Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI

viếng thăm Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm

nhân dịp khai mạc niên học mới

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI viếng thăm Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm, nhân dịp khai mạc niên học mới.

Tin Roma (Vat., Apic 25/11/2005) - Lúc 11 giờ trưa thứ Sáu 25 tháng 11 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI đã đến thăm Phân Khoa Y Học và Giải Phẫu "Agostino Gemelli" của Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm, có cơ sở tại Roma, nhân dịp khai mạc năm học mới của Ðại Học. Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện của Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, và Giáo Sư Lorenzo Ornaghi, Viện Trưởng, là hai vị đứng đầu giới lãnh đạo Ðại Học ra tiếp rước ÐTC từ quảng trường nhỏ trước cổng Phân Khoa và Bệnh Viện Ða Khoa Gemelli, dẫn vào Ðại Giảng Ðường.

Ngỏ lời với quý Ðức Hồng Y, quý Giáo Sư Viện Trưởng, quý Giáo Sư và Sinh Viên, ÐTC Bênêđitô XVI nói lên niềm vui được đến thăm Cơ Sở tại Roma của Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm, để chính thức khai mạc năm học mới 2005-2006. Ðược biết Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm đã do linh mục Gemelli thành lập, đặt Cơ Sở Chính tại Thành Phố Milanô, miền Bắc Italia, và nhiều cơ sở phân khoa khác tại các thành phố khác như Roma, Brescia, Piacenza-Cremona và Campobasso. Phân Khoa Y Học và Giải Phẫu được đặt tại Roma, với bệnh viện đa khoa nổi tiếng mang tên của vị sáng lập Ðại Học, là BệnhViện Gemelli, nơi đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến điều trị 8 lần trong suốt triều giáo hoàng của ngài. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhắc đến sự cố đáng ghi nhớ này trong bài diễn văn của ngài. Sau đó, ÐTC nhắc đến thách thức của Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm nói riêng và của tất cả các đại học công giáo nói chung. Ðó là thách thức "hoà hợp Ðức Tin và Khoa Học". Có thể nói đây là một cuộc phiêu lưu rất kỳ thú, cho phép ta khám phá sự hiệp nhất nội tại liên kết nhiều ngành hiểu biết của tri thức con người như thần học, triết học, y học, kinh tế học, tất cả các môn học nhân văn cho đến những kỹ thuật chuyên biệt nhất. Ðại Học công giáo là như "một phòng thí nghiệm lớn" trong đó, tuỳ theo những phân khoa khác nhau, những con đuờng nghiên cứu mới được tạo lập, trong tương quan so sánh đầy thú vị giữa Ðức Tin và Lý Trí, nhắm đạt đến một tổng hợp hài hoà theo hướng suy tư của Thánh Tomas Aquinô và của các nhà tư tưởng kitô khác. Nhưng tiếc thay, tổng hợp hài hoà nầy thường bị những dòng tư tưởng triết lý hiện đại đối nghịch.

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nói lên sự tiếc xót của ngài vì những vấn đề căn bản của con người - vấn đề con người phải sống như thế nào và phải chết làm sao - thường bị loại ra khỏi lãnh vực của lý trí và để cho rơi vào trong lãnh vực của sự chủ quan. ÐTC nhắc lại rằng trong đại dương bao la của văn hoá, Chúa Kitô đang cần đến những "kẻ lưới cá con người", nghĩa là những con người có lương tâm và được chuẩn bị tốt để đặt những khả năng chuyên môn của mình phục vụ cho Nước Thiên Chúa.

Ðược biết Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm do linh mục Gemelli (1878- 1959) thành lập vào năm 1921. Hiện nay, Ðại Học có tổng cộng 14 phân khoa với tổng số sinh viên lên đến 42,000. Năm 2000, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đến thăm Phân Khoa Y Khoa và Giải Phẫu của Ðại Học; lúc đó Phân Khoa nầy vừa mở thêm Học Viện Quốc Tế Phaolô VI nghiên cứu về Vấn Ðề Sinh Sản và Bất sinh sản nơi con người, nhắm phục vụ cho việc Truyền Sinh có trách nhiệm.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page