Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI

cử hành thánh lễ Ðêm Giáng Sinh

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cử hành thánh lễ Ðêm Giáng Sinh.

Tin Vatican (Apic 25/12/2005) - Vào lúc 12 giờ khuya tối thứ Bảy, 24 tháng 12 năm 2005, ÐTC Benêđitô XVI đã long trọng cử hành Thánh Lễ Ðêm Giáng Sinh tại Quảng Trường Thánh Phêrô cùng với sự đồng tế của 30 vị Hồng Y và nhiều Giám Mục tại Roma.


Cảnh Giáng Sinh 2005 bên cạnh Cây Noel trước Ðền Thờ Thánh Phêrô tại Vatican. Cây Noel năm nay cao 30m (100 foot) được biếu tặng Ðức Thánh Cha từ Austrian town.


Trong bài giảng Lễ Nửa Ðêm, ÐTC Bênêđictô XVI đã kêu mời các cộng đoàn giáo hội hãy cầu nguyện cho hòa bình ở Thánh Ðịa. Ðức Thánh Cha nói: "trong đêm hôm nay, khi chúng ta hướng về Bê Lem, chúng ta hãy cầu nguyện một cách đặc biệt cho Thánh Ðịa, nơi giáng sinh của Ðấng Cứu Thế, và cầu nguyện cho những người đang sinh sống và đang hứng chịu nhiều nỗi đau khổ ngay tại miền đất này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho một nền hòa bình ở Thánh Ðịa".

Ðối với các tín hữu thuộc Kitô giáo, Giáng Sinh là ngày lễ mừng kính ngày sinh nhật của Ðức Kitô, Thiên Chúa làm người, sinh ra trong một máng cỏ tại Bê Lem, một thành phố của Palestine gần Giêrusalem. ÐTC Bênêđictô XVI đã cầu nguyện tiếp như sau: "Lạy Chúa, xin hãy đoái nhìn đến mảnh đất quê hương dấu yêu này. Xin hãy làm cho hòa bình của Chúa được tỏa sáng! Xin cho hoà bình của Chúa được ngự đến tại quê huơng này".

Cùng lúc với ÐTC Bênêđictô XVI đang kêu gọi cầu nguyện cho hoà bình ở Thánh Ðịa trong thánh lễ bên tại Ðền Thánh Phêrô, thì tại Belem, Ðức Thượng Phụ Sabbah, giáo chủ Giêrusalem, đã lên tiếng tha thiết kêu gọi các nhà chính trị Palestine và Israel hãy trở thành: "những người xây dựng sự sống chứ không phải ủng hộ cho sự chết".

Vào trưa ngày 25 tháng 12 năm 2005, từ Ban Công Ðền Thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha sẽ công bố Sứ Ðiệp Giáng Sinh 2006 cho toàn thể Dân Chúa. Ðức Thánh Cha cũng sẽ đọc những Lời Chúc Mừng Giáng Sinh gửi đến mọi người bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, Ðức Thánh Cha sẽ Ban Phép Lành Ðặc Biệt cho toàn thể cư dân Rôma và toàn thể thế giới. Tất cả những sinh hoạt trên của Ðức Thánh Cha sẽ được 120 Công Ty Truyền Hình của 70 quốc gia khác nhau trực tiếp truyền hình tại hiện trường để truyền đi khắp Thế Giới.

Lễ Giáng Sinh năm 2005 là lễ giáng sinh đầu tiên trong triều Giáo Hoàng của Ðức Bêneđitô XVI. Trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, Ðức Thánh Cha cũng đã nhiều lần giải thích ý nghĩa đích thực của Lễ Giáng Sinh, và mời gọi mọi người hãy chuẩn bị lễ Giáng Sinh với tâm tình Hân Hoan và Tỉnh Thức để tiếp đón Ðấng Cứu Thế sinh ra trong lòng Giáo Hội và trong Cuộc Sống của mọi người.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page