Tổng Giáo phận Saigon

cử hành nghi thức Ra Khơi

trong Thánh Lễ bế mạc

Năm Thánh Truyền Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng Giáo phận Saigon cử hành nghi thức Ra Khơi trong Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo.

Tin Saigon, Vietnam ( 8/01/2005) - Tổng Giáo phận Saigon, --- (cách Hà Nội 1,710 km về phía Nam) ---, đã cử hành nghi thức Ra Khơi trong Thánh Lễ bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo, hôm mùng 8 tháng Giêng năm 2005, trong bầu khí của ngày cuối tuần, sau Lễ Chúa Hiển Linh, tại nhà thờ giáo xứ Phaolô, quận Bình Tân, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục giáo phận đã cử hành thánh lễ bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo, trên cung thánh được thiết kế hình một chiếc thuyền đang căng buồm ra khơi, và ngọn hải đăng là hình tháp chuông nhà thờ. Ngài kêu gọi tất cả những người Công giáo hãy cùng nhau ra khơi mang sự sống dồi dào đến với mọi anh chị em.

Ðức Hồng Y ngỏ lời với cộng đoàn hơn 10,000 người, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Ðặc biệt người ta lưu ý đến sự hiện diện của những anh chị em khuyết tật. Ngài nói: "sự sống dồi dào mà anh chị em đã đón nhận được từ Thiên Chúa chính là niềm tin, tình yêu và bình an". Chúa Giêsu đến ở giữa chúng ta, không những đã bày tỏ sự bình an mà còn loan báo cho chúng ta biết Tin Mừng về sự sống và tình yêu thương; Chúa còn mạc khải cho chúng ta biết "Thiên Chúa ban ơn cứu độ, dẫn dắt chúng ta đi đến sự sống dồi dào". Vì thế: "Tôi mời gọi anh chị em hãy ra đi loan báo tin mừng này cho nhiều người khác", như các mục đồng, đặc biệt cho những người và những gia đình đang sống trong đau khổ.

Ðức Hồng Y nhận định rằng thực tại ngày nay đòi hỏi mỗi người và mỗi tổ chức phải đối diện với những gì đang xảy ra trong thế giới và những gì đang xảy ra với những người khác, bằng một tinh thần "ra đi".

Buổi lễ Bế mạc Năm Truyền Giáo cùng với nghi thức Sai Ði đã kéo dài hơn ba giờ đồng hồ với chủ đề "Giương buồm ra khơi thả lưới bắt cá". Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y, có Ðức Cha phụ tá Giuse Vũ Duy Thống, một số linh mục trong ban giám đốc Ðại chủng viện Giuse, linh mục trưởng ban truyền giáo, linh mục đặc trách di dân và gần 50 linh mục. Hơn 200 thầy thuộc Ðại chủng viện Thánh Giuse phụ trách phần phụng vụ và thánh nhạc, dưới sự điều khiển của linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Kim Long, thư ký Ủy Ban thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Mở đầu thánh lễ, Ðức Hồng y tuyên bố bế mạc Năm Thánh Truyền giáo và mở đầu năm Thánh Thể. Ngài lưu ý rằng: Bế mạc Năm Thánh Truyền giáo không có nghĩa là kết thúc, mà là để mở ra một "dấu hiệu" mới.

Ðức Hồng Y giải thích, theo ý của của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, năm Thánh Thể là năm Giáo hội mở rộng con tim ra để đón nhận và chia sẻ ơn cứu độ với thế giới, qua bổn phận của mỗi cá nhân Kitô hữu, mỗi gia đình và các thành phần nằm trong cơ cấu của Giáo hội.

Ðức Hồng Y nói: Chúng ta sống năm Thánh Thể là vì sự sống và hạnh phúc của mỗi người và mỗi gia đình trong đất nước của chúng ta. Ngài mời gọi: "Anh chị em thân mến! Tôi mời gọi anh chị em, chúng ta hãy ra đi và thực thi lời Chúa ở mọi nơi mọi lúc".

Kết thúc Thánh lễ, Ðức Hồng Y cử hành nghi thức thắp nến "sai đi", trong bầu khí trang nghiêm; mọi người đã hát vang bài ca "Thắp sáng lên" với những lời cầu nguyện xin Thiên Chúa thắp sáng lên trong trái tim một tình yêu bừng cháy, để xua tan băng giá, bóng tối và thắp sáng trần gian bằng tình yêu thương của mỗi người.

Một giáo dân tham dự thánh lễ cho biết: "Tôi thật sự xúc động trước hình ảnh Ðức Hồng Y đứng ngay đầu con tàu truyền giáo, sau lưng ngài là hàng ngủ linh mục và xung quanh ngài gồm đông đảo tu sĩ và giáo dân. Ngài là một vị thuyền trưởng đang lèo lái con tàu đưa chúng tôi cùng ra khơi, trong ánh sáng phục sinh".

Một bạn trẻ cho biết: "Buổi lễ đã giúp tôi nhận ra Thánh Ý Chúa... và tôi dốc quyết sẽ thực thi Thánh Ý nầy như lời Ðức Hồng Y mời gọi. Ðặc biệt tôi sẽ tìm đến với những người đau khổ... Ðức Hồng Y đã giúp tôi nhận ra chi thể đau khổ của Chúa nơi những anh chị em đang đau khổ vì phải mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page