Vài nét về thánh lễ

Thụ Phong Linh Mục đầu tiên

của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội

cho 2 thầy Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

sau hơn 50 năm

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Vài nét về thánh lễ Thụ Phong Linh Mục đầu tiên của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội cho 2 thầy Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sau hơn 50 năm.

(Radio Veritas Asia 23/06/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Tin Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội phong chức Linh mục cho 2 thầy Phó Tế Giuse Nguyễn Văn Thật và Giuse Nguyễn Văn Phượng làm nức lòng những người thiện chí quen biết và nhất là làm nức lòng anh em Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và giáo dân Hà Nội. Vì hơn 50 năm nay, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chưa có một anh em người miền Bắc nào được đào tạo và được phong chức công khai tại đây.

Ngày phong chức, theo như giấy báo với chính quyền thành phố Hà Nội là ngày 26 tháng 5 năm 2005. Ðây là 2 thầy đầu tiên được Ðức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt tiến hành theo tinh thần của Pháp Lệnh và Nghị Ðịnh Tôn Giáo mới và tiến hành trong tư cách là Tổng Giám Mục Hà Nội.

Ngày 20/04/2004 Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt làm giấy đăng ký phong chức gửi lên Ban Tôn Giáo Thành Phố Hà Nội theo đúng quy định của Pháp Lệnh và Nghị Ðịnh Tôn Giáo mới ban hành. Theo giấy đăng ký, thì lễ phong chức sẽ được tiến hành vào 9 giờ sáng ngày 26/05/2005.

Sau khi nhận được giấy đăng ký của Ðức Tổng Giám Mục, ngày 21/04/2005, Ban Tôn Giáo Hà Nội đã gửi công văn đề nghị Tòa Tổng Giám Mục hoàn thiện hồ sơ đăng ký phong chức linh mục cho ông Nguyễn Văn Thật và ông Nguyễn Văn Phượng, gồm 5 loại giấy tờ khác nhau.

Ngày mùng 3/05/2005, Ðức Tổng Giám Mục bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban Tôn Giáo. Nhưng đến ngày 16/5/2005 Ban Tôn Giáo Hà Nội lại gửi công văn đề nghị Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội tiếp tục bổ sung hồ sơ phong chức linh mục cho ông Nguyễn Văn Thật và ông Nguyễn Văn Phượng gồm 5 loại giấy tờ khác nhau trong đó có 3 loại giấy mới.

Ngày 20/05/2005, Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội đã trực tiếp viết thư gửi lên Thủ Tướng Chính Phủ về việc phong chức linh mục của 2 thầy, vì việc đăng ký gặp quá nhiều khó khăn và kính mong ngài Thủ Tướng có ý kiến hướng dẫn để lễ phong linh mục đầu tiên của tôi tại Hà Nội được tiến hành đúng thời gian đã dự kiến. Tức thì bức thư có tác dụng ngay. Thủ Tướng chỉ thị cho Ban Tôn Giáo Chính Phủ xuống làm việc với Ban Tôn Giáo Hà Nội. Ban Tôn Giáo Chính Phủ thông báo cho Ban Tôn Giáo thành phố Hà Nội biết quan điểm của Chính Phủ là phải có một giải pháp cho vấn đề.

Ngày mùng 9/06/2005, Ðức Ðức Tổng Giám Mục thông báo sáng ngày thứ Bảy, 11/06/2005, ngài sẽ phong chức linh mục cho Thầy Nguyễn Văn Thật và Thầy Nguyễn Văn Phượng tại Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Sáng thứ Bảy, ngày 11/06/2005, vào lúc 6 giờ, Thánh Lễ Phong Chúc bắt đầu do Ðức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự. Ðông đảo linh mục, tu sĩ và giáo dân tham dự. Chủ yếu là các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đến từ Saigon, Nha Trang, Huế, Pleiku, Vĩnh Long. Một số các Ðức Giám Mục ở miền Bắc đã viết thư chúc mừng Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hoặc cho các linh mục đại diện đi tham dự thay.

Thánh lễ phong chức diễn ra rất tốt đẹp. Người ta nói, Ðức Tổng Giám Mục đã rất khôn ngoan, đúng đắn, khi quyết định tiến hành thánh lễ phong chức linh mục cho 2 thầy Dong Chúa Cứu Thế Hà Nội. Ðây là một quyết định có lợi cho mọi người. Ðức Tổng Giám Mục đã làm lợi cho Giáo Hội, ngài đã dành lại được trên thực tế cái quyền căn bản của Giáo Hội là quyền phong chức linh mục, dành được thế chủ động trong việc quyết định một trong những vấn đề quan trọng của Giáo Hội là vấn đề phong chức linh mục. Kết thúc nửa thế kỷ vấn đề phong chức linh mục phải có sự cho phép của Chính Quyền.

Cũng cần nói thêm rằng, miền Bắc hiện nay, còn thiếu rất nhiều linh mục, đặc biệt là các linh mục Dòng phục vụ trong các lãnh vực mục vụ chuyên biệt. Do đó, thêm được 2 linh mục Dòng là thêm phần phấn khởi vui mừng và hy vọng cho giáo dân miền Bắc, đặc biệt là các giáo dân thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Thánh lễ phong chức linh mục cho 2 thầy Dòng Chúa Cứu Thế vào ngày 11 tháng 6 năm 2005 của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội quả thật là một sự kiện đánh dấu một khúc quanh quan trọng của Giáo Hội tại miền Bắc và của Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội kể từ hơn 50 năm qua.

 

(Minh Duy)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page