Sắc Lệnh Cho Phép

Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Ðổi Ngày Ăn Chay Kiêng Thịt

Dịp Tết Ất Dậu 2005

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


 

Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16 - 00120 Città Del Vaticano

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864

E-mail: vanphong@phoiket.net - Web: http://phoiket.net

 

Ngày Tết và Thứ Tư Lễ tro

Sắc Lệnh Cho Phép Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại

Ðổi Ngày Ăn Chay Kiêng Thịt Dịp Tết Ất Dậu 2005

Prot. N. 07/05/CD

 

Ngày Mồng Một Tết Ất Dậu năm nay nhằm trúng ngày Thứ Tư Lễ Tro (09/02/2005).

Ðể các cộng đoàn, nhất là các gia đình có thể Ăn Tết vào ngày Mồng Một Tết (09/02/2005), thể theo đơn xin của Văn Phòng Phối Kết, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, với năng quyền Ðức Thánh Cha ủy thác, qua Sắc Lệnh số 13/05/L, ngày 13/01/2005, đã ban phép cho các giáo hữu Việt Nam tại hải ngoại được áp dụng các qui luật Toà Thánh đã rộng ban cho Giáo Hội tại Việt Nam, qua Sắc Lệnh số 2407/7/98/L, ngày 26/11/1998, theo đó, nghi thức làm phép, xức tro và việc ăn chay, kiêng thịt có thể dời xuống ngày Thứ Sáu (11/02/2005) hay Thứ Bảy (12/02/2005) sau Thứ Tư lễ Tro.

Ðể ơn rộng có thể được áp dụng, cần phải trình Sắc Lệnh cho Ðấng Bản Quyền địa phương để xin ngài ưng thuận.

Xin các Cha Xứ (Quản Nhiệm, Tuyên Úy), nếu thấy ơn rộng theo Sắc Lệnh hữu ích cho giáo hữu, xin đệ trình hai Sắc Lệnh lên Ðức Giám Mục và loan báo cho giáo hữu. Nơi nào không có linh mục Việt Nam, và khó liên lạc với Tòa Giám Mục, các giáo hữu có thể trình hai Sắc Lệnh lên Cha Xứ của mình để ngài giúp đỡ.

 

Roma, ngày 19 tháng 01 năm 2005

Lm Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Ðốc Văn Phòng Phối Kết

 

Chú thích:

Kèm theo hai Sắc Lệnh nói trên của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích:

- Sắc Lệnh số 13/05/L ngày 13/01/2005

- Sắc Lệnh số 2407/7/98/L ngày 26/11/1998

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page