ÐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Tổng Giám Mục Hà Nội

viếng thăm cộng đoàn Việt Nam

tại Varsawa, Ba Lan

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Tin về Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội, dừng chân viếng thăm cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Varsawa, Ba Lan.

Tin Varsawa, Ba Lan - 1/07/2005 - Linh Mục Edward Osiky, tuyên úy cộng đoàn người Việt tại Varsawa, Ba Lan, đã có thông cáo như sau:


Trong hình, từ trái: Ðức Giám Mục Giáo Phận Praha Romaniuk và Ðức Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt. Cộng đoàn Việt Nam tại Balan tổ chức cuộc đón rước Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt.


Thay mặt cho cộng đoàn người Công Giáo Việt Nam tại Varsawa, tôi rất hân hạnh được thông báo một tin vui cùng toàn thể người Việt tại Varsawa. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 7 năm 2005, nhận lời mời của Ðức Tổng Giám Mục Slavoj Leszek, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, sẽ dừng chân ghé thăm chúng ta. Ðây là cuộc viếng thăm Ba Lan chính thức đầu tiên của một vị Tổng Giám Mục Việt Nam. Qua sự hiện diện của mình, trước hết, ngài Tổng Giám Mục muốn tiếp thêm đức tin và sức mạnh đoàn kết cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, đồng thời ngài cũng muốn gần gũi với những khó khăn hằng ngày của những người Việt sống xa quê hương. Vì vậy, cuộc viếng thăm lần này của ngài có ý nghĩa rất quan trọng cho cộng đoàn người Việt tại Ba Lan.

Trong chương trình, ngài sẽ gặp các đại diện cao cấp của Giáo Hội Ba Lan, thăm trại tạm giam những người Việt trước khi bị trục xuất, quan sát gặp gỡ gần gũi với công việc hằng ngày của người Việt, tham dự lễ khai mạc giải bóng đá cộng đồng. Ngài cũng sẽ gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại Czestochowa, Krakovia. Cầu xin Chúa Kitô ban nhiều hồng ân cho Người Việt đang sống xa tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc ghé thăm lần này của ngài sẽ đem lại nhiều ảnh hưởng thắt chặt thêm mối quan hệ huynh đệ và sự cộng tác giữa giáo hội Balan và Việt Nam.

Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đến Ba Lan sau khi đã nhận dây Pallium từ Ðức Thánh Cha Beneditô XVI, tượng trưng cho quyền hành và sự hiệp nhất với Tòa Thánh. Chúng ta hân hoan chúc mừng ngài, và mong rằng ngài sẽ hoàn thành sứ mệnh, cống hiến trọn vẹn cho giáo hội và dân tộc Việt Nam.

Một lần nữa, tôi rất vinh dự được truyền đạt tin vui này đến toàn thể người Việt và mong rằng chúng ta sẽ cùng hân hoan chào đón ngài Tổng Giám Mục trong tình yêu thương, hiếu khách, và rộng mở.

Vào Chúa Nhật mùng 3 tháng 7 năm 2005, lúc 2 giờ chiều, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ dâng thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa mang tên thánh Floria để cùng chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước lành và nhiều hồng ân cho cộng đồng người Việt tại Balan. Tôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, không kể lứa tuổi, dân tộc, chính kiến, tôn giáo, đến tham dự thánh lễ.

Tôi hy vọng rằng nhân dịp này chúng ta thể hiện với người bản xứ tình đoàn kết hữu nghị dân tộc. Tôi cũng muốn thông qua các quý vị chuyển lời mời chân thành đến các bạn bè người Ba Lan của quý vị.

 

Trân Trọng.

Linh Mục Edward Osiky

Tuyên Úy cộng đồng người Việt tại Varsawa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page