Ban Nghệ Thuật Thánh

Phát Hành Lịch Mỹ Thuật Công Giáo

Mang Chủ Ðề Sống Lời Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ban Nghệ Thuật Thánh Phát Hành Lịch Mỹ Thuật Công Giáo Mang Chủ Ðề "Sống Lời Chúa".

(Radio Veritas Asia 17/11/2005) - Ban Nghệ thuật Thánh thuộc Ban Phụng tự Tổng Giáo phận Sài Gòn mới đây đã cho phát hành bộ lịch Mỹ thuật Công giáo năm 2006 mang chủ đề "Sống Lời Chúa" với giấy phép xuất bản của Chính phủ, nhằm giúp Người Công giáo sống lời Chúa theo Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và tìm hiểu về Nghệ thuật Thánh.

Một linh hoạt viên Giới trẻ Tổng Giáo phận Sài Gòn nói rằng Ban Nghệ thuật Thánh đã cho phát hành bộ lịch Sống Lời Chúa như một phần của chương trình hướng dẫn người trẻ sống và thực thi Lời Chúa.

Anh nói: "Tính nghệ thuật và phương thức chuyển tải Lời Chúa trong bộ lịch này, đã được Nhà xuất bản Tôn giáo ở Hà Nội chính thức xuất bản, khác rất nhiều với những bộ lịch Tôn giáo hiện nay".

Bộ lịch Sống Lời Chúa trình bày sự đau khổ, chịu nạn và phục sinh của Chúa Giêsu; niềm tin và sự xác tín của người trẻ trước những vấn nạn xã hội đang diễn ra ngày nay; mái ấm gia đình và lòng bao dung của Chúa; trẻ em và tầm quan trọng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái.

Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, trưởng Ban Nghệ thuật Thánh cho biết Cha hy vọng bộ lịch mang chủ đề "Sống Lời Chúa" sẽ đáp ứng được nhu cầu của Người Công giáo thuộc mọi tầng lớp trên con đường tìm hiểu và sống Lời Chúa để trở nên Thánh thiện và trọn lành hơn.

Anh Dominic Ðinh Bình Ðịnh, phụ trách "văn phòng thiết kế Dominic Design", là một thành viên trong Ban Nghệ thuật Thánh cho biết, bộ lịch đã được ấn hành vào tháng 10 năm 2005 nhằm đáp ứng nhu cầu của người Công giáo ngày nay mong muốn có những ấn phẩm có chất lượng giúp họ tìm hiểu nghệ thuật Thánh và sống Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Cô Têrêsa Bùi Thị Ánh Tuyết, một giáo viên trường trung học, cho biết nhờ thưởng thức được những tác phẩm nghệ thuật Thánh, qua bộ lịch cô đã cảm nhận sâu xa tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho mỗi con người chúng ta.

Cô Tuyết nói: "Ðời sống cầu nguyện và trọn lành của Chúa Giêsu được thể hiện qua bộ lịch là kim chỉ nam giúp tôi nỗ lực sống đời Kitô Hữu đích thực, bộ lịch cũng giúp tôi hiểu biết về Giáo huấn của Giáo hội và còn là tài liệu giúp tôi giới thiệu tình yêu Thiên Chúa cho những người thân của tôi".

Cô nói thêm rằng cô cảm thấy thích thú những lời kinh cầu nguyện và ý truyền giáo được tuyển chọn theo hướng dẫn của Giáo hội hoàn vũ và Hội đồng Giám mục Việt nam.

Ý tưởng thiết kế của Ban Nghệ thuật Thánh được kết hợp từ tranh chân dung, tranh sơn dầu, tranh ghép đá và các kĩ thuật đồ họa vi tính, bố cục màu sắc tạo nên những mảng động và tĩnh nhằm giúp mọi người hướng về Lời Chúa và tìm hiểu một góc cạnh mới về nghệ thuật Thánh.

Mặc dầu là người ngoài Công giáo nhưng anh Lê Hữu Cường, ở quận Tân Bình, cho biết anh đã cảm nhận được hồn sống, sự ấm áp, gần gũi và tình yêu thương qua khuôn mặt Chúa Giêsu trong mỗi bức tranh; đặc biệt bức tranh miêu tả mái ấm gia đình, vì Thiên Chúa luôn luôn mong muốn cho mỗi người chúng ta được sống bình an và hạnh phúc.

Nữ tu Dòng Ða Minh Maria Nguyễn Thị Nhung nói: "Chúng tôi hi vọng rằng người Công giáo, đặc biệt giới trẻ sẽ hiểu biết nhiều hơn về Lời Chúa qua việc thưởng thức những ấn phẩm nghệ thuật Thánh, để họ có thể nhận ra lời mời gọi của Chúa".

Nữ tu nói rằng nhiều tu sĩ đã vui mừng vì tinh thần yêu thương, bao dung và tha thứ của Thiên Chúa được thể hiện nhờ bộ lịch này, nó có thể giúp người Công giáo sống tinh thần đó giữa xáo trộn trong đời sống thường nhật của họ.

Ðược biết, bộ lịch hiện đang được bày bán tại các nhà sách Công giáo trong Giáo phận cũng như tại các giáo xứ.

 

(Cẩm Vân)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page