Diễn Văn Khai Mạc

Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005

Và Ðại Hội Hành Hương

Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 27

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Văn Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 Và Ðại Hội Hành Hương Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 27.

(Radio Veritas Asia 14/08/2005) - Quý vị và các bạn thân mến, sau đây, xin gửi đến quý vị Diễn Văn Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 Và Ðại Hội Hành Hương Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 27:

 

Trọng kính Ðức Giám mục Nha Trang, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam,

Trọng kính Ðức tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, quí Ðức Giám mục và quí Viện phụ,

Kính thưa các vị khách quí, kính thưa quí linh mục Tổng đại diện và quí bề trên, kính thưa quí linh mục, quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quí ông bà và anh chị em giáo dân.

Chúng con vô cùng hân hoan đón chào toàn thể cộng đoàn tín hữu hành hương về La vang, để cử hành Ðại hội Thánh Thể 2005, và đại hội hành hương Thánh mẫu La Vang lần thứ 27.

"Về La vang

về nơi đây nhà Mẹ trăm gian

Ðất trời mênh mang

Hôm nay rợp bóng cờ tung bay trong nắng chiều

Mẹ ơi La Vang một chốn đi về

Mẹ ơi La Vang gọi bốn phương trời"

(Thơ Ðình Bảng)

Chúng con vinh dự đón chào Ðức Cha chủ tịch, Ðức Tổng giám mục Hà Nội, quí Ðức giám mục, quí viện phụ, quí khách, quí linh mục tổng đại diện, và quí bề trên, quí linh mục, tu sĩ, chủng sinh, quí ông bà và anh chị em giáo dân,

Thể theo quyết định của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðại hội hành hương Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27 này cũng là đại hội Thánh Thể toàn quốc 2005, với chủ đề: "Ðức Maria, Người Nữ Thánh Thể".

Một đại hội Thánh thể của Giáo hội Việt Nam, ngay giữa lòng Ðại hội Thánh Mẫu La Vang, trong Năm Thánh Thể của Giáo hội toàn cầu.

Mối tương quan kỳ diệu này giữa Chúa Giêsu Thánh Thể với Thánh Mẫu Maria và Hội Thánh, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II diễn tả trong thông điệp "Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể" (số 53) như sau: "thật vậy, Ðức Maria có thể hướng dẫn chúng ta đến bí tích cực Thánh này, vì giữa Mẹ và Bí tích này có một mối liên hệ sâu xa, căn cứ vào thái độ nội tâm của Mẹ. Trong tất cả cuộc sống Mẹ, Ðức Maria là một phụ nữ Thánh Thể".

Ðây là mối liên hệ của tình yêu. Ðức Thánh Cha nói: "Trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, Chúa Giesu xây dựng Hội Thánh thành một sự hiệp thông thích đáng với khuôn mẫu tuyệt vời. Người đã khởi xướng trong lời nguyện hiến tế: "Lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng nên một trong chúng ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai con" (Gioan 17,21), Tông thư (Mane nobiscum Domine", số 20).

Ngay trong những ngày Ðại hội La Vang này và từ ngày 16 đến ngày 21/08/2005 hơn một triệu bạn trẻ đến từ gần 200 quốc gia cùng với ÐTC Benedicto XVI và các Giám mục, các linh mục, để cử hành ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tổ chức tại Cologne, Ðức Quốc với chủ đề: "Chúng tôi đến thờ lạy Ngài".

Cộng đoàn hành hương hôm nay cũng đến bên Mẹ La Vang, xin Mẹ dạy chúng ta biết nghiêng mình cùng Mẹ cung chiêm Mầu Nhiệm Thánh thể cao cả, vì như lời Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: "Khi quay hướng về Mẹ, chúng ta biết được sức mạnh của Bí tích Thánh Thể làm biến đổi con người chúng ta. Trong Mẹ, chúng ta nhìn thấy thế giới được canh tân trong tình yêu" (Thông điệp "Hội Thánh sống nhờ Thánh Thể", số 62).

Ôi Chúa Giêsu tình yêu, xin ở lại với chúng con mãi mãi.

Chúng con đang cần tình yêu Chúa. Thế giới đang khát khao tình yêu Chúa.

Với cùng một trái tim thấm đậm tâm tình tin cậy mến và tạ ơn nồng nàn của Hội táhnh đối với Bí Tích thánh thể và đối với Mẹ Maria - Người Nữ Thánh thể. Nhân danh Hội đồng giám mục Việt Nam, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 và Ðại hội hành hương Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27.

 

Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là Diễn Văn Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam 2005 Và Ðại Hội Hành Hương Thánh Mẫu La Vang Lần Thứ 27. Xin kính chào quý vị và các bạn và xin hẹn gặp lại trong lần phát thanh tới.

 

(Cẩm Vân Tường thuật từ La Vang ngày 13/08/2005)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page