Các nhóm tin lành Mỹ mời toàn cầu

gởi thư cho 6 tù nhân tin lành Việt nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhóm tin lành Mỹ mời toàn cầu gởi thư cho 6 tù nhân tin lành Việt nam.

Washington [viết theo bản tin của Việt Báo ngày 20/02/2005] - Một Giáo hội Tin lành tại Hoa kỳ đã bắt đầu một chiến dịch vận động viết thư để khích lệ các tín hữu bị giam cầm vì đức tin của họ tại Việt nam.

Theo hãng tin Agape Press trong bản tin ngày 17/02/2005, có sáu vị trong Hội thánh Tin lành Mennonite Việt nam gồm có mục sư và truyền đạo, đã bị kết án từ 9 tháng tới 3 năm tù vì đức tin của mình. Theo lời của một nhóm Tin lành có tên là Open Doors Usa, các bản án này được đưa ra hồi cuối tháng 11 năm 2004.

Chủ tịch của Tổ Chức Tin Lành trên đây là ông Carl Moeller đang kêu gọi các tín hữu kitô trên toàn cầu hãy tham dự chiến dịch hổ trợ cho các tín hữu kitô việt nam.

Trong lời kêu gọi, ông Moeller viết như sau: "Ðây là những bản án hoàn toàn bịa đặt. Trong khi bị giam cầm, các tín hữu kitô Việt nam bị tra tấn, đánh đập. Cho nên, đây là chuyện cực kỳ nghiêm trọng".

Tin của tổ chức Open Doors Usa tường trình rằng 6 tù nhân kitô tin lành Việt nam đã bị tra tấn vì họ từ chối không chịu ký tên vào các bản văn viết sẵn, với nội dung bịa đặt nhắm vào các mục sư của họ.

Phát ngôn viên của Tổ Chức này nói rằng hồi năm 2004, Nhà Nước Việt Nam đã ban hành Pháp Lệnh Tôn Giáo, chống lại các Giáo hội không được nhìn nhận và ngăn cấm những việc thờ phượng không đăng ký. Theo người phát ngôn viên này, đăng ký tôn giáo tức là chấp nhận đi vào vòng kiểm soát của Nhà Nước.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page