Ngày Quốc Tế Giới Trẻ

được tròn 20 tuổi

(20/12/1985 - 20/12/2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được tròn 20 tuổi.

Tin Roma (Apic 21/12/2005) - Thứ Ba ngày 20 tháng 12 năm 2005, là ngày kỷ niệm 20 năm Ðức Gioan Phaolô II công bố thành lập ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Ðó là điều được Ðức Tổng Giám Mục Renato Boccardo nhắc đến trong Tập Sách của ngài được phát hành vào cuối tháng 11 năm 2005, với tựa đề: "Ðức Gioan Phaolô II, Các Bạn Trẻ và Những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ". Trong tập sách, Ðức Tổng Giám Mục Renato Boccardo cho biết rằng, sau nhiều suy nghĩ, và vào ngày 20 tháng 12 năm 1985, Ðức Gioan Phaolô II công bố quyết định rằng các bạn trẻ sẽ gặp nhau hằng năm vào Chúa Nhật Lễ Lá, và cứ mỗi hai năm một lần sẽ có Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế của Giới Trẻ Quanh Ðức Thánh Cha. (Cuộc Gặp Gỡ Quốc Tế của Giới Trẻ Quanh Ðức Thánh Cha được gọi là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ).

Ðức Tổng Giám Mục Renato Boccardo hiện là Tổng Thư Ký của Ủy Ban Quản Trị Quốc Gia Thành Phố Vatican. Trước đây, khi ngài làm việc ở phân vụ Giới Trẻ của Hội Ðồng Giáo Hoàng đặc trách giáo dân, Ðức Tổng Giám Mục Boccardo là người chịu trách nhiệm tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, trong khoảng thời gian từ năm 1992 cho đến năm 2000. Và trong thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Renato Boccardo là vị chịu trách nhiệm tổ chức những chuyến viếng thăm quốc tế của Ðức Gioan Phaolô II.

Tập sách nói trên của Ðức Tổng Giám Mục Boccaedo được soan theo hình thức của những cuộc trao đổi giữa ngài và hai nhà báo Ariane Rollier và Francois Vayne.

Trong tập sách, Ðức Tổng Giám Mục Renato Boccardo quả quyết rằng Ðức Gioan Phaolô II đã "phát minh" công thức "tổ chức ngày Quốc Tế Giới Trẻ", một phát minh của trực giác tài ba của ngài, và là một phát minh của tình thương ngài đối với giới trẻ. Tuy nhiên, Ðức Tổng Giám Mục Boccardo cũng lưu ý thêm rằng Ðức Gioan Phaolô II không phải chỉ một mình phát minh ra ngày Quốc Tế Giới Trẻ, bởi vì những vị giáo hoàng tiền nhiệm ngài đã góp phần chuẩn bị trước. Chẳng hạn như Ðức Phaolô VI đã bắt đầu có thói quen ngỏ lời đặc biệt với các bạn trẻ vào Chúa Nhật Lễ Lá, và trong những lần tiếp kiến chung, Ðức Phaolô VI luôn có những lời chào chúc riêng dành cho giới trẻ.

Về phần Ðức Gioan Phaolô II, ngay từ thời gian còn là linh mục trong Tổng Giáo Phận Cracovia, ngài đã có kinh nghiệm mục vụ đối với giới trẻ. Và trong những chuyến viếng thăm quốc tế, Ðức Gioan Phaolô II đã luôn muốn có "cuộc gặp gỡ riêng với giới trẻ".

Theo Ðức Tổng Giám Mục Boccardo, tiền thân của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là cuộc gặp gỡ của Ðức Gioan Phaolô II với giới trẻ tại Roma, vào chúa nhật lễ lá năm 1984, vào cuối Năm Thánh Ðặc Biệt 1983-1984. Sau đó, đến năm 1985, Năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố Năm Quốc Tế của Giới Trẻ, Ðức Gioan Phaolô II muốn có một biến cố tương tự trong toàn thể giáo hội; và do đó ngày 31 tháng 3 năm 1985, Chúa Nhật Lễ Lá, các bạn trẻ khắp nơi trên thế giới --- khoảng 300 ngàn --- đã tựu về Roma quanh Ðức Thánh Cha, để cử hành Lễ Lá với Ðức Thánh Cha.

Vài tháng sau đó, tức ngày 20 tháng 12 năm 1985, Ðức Gioan Phaolô II công bố quyết định thành lập Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Lúc đó, ÐTC Gioan Phaolô II quyết định rằng Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được cử hành hằng năm khắp nơi ở cấp địa phương quanh vị giám mục giáo phận, nếu được đúng vào Chúa Nhật Lễ Lá thì càng tốt. Và cứ theo chu kỳ cứ mỗi hai năm, thì có một cuộc gặp gỡ quốc tế (tức ngày Quốc Tế Giới Trẻ) quanh Ðức Thánh Cha, và tại một quốc gia khác nhau.

Do đó, ngày Quốc Tế Giới Trẻ được cử hành lần đầu tiên như là ngày Quốc Tế Giới Trẻ, là vào Chúa Nhật Lễ Lá năm 1986, được cử hành ở cấp địa phương, tại mỗi giáo phận của giáo hội công giáo trên khắp thế giới. Sau đó, Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đuợc tổ chức lần đầu tiên, trên bình diện quốc tế, là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ được diễn ra tại Buenos Aires bên Argentina, vào năm 1987.

Và ngày Quốc Tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm 2005, tại Koln, Ðức Quốc, là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ thứ 20.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page