Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm Ðức Cha Ngô Quang Kiệt

làm tổng giám mục Hà nội

và cha Lê văn Hồng

làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ðức Cha Ngô Quang Kiệt làm tổng giám mục Hà nội và cha Lê văn Hồng giám làm mục phụ tá Tổng giáo phận Huế.

Tin Việt nam [Zenit 20/02/2005] - Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Ðức Cha Ngô Quang Kiệt làm tổng giám mục Hà nội, thay thế Ðức hồng y Phạm Ðình Tụng vì tuổi tác và sức khoẻ đã xin về hưu.

Từ nhiều năm qua, việc bổ nhiệm tổng giám mục cho giáo phận Hà nội cũng như giám mục cho các giáo phận khác tại Việt nam luôn gặp khó khăn, vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam đòi quyền đuợc phê chuẩn việc bổ nhiệm.

Hiến pháp cọng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, điều 70, viết rằng "công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào" và được lập lại y nguyên trong điều 1 của "Pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng" có hiệu lực ngày 15/11/2004. Nhưng ở điều 22, pháp lệnh này lại nói thêm rằng "trường hợp có yếu tố nước ngoài thì còn phải có sự thoả thuận trước với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương".

Ðức hồng y Phạm Ðình Tụng năm nay đã 85 tuổi. Ngài đã giữ chức vụ tổng giám mục Hà nội từ năm 1994.

Ðức Cha Ngô Quang Kiệt là một trong những chức sắc cao cấp, nhưng tương đối còn khá trẻ của Giáo hội Công giáo tại Việt nam. Ngài sinh năm 1952 tại Lạng Sơn, thụ phong linh mục ở Long Xuyên năm 1991 và đến năm 1999 thì được Toà Thánh bổ nhiệm làm giám mục Lạng Sơn. Từ tháng 5 năm 2003, ngài được cử làm giám quản cho giáo phận Hà nội.

Ðức Cha Ngô Quang Kiệt hiện đang viếng thăm Hoa kỳ và được Ðức hồng y Mahony, Tổng giám mục Los Angeles mời đến nói chuyện tại Ðại Hội Giáo Lý của tổng giáo phận. Chiều thứ Bảy 19/02/2005, ngài đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ Tam Biên, Orange County, nơi có đông người công giáo Việt nam.

Mặt khác, hôm thứ Bảy 19/02/2005, Ðức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm cha Phanxicô Xaviê Lê văn Hồng , 65 tuổi, làm giám mục phụ tá cho tổng giáo phận Huế. Cha Hồng hiện đang là quản xứ Phú Hậu, Huế, và đã từng là giáo sư tại tiểu chủng viện Hoan Thiện, Huế.

Ðức tân giám mục đã từng theo học tại giáo hoàng học viện thánh Piô X Ðà lạt và thụ phong linh mục năm 1969. Theo dự trù, lễ tấn phong giám mục cho cha Lê văn Hồng sẽ được cử hành vào ngày 7/04/2005 tại nhà thờ chính Toà Phủ Cam, Huế.

 

(Chu Văn)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page