Thành lập Ủy Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội

và Quỹ Cứu Trợ Khẩn Cấp

tại Tổng Giáo Phận Saigon

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thành lập Ủy Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội và Quỹ Cứu Trợ Khẩn Cấp tại Tổng Giáo Phận Saigon.

Tin Saigon, Việt Nam (9/01/2005) - Tháng 10 năm2004, Ðức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã thành lập Ban Mục vụ Bác ái xã hội cấp giáo phận Saigon, với Văn phòng đặt tại Toà Giám mục của tổng giáo phận. Ủy Ban đã bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 12 năm 2004.

Ðược biết Tổng giáo phận Saigon hiện có gần 600,000 giáo dân Công giáo trên tổng số hơn 8 triệu người dân.

Ban Mục vụ Bác ái Xã hội giáo phận gồm một số linh mục và tu sĩ do Ðức Hồng y chỉ định, một số linh mục và tu sĩ đại diện các giáo hạt và dòng tu, một số giáo dân có chuyên môn về xã hội học và đại diện giáo dân đang làm việc tại các nhóm Bác ái Xã hội trong giáo phận.

Ðức Hồng y Mẫn trực tiếp hướng dẫn các thành viên trong ban làm việc, liên lạc với Uỷ ban Bác ái xã hội của Hội đồng Giám mục Việt nam, để theo dõi những nhu cầu cấp thiết của xã hội và lên dự án đáp ứng nhu cầu.

Ðức Hồng y nói, mục đích hoạt động của Ban Mục vụ Bác ái Xã hội giáo phận là "gây quĩ" để chăm lo cho người nghèo; người nhập cư bị bỏ rơi và bị loại trừ đang sống bơ vơ; nạn nhân các tệ nạn xã hội; nạn nhân dịch bệnh HIV/AIDS, quan tâm đến việc hoà giải và an uỉ những người thân trong gia đình họ, không phân biệt tôn giáo; đặc biệt vận động các gia đình trong phạm vi giáo phận Saigon lo phòng chống các tệ nạn xã hội và dịch HIV/AIDS, nhằm xây dựng gia đình giáo phận thành một cộng đồng làm chứng rằng, Thiên Chúa yêu thương đồng bào Việt Nam.

Trong những ngày này, Ðức Hồng y đang mở một quĩ cứu trợ khẩn cấp gởi đến các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận Saigon. Quĩ cứu trợ được ngài thông báo đính kèm trong bức của Uỷ ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt nam, đề ngày 30.12.2004, gởi toàn thể thành phần dân Chúa về việc vận động cuộc lạc quyên cứu trợ những nạn nhân thảm họa động đất và sóng thần tại vùng Nam Á và Ðông Nam Á, khiến cho hơn 165,000 người thiệt mạng, đa số là trẻ em, và gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 13 tỷ đô la Mỹ.

Quĩ cứu trợ, được mở ra từ ngày 30.12.2004 đến hết ngày 1.2.2005, kêu gọi các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận của ngài "dành một ngày Chúa nhật trong tháng một đầu năm nay để cầu nguyện, và góp phần cứu trợ" các gia đình nạn nhân.

Ngài ủy nhiệm cho văn phòng Mục vụ Bác ái Xã hội giáo phận, trong thời gian này, ưu tiên đáp ứng nhu cầu cấp thiết nêu trên. Mọi kết quả lạc quyên được sẽ gửi về văn phòng của Uỷ ban Bác ái Xã hội của Hội đồng Giám mục Việt nam, Ðức Hồng y cho biết.

Vì hoàn cảnh hiện nay của Hội đồng Giám mục Việt nam chưa có khả năng để gởi trực tiếp các phẩm vật cứu trợ như thuộc men, quần áo và các đồ dùng khác, nên các giáo phận được đề nghị quyên góp bằng tiền, (trích thư của Uỷ ban Bác ái Xã hội của Hội đồng giám mục Việt nam).

Trong năm nay, Ðức Hồng y cho biết, Ban Mục vụ bác ái Xã hội giáo phận sẽ tổ chức những buổi hội thảo, cầu nguyện, tĩnh tâm và huấn luyện đào tạo cho những anh chị em đang làm công tác Bác ái xã hội và những người quan tâm đến công việc Bác ái xã hội.

Ngày 15.2.2005, ngài sẽ trực tiếp tổ chức một buổi "cầu nguyện liên tôn", dành cho những bệnh nhân, nhất là bệnh nhân HIV/AIDS và những người thân của họ. Ngài nói: mục đích của buổi cầu nguyện là "để mời gọi các thành phần xã hội ý thức, liên đới cộng tác và nỗ lực phòng dịch HIV/AIDS và các tệ nan xã hội đang đe dọa sự sống của nhiều gia đình.

Ban Mục vụ Bác ái Xã hội giáo phận sẽ phối hợp và hỗ trợ các ban khác thực hiện chương trình cầu nguyện này.

Tiếp theo sau buổi cầu nguyện này, Ðức Hồng y sẽ cho mở các khóa học về "Công tác thông tin HIV/AIDS cho các gia đình", ngài mời gọi toàn thể anh chị em Công giáo trong Tổng giáo phận Saigon tình nguyện tham gia.

Trong năm qua, Ðức Hồng y Mẫn đã gởi 23 tu sĩ nam nữ và giáo dân, có chuyên môn và tình nguyện, đi phục vụ bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, tại trung tâm cai nghiện ma tuý "Trọng Ðiểm", thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước, trực thuộc Uỷ Ban Nhân dân thành phố, cách Saigon hơn 200 km về phía Ðông bắc.

Sắp tới, ngài sẽ tiếp tục cho mở các khoá tập huấn "kĩ năng chăm sóc bệnh nhân AIDS" và mời nhiều người thiện tâm tham gia.

Ðược biết, tổng giáo phận Saigon đã có các ban Mục vụ chăm sóc bệnh nhân AIDS, ban Loan báo tin mừng, Di dân, Phụng vụ, Mục vụ giới trẻ, Mục vụ Hôn nhân và Gia đình, ban Văn hoá và Nghệ thuật thánh, 15 đoàn thể và sáu giới, đang liên đới cộng tác làm việc và sinh hoạt dưới sự quan tâm chỉ dẫn của Ðức Hồng Y Gioan Boatixita Phạm Minh Mẫn.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page