Phòng Khám Phục Vụ Bệnh Nhân Nghèo

của Giáo Xứ Tân Ðịnh

Ðược Làm Phép Sau 7 Tháng Xây Dựng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phòng Khám Phục Vụ Bệnh Nhân Nghèo của Giáo Xứ Tân Ðịnh Ðược Làm Phép Sau 7 Tháng Xây Dựng.

(Radio Veritas Asia 17/06/2005) - Khoảng 300 người Công giáo và ngoài Công giáo đã hiệp thông với Ðức Hồng Y Tổng Giám mục giáo phận Saigon, trong nghi thức làm phép phòng khám chữa bệnh đông và tây y miễn phí cho người nghèo của giáo xứ Tân Ðịnh.

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã làm phép phòng khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại giáo xứ Tân Ðịnh vào sáng thứ Tư, ngày 15.06.2005.

Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, đặc trách giáo dân giáo phận Saigon và linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, thư ký Ủy Ban Bác Ái Xã Hội của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã cùng với Ðức Hồng Y cử hành nghi thức rảy nước thánh phòng khám với sự tham dự của ông Bùi Trí Dũng, Trưởng giáo Cao Ðài; ông Nguyễn Văn Phong, trưởng Ban Tôn giáo quận 3; Bà Nguyễn Hà Thanh, chủ tịch Ủy Ban Mật Trận Tổ Quốc phường 8, quận 3 cùng các đại diện Chính quyền địa phương.

Các tu sĩ Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Dòng thánh Phaolô Thiện Bản, các y bác sĩ và nhân viên làm việc phòng khám cùng với đông đảo anh chị em giáo dân và ân nhân tham dự.

Phòng khám mang tên "Phòng Khám Từ Thiện Tân Ðịnh" là phòng khám Công giáo lớn nhất của giáo phận Saigon, do cộng đồng giáo dân giáo xứ Tân Ðịnh cộng tác xây dựng. Trước đây, trong thời gian 4 năm, phòng khám phục vụ cho bệnh nhân nghèo trong và ngoài giáo xứ, nằm ở căn nhà trệt nhỏ bé và cũ kĩ, mái nhà lợp bằng tôn; vào mùa mưa, các phòng phục vụ thường xuyên bị dột ướt, còn mùa nắng thì nóng bức.

Cách đây hai năm, Linh mục chánh xứ Tân Ðịnh, Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, đã gây quĩ trong và ngoài giáo xứ để thực hiện công trình này. Hội đồng Mục vụ giáo xứ gồm 15 người đã lên kế hoạch quyên góp tiền, xây dựng, và sau đó lên kế hoạch cho lễ làm phép và khánh thành phòng khám bệnh miễn phí nầy.

Nằm tọa lạc trong khuôn viên giáo xứ, phía sau lưng ngôi nhà thờ Tân Ðịnh, phòng khám bệnh mới có tổng diện tích xây dựng là 1.158,72 mét vuông, gồm 4 tầng.

Bước vào khuôn viên giáo xứ, người ta nhìn thấy ngôi nhà thờ Tân Ðịnh được tôn thêm vẻ đẹp, vì phòng khám được thiết kế theo kiểu kiến trúc cổ, phỏng theo kiểu kiến trúc gotic của ngôi nhà thờ, mà đã được Nhà nước công nhận là một trong những nhà thờ có giá trị văn hóa của Thành Phố.

Cha Ánh, 66 tuổi, quản nhiệm giáo xứ Tân Ðịnh từ năm 1998, cho biết mục đích hoạt động của phòng khám là "phục vụ bệnh nhân nghèo, không phân biệt tôn giáo, vì họ là hiện thân của Chúa Giêsu".

Hiện mỗi ngày phòng khám phục vụ khoảng 200 lượt bệnh nhân nghèo đến khám và chữa trị. 25 y bác sĩ đông và tây y, người Công giáo và ngoài Công giáo, trong đó có 1 linh mục và 2 nữ tu đang tình nguyện phục vụ với mức thù lao từ 200,000 đến 2 triệu đồng mỗi tháng.

Phòng khám biểu hiện sự liên đới cầu nguyện và tinh thần tương thân tương ái của anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ, vì 1/2 số tiền xây cất phòng khám bệnh đã được các giáo dân đang định cư tại hải ngoại dâng tặng, một nữa còn lại nhờ vào quá trình dâng góp của bà con giáo dân.

Ông Phaolô Võ Hữu Lễ, chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ cho biết ông rất xúc động khi nhìn thấy nhiều anh chị giáo dân cao tuổi trong giáo xứ, dã dâng tặng tất cả những số tiền được con cháu cho dưỡng già, để góp phần vào công trình xây dựng phòng khám này.

Phó chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ, ông Giuse Huỳnh Bá Song, kể rằng nhiều giáo dân từ các giáo xứ khác cũng đã đến đóng góp tiền với giáo xứ, và họ đã bày tỏ lòng cảm ơn giáo xứ đã tạo điều kiện giúp họ tham gia thực thi mong ước của Chúa Giêsu.

Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, trong buổi lễ, đã mời gọi các tu sĩ và giáo dân Công giáo và những anh chị em ngoài Công giáo, những y bác sĩ và nhân viên làm việc tại phòng khám, "hãy phục vụ Chúa Giêsu Thánh Thể, bằng cách phục vụ tốt nhất cho người nghèo". Ðức Hồng Y còn mời gọi anh chị em hãy luôn đến với chúa Giêsu Thánh Thể trong mỗi thánh lễ và trong đời sống cầu nguyện hằng ngày, để đón nhận tình yêu của Ngài và trao ban cho những anh chị em của mình.

Bác sĩ Ðào Ti Tích, giám đốc phòng khám từ thiện Tân Ðịnh cho biết mỗi ngày phòng khám tiếp đón những bệnh nhân nghèo đến khám chữa bệnh là những người hành khất, những em bé bán vé số, những người tàn tật, người nhập cư, người già neo đơn và cả những người thuộc dân tộc thiểu số. Bác sĩ cho biết thêm, ngoài công việc phục vụ bệnh nhân nghèo tại phòng khám, các bác sĩ còn tìm đến tận nhà những bệnh nhân nghèo không còn khả năng đi lại được để điều trị và chăm sóc.

Hiện cha Ánh cần rất nhiều sự tình nguyện của anh chị em bác sĩ và sự trợ giúp của anh chị em giáo dân để trang bị thêm cho phòng khám từ thiện Tân Ðịnh, khám và chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở một giáo phận có khoảng 600,000 người Công giáo trong số hơn 8 triệu người dân; trong số 8 triệu dân cư này, người nhập cư lên đến gần 3 triệu người.

Ðược biết, kể từ khi về quản nhiệm giáo xứ, cha Ánh đã cỗ vũ anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ , hãy dấn thân vào việc phục vụ xã hội.

Ngoài phòng khám từ thiện Tân Ðịnh ra, mà trong thời gian qua đã phục vụ được 337,000 bệnh nhân nghèo, giáo xứ Tân Ðịnh còn mở lớp dạy nghề may công nghiệp, nghề điêu khắc và vi tính phục vụ những thanh niên nghèo và người khuyết tật, mở phòng tham vấn và chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS và văn phòng tư vấn gia đình.

 

(Cẩm Vân)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page