồng Tế với quý tân hồng y, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trong Thánh Lễ, ÐTC sẽ trao nhẫn hồng y cho các vị.

Chúa Nhật 26 tháng 3 năm 2006, Chúa Nhật IV Mùa Chay, ÐTC đến thăm giáo xứ "Thiên Chúa Cha Nhân Từ" thuộc giáo phận Roma.

Ngày 2 tháng Tư năm 2006, kỷ niệm một năm Ðức Gioan Phaolo II qua đời, Ðức Thánh Cha sẽ lần chuỗi với cộng đoàn tín hữu tại Quảng Trường Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Ðức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã qua đời lúc 21 giờ 37 phút ngày 2 tháng 4 năm 2005.

Sáng mùng 3 tháng 4 năm 2006, ÐTC Bênêđitô XVI sẽ chủ tế thánh lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Chúa Nhật mùng 9 tháng 4 năm 2006, Chúa Nhật Lễ Lá, ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ XXI tại các địa phương, ÐTC chủ sự cuộc Rước Lá và chủ tế Thánh Lễ tại quảng trường thánh Phêrô.

Ngày 11 tháng 4 năm 2006, Thứ Ba Tuần Thánh, ÐTC chủ sự nghi thức thống hối trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Các tham dự viên được khuyến khích lãnh Bí Tích Hoà Giải cách cá nhân.

Sáng thứ Năm Tuần Thánh, ngày 13 tháng 4 năm 2006, Ðức Thánh Cha chủ tế Thánh Lễ làm phép Dầu, lúc 9 giờ 30 sáng, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Buổi chiều, ÐTC chủ tế Thánh Lễ Tiệc Ly tại Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô, Nhà Thờ Chính Toà của vị Giám Mục Roma.

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 14 tháng 4 năm 2006, lúc 5 giờ chiều ÐTC chủ sự Nghi Thức Tuởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa trong Ðền Thờ Thánh Phêrô và buổi tối ÐTC chủ sự cuộc Ði Ðàng Thánh Giá tại Hí Trường Colossêô, lúc 9 giờ 15 tối.

Tối Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày 15 tháng 4 năm 2006, ÐTC chủ sự Canh Thức Vọng Phục Sinh trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Chúa Nhật Phục sinh, ngày 16 tháng 4 năm 2006, ÐTC chủ tế Thánh Lễ Phục Sinh trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ngày 16 tháng 4 năm 2006, cũng là ngày Sinh Nhật thứ 79 của Ðức Thánh Cha. Vì thế, vào tối Chúa Nhật, sẽ có cuộc bắn Pháo Bông tại Quảng Trường Thánh Phêrô để mừng Sinh Nhật của Ðức Thánh Cha. Nhưng trước đó, vào trưa Chúa Nhật Phục Sinh, ÐTC đọc Sứ Ðiệp Phục Sinh và Ban Phép Lành Toà Thánh cách long trọng "Urbi et Orbi", cho thành Roma và cho toàn thế giới, với ơn Toàn Xá.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page