Tổng Giáo Phận Hà Nội vui mừng

đón tiếp Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

và Phái đoàn Tòa Thánh

tại nhà thờ chính tòa Hà Nội

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Giáo phận Hà Nội vui mừng đón tiếp Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe và Phái đoàn Tòa Thánh tại nhà thờ chính tòa Hà Nội.

Tin Hà Nội - (28/11/2005) - Theo chương trình đã được sắp xếp, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe và Phái đoàn Tòa Thánh đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, lúc 10 giờ 35 phút sáng thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2005, trên chuyến bay của hãng hàng không Thái Lan TG 682. Tháp tùng Ðức Hồng Y có Ðức ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, viên chức cấp cao của Bộ Truyền Giáo, và một linh mục thuộc ban giám đốc Học Viện truyền giáo Rôma. Ngoài ra còn có 2 đặc phóng viên làm việc cho hai tờ báo Công giáo ở Rôma.


Ðức Hồng Y Sepe đọc bài diễn văn gửi Giáo Hội Việt Nam.


Tiếp đón Ðức Hồng Y và phái đoàn tại phi trường, có các vị đại diện của Tòa Tổng Giám mục, Ðại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội và giáo dân Hà Nội. Ðức Hồng Y và phái đoàn rất vui mừng khi đặt chân đến Việt Nam và tỏ lòng biết ơn khi nhìn thấy mọi người nồng nhiệt tiếp đón. Ðức Hồng Y và Phái đoàn sẽ bắt đầu chuyến thăm lần này với Thủ đô Hà Nội, rồi đến Huế và cuối cùng Thành Phố Saigon. Chuyến viếng thăm kéo dài từ ngày 28 tháng 11 cho đến mùng 5 tháng 12 năm 2005.

Khoảng 12 giờ 20 phút cùng ngày (28/11/2005), Ðức Hồng Y và phái đoàn đã tới nhà thờ Chính Tòa Hà Nội để gặp gỡ các đức giám mục, các linh mục, tu sĩ  và giáo dân Việt Nam. Hàng ngàn tín hữu đã đến từ nhiều giáo xứ khác nhau bằng những đoàn xe buýt tấp nập, tập trung trong Nhà thờ Chính tòa cũng như bên ngoài quảng trường, vỗ tay, ca hát và vẫy cờ Tòa Thánh chào mừng Ðức Hồng Y và phái đoàn. Ðội kèn đồng của Giáo phận Bùi Chu đã cất lên những bản nhạc vui mừng, phấn khởi Khi Ðức Hồng Y tiến vào nhà thờ Chính Tòa. Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Ðức Hồng Y Phaolô Phạm Ðình Tụng, Ðức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và tất cả các Giám mục Miền Bắc (Giáo phận Bắc Ninh có cha Tổng đại diện Ðaminh Nguyễn Văn Kinh thay mặt Ðức cha Giáo phận hiện đang đi vắng) đã hiện diện tại nhà thờ chính tòa để đón chào Ðức Hồng Y và phái đoàn. Tất cả các thầy chủng sinh Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội cũng có mặt hòa chung vào niềm vui của mọi người chào đón phái đoàn.


Ðức Hồng Y Sepe, Ðức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương và các giám mục Việt Nam ngồi tại cung thánh, trong buổi gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội.


Ðức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt giáo hội Việt Nam nói lên những lời chào mừng Ðức Hồng Y và phái đoàn. Ðức cha đã nói, "Giáo hội Việt Nam vô cùng vinh dự và hân hoan đón tiếp Ðức Hồng Y - Vị ân nhân quan trọng nhất của Giáo hội Việt Nam hiện nay". Ðức cha cũng hết lòng cảm ơn Ðức Thánh Cha vì đã ưu ái cử Ðức Hồng Y tới thăm Giáo hội Việt Nam.

Tiếp sau những lời chào mừng của Ðức cha Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe đã đọc bài diễn văn gởi giáo hội Việt Nam. Toàn thể cộng đoàn hết sức vui mừng khi nghe Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe đã mở đầu và kết thúc bài phát biểu của ngài bằng Việt ngữ: "Xin chào tất cả anh chị em trong Chúa Kitô".

Ðức Hồng Y đã bày tỏ niềm vui sướng được gặp gỡ và ngỏ lời với mọi thành phần dân Chúa của Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngài cảm ơn Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám mục Việt Nam đã dành cho ngài những lời chào mừng tốt đẹp, cảm ơn Ðức Tổng Giám mục Hà Nội và các Ðức Giám mục. Ngài cũng đặc biệt gửi lời chào mừng tới Ðức Hồng Y Phaolô Phạm Ðình Tụng, Cựu Tổng Giám mục Hà Nội. Ngài chào mừng và ôm vào lòng tất cả các linh mục. Ngài nhắn nhủ các linh mục cần cảm tạ Chúa đã ban cho mình thiên chức linh mục - một ơn thật cao trọng. Và các linh mục có nhiệm vụ trao ban ơn đó cho những người khác. Với các nữ tu, ngài bảo là không thể nói được gì với các sơ vì họ đã là những vị thánh sống rồi. Ngài ước mong các chị ngày càng nên thánh qua việc yêu mến Chúa Giêsu, phục vụ Giáo hội, cầu nguyện và trung thành với lí tưởng của mình. Ngài khen ngợi giáo dân - những con người đang can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong môi trường mình sống; anh chị em hãy hãnh diện mình là người Kitô hữu. Chắc chắn Chúa luôn chúc lành cho anh chị em và gia đình anh chị em.


Các tín hữu Việt Nam chào đón Ðức Hồng Y Sepe và phái đoàn Tòa Thánh Vatican tại quảng trường nhà thờ chính tòa Hà Nội.


Ðức Hồng Y cũng đã chuyển những lời cầu chúc tốt đẹp và phép lành Tòa Thánh của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI cho cộng đoàn. Ngài sẽ nói lại với Ðức Thánh Cha là tín hữu Việt Nam rất yêu mến Ðức Thánh Cha.

Sau buổi gặp gỡ tại nhà thờ chính tòa Hà nội, theo như chương trình đã định sẵn, khoảng 14 giờ 30 phút, chiều cùng ngày (28/11/2005), Ðức Hồng Y đã đến thăm ông Thủ tướng chính phủ Việt Nam, Phan Văn Khải, tại nhà khách chính phủ.

Khoảng 16 giờ chiều cùng ngày (28/11/2005), Ðức Hồng Y cũng đã đến thăm Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội.

Sau đó, khoảng 17 giờ tối cùng ngày (28/11/2005) ngài đã dùng cơm tối tại Ban Tôn Giáo Chính phủ.

Theo chương trình đã được dự tính, Ðức Hồng Y sẽ cừ hành Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội cho 57 thầy phó tế của 8 giáo phận thuộc Giáo Tỉnh Hà Nội, vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba 29 tháng 11 năm 2005; Và sau Thánh Lễ phong chức Linh Mục, Ðức Hồng Y sẽ lên đường viếng thăm Giáo Phận Hưng Hoá vào buổi chiều Thứ Ba 29 tháng 11 năm 2005.

Ngày 30 tháng 11 năm 2005, Ðức Hồng Y sẽ dâng Thánh lễ buổi sáng tại Ðại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và thăm Ðại Chủng viện. Sau đó, khoảng 9 giờ sáng, ngài sẽ đến thăm Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày (30/11/2005) Ðức Hồng Y sẽ đáp chuyến bay Hà Nội - Huế tại phi trường Nội Bài để thực hiện chuyến viếng thăm Tổng Giáo Phận Huế. Sau Huế, ngài sẽ đến thăm và làm việc tại Tổng Giáo phận Saigon và tân Giáo phận Bà Rịa.

 

Joseph Trương (tổng hợp từ bản tin của Ðại Chủng Viện Hà Nội và Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page