Tin buồn:

Ðức Cố Giám Mục

Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp

nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh

qua đời lúc 5:30 sáng ngày 6/07/2005

hưởng thọ 85 tuổi

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tin buồn: Ðức Cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, nguyên Giám Mục Giáo Phận Vinh qua đời

(Tin Vietnam 6/07/2005) - Chúng tôi nhận được tin buồn từ Văn Phòng Tòa Giám Mục Xã Ðoài báo tin:

Ðức Giám Mục Phêrô Trần Xuân Hạp,

Nguyên Giám mục giáo phận Vinh

qua đời tại Việt Nam sáng thứ Tư mùng 6/7/2005.

Nguyện xin cho linh hồn của Ðức cố Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp được hạnh phúc với Chúa trên nước trời.

Ban Việt Ngữ Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu, và toàn thể anh chị em linh mục tu sĩ Việt Nam đang phục vụ tại Á Châu, chin chân thành phân ưu với Giáo Phận Vinh, và với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, và những người thân của Ðức cố Giám Mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.

 

Tóm tắt Tiểu sử Ðức Cố giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp:

- Sinh ngày 6.10.1920, tại giáo xứ Nhân Hoà, Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An,

- Năm 1933 vào Chủng viện dự bị Xuân Phong, khoá thứ II,

- Năm 1936 Vào Tiểu Chủng Viện Xã Ðoài,

- Năm 1942 đi thực tập thầy giảng, dạy học ở tiểu chủng viện.

- Ngày 01.2.1959 : thụ phong linh mục tại Xã Ðoài,

- Từ 1959 đến 1963: quản xứ Minh Cầm, Quảng Bình,

- Từ 1963 đến 1973: quản xứ Ðan Sa, Quảng Bình,

- Từ 1973 đến 1979: quản hạt Hướng Phương, kiêm Tổng Ðại Diện,

- Ngày 12.01.1979: đắc cử Giám Mục,

- Ngày 04.03.1979: thụ phong Giám mục, do Ðức Tổng Giám Mục Hà nội Trịnh Văn Căn chủ phong,

- Ngày 8.12.2000: Toà Thánh chấp nhận đơn xin từ nhiệm vì tuổi già,

- Qua đời hồi 5h 30 phút ngày 6.7.2005, tại Toà Giám Mục Xã Ðoài, hưởng thọ 85 tuổi.

 

Văn Phòng Toà Giám Mục Xã Ðoài

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page