ÐHY Sepe sẽ có chuyến viếng thăm

và làm việc chính thức với Việt Nam

từ ngày 28/11 đến ngày mùng 6/12/2005

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe sẽ có chuyến viếng thăm và làm việc chính thức với Việt Nam từ ngày 28 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 12 năm 2005.

Tin Việt Nam (Radio Veritas Asia 31/10/2005) - Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe sẽ có chuyến viếng thăm và làm việc chính thức với Việt Nam từ ngày 28 tháng 11 đến ngày mùng 6 tháng 12 năm 2005. Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sai Gòn, đã cho hãng tin UCA biết như trên. Ðức Hồng Y Mẫn nói thêm rằng, Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã gửi thư mời vị Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, trước Hội Nghị hằng năm của mình từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2005. Ðức Hồng Y Sepe sẽ là viên chức cao cấp nhất của Tòa Thánh đến thăm Việt Nam kể từ sau chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray vào năm 1989 và năm 1990. Không một vị Hồng Y nào của Tòa Thánh đến Việt Nam kể từ khi nước này được thống nhất vào năm 1975.


Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo của Tòa Thánh.


Linh Mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã nói với hãng tin UCA hôm ngày 22 tháng 9 năm 2005 rằng, Chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Sepe sẽ tập trung vào công việc nội bộ của Giáo Hội địa phương, hơn là chuẩn bị cho việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Chính Phủ Việt Nam. Tuy nhiên, linh mục nói thêm, chuyến viếng thăm cũng có ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên, vì Ðức Hồng Y Sepe sẽ gặp gỡ các viên chức chính phủ. Linh mục Nguyễn Ngọc Sơn giải thích rằng, Ðức Hồng Y Sepe gắn bó với Giáo Hội Việt Nam vì ngài chịu trách nhiệm về truyền giáo. Ðức Hồng Y sẽ phong chức cho một số tân Linh Mục ở các giáo phận miền Bắc tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội, và gặp gỡ các đại diện trong giáo hội tại ba giáo tỉnh.

Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, năm nay 71 tuổi, đã cho biết, Ðức Hồng Y Sepe sẽ đến Hà nội trước, và dành ra bốn ngày để gặp gỡ các viên chức chính phủ và những người trong giáo hội tại đây và ở Tổng Giáo Phận Huế. Rồi sau đó ngài sẽ đến Saigon, làm việc với giáo hội ở đây trong vòng ba ngày. Ngoài việc gặp gỡ đại diện chính quyền thành phố Saigon và các tôn giáo bạn, Ðức Hồng Y Sepe sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng tại Vương Cung Thánh Ðường Ðức Bà Saigon, và ngài cũng sẽ viếng thăm Ðại Chủng Viện Thánh Giuse và một số Dòng Tu. Ðức Hồng Y Sepe sẽ khánh thành nhà Truyền Thống trong khuôn viên chủng viện vừa mới trùng tu xong trong hai năm qua. Ngài sẽ nói chuyện với giáo lý viên, ca đoàn, giới trẻ, các đôi vợ chồng, những tân tòng đã được rửa tội và thêm sức trong lễ Vọng Phục Sinh năm 2005, những bệnh nhân HIV/AIDS, và những người chăm sóc họ, và sẽ dâng thánh lễ cho họ tại Trung Tâm Văn Hóa Công Giáo.

Trong khi ở Việt Nam, Ðức Hồng Y Sepe sẽ chủ trì lễ thành lập giáo phận mới, Bà Rịa, được tách ra từ Giáo Phận Xuân Lộc. Ðức Hồng Y Mẫn cho biết, buổi lễ sẽ diễn ra ở Thị Xã Bà Rịa, cách Saigon khoảng 70 cây số về hướng Ðông Bắc. Cha Sơn cho biết, Bà Rịa là nơi mà hàng trăm tín hữu bị thiêu cháy vào năm 1861 trong các nhà ngục dưới thời Văn Thân. Theo Ðức Hồng Y Mẫn, Ðức Hồng Y Sepe sẽ ăn cơm tối tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc ở tỉnh Ðồng Nai trước khi trở về Rôma.

Việc chia tách giáo phận mới là một trong những đề tài được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa các viên chức Tòa Thánh và phái đoàn chính phủ Việt Nam đến thăm và làm việc tại Vatican từ ngày 27 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 7 năm 2005. Ông Ngô Yên Thi, trưởng ban Tôn Giáo Chính Phủ, làm trưởng đoàn, nói rằng, hai bên cũng thảo luận vấn đề bổ nhiệm các giám mục, việc tuyển sinh của các Ðại Chủng Viện, việc tham gia của người Công Giáo vào công việc giáo dục cấp mầm non, các hoạt động bác ái xã hội, và những vấn đề khác liên quan đến Giáo Hội. Các Giám Mục Việt Nam, trong bản đúc kết hội nghị thường niên của mình tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Bãi Dâu ở thành phố Vũng Tàu đã công bố cho người công giáo biết tin về chuyến viếng thăm của Ðức Hồng Y Sepe.

Theo linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hiện có 5 triệu 700 ngàn tín hữu trong tổng số dân 82 triệu, với 3,100 linh mục, 14,400 tu sĩ; 1,249 đại chủng sinh, và 53,800 giáo lý viên.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page