Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bổ nhiệm Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng

làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế.

Tin Vatican (Vat. 19/02/2005) - Thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 2005, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Linh Mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế.

Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá Phanxicô Lê Văn Hồng sinh ngày 30 tháng 6 năm 1940 tại Trí Bưu, Hải Lăng, Tỉnh Quãng Trị. Năm 1953-1957 theo học tại Tiểu Chủng Viện Phú Xuân, Huế. 1957-1960 theo học tại Trường Trung Học Thiên Hữu, Huế. 1960-1970 học Triết và Thần Học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt. Ngày 21/12/1969, thụ phong Linh Mục tại Giáo Xứ Trí Bưu, Quảng Trị, do Ðức Cha Urrutia truyền chức. Sau khi thụ phong linh mục, từ năm 1970-1973, làm giáo sư Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện, Huế. 1973-1974, điều hành Văn Phòng Mục Vụ Giáo Phận Huế và đặc trách chủng sinh ngoại trú. 1974-1975, làm tuyên úy Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương và Tiểu Khu Thừa Thiên. 1975-1999, phụ trách giáo xứ Truồi, Thiên Loại, Hà Vĩnh. Năm 1990 kiêm nhiệm mục vụ Vùng Kinh Tế Mới Nam Ðông. 1999-2001, được đi tu nghiệp tại Ðại Học Công Giáo Paris, Pháp. Sau khi tốt nghiệp ở Pháp, ngài về lại Việt Nam phụ trách giáo xứ Phú Hậu và giáo xứ Triều Sơn Nam, Huế. Ngày 19 tháng 2 năm 2005, được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Huế. Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Chánh Tòa Phủ Cam Huế vào ngày 7 tháng 4 năm 2005.

Toàn thể Linh Mục Tu Sĩ Việt Nam đang phục vụ tại Philippines và Ðài Loan chân thành chúc mừng Ðức Tân Giám Mục Phụ Tá và toàn thể dân Chúa của Tổng Giáo Phận Huế.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page