Giới thiệu vài điểm nội dung chính

của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa

của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới thiệu vài điểm nội dung chính của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia - 22/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứù Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2005, là ngày làm việc cuối cùng của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể.

Ngày Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2005, Chúa Nhật Truyền Giáo, vào lúc 10 giờ sáng, ÐTC sẽ chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, cùng với các Nghị Phụ đồng tế.

Chương trình của ngày họp thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2005, -- gồm có 2 Phiên Họp Chung Sáng và Chiều, để bỏ phiếu quyết định về Bản Những Ðề Nghị.

Ngoài ra còn có cuộc Họp Báo để trình bày tổng kết về Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Ðây là lần họp báo lần thứ III, trong thời gian ba tuần họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, kéo dài ba tuần từ ngày mùng 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Vào giờ cơm trưa Thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2005, tức lúc 13 giờ, các nghị phụ sẽ dùng cơm với Ðức Thánh Cha, như là "Bữa Tiệc Huynh Ðệ" Agapê.

Mục thời sự hôm nay xin kể về những sinh hoạt của ngày họp hôm thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2005. Cũng đã có 2 Phiên Họp Chung.

Buổi sáng thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2005 có Phiên Họp Chung lần thứ XX, để các nghị phụ nghe trình bày và bỏ phiếu chấp thuận hay không Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa. Ðức Hồng Y Francis Arinze là chủ tịch thừa ủy luân phiên của Phiên Họp, với sự hiện diện của 245 nghị phụ. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã không có mặt trong Phiên Họp Chung nầy.

Buổi chiều thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2005, có Phiên Họp Chung lần thứ XXI, để nghe trình bày về Bản Những Ðề Nghị của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Chúng ta hãy nghe qua vài chi tiết liên quan đến Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa. Sứ điệp nầy sẽ được công bố cho toàn thể giáo hội, vào lúc kết thúc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Theo nguồn tin của hãng tin Apic, thì xác định là vào ngày thứ Bảy 22 tháng10 năm 2005, sẽ công bố Sứ Ðiệp gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Cũng theo nguồn tin của hãng tin công gíao Thụy Sĩ, Apic, số phát hành ngày thứ Sáu 21 tháng 10 năm 2005, thì tựa đề của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa là: "Bí Tích Thánh Thể: Bánh hằng sống ban cho thế gian".

Trong phiên họp chung lần thứ 20, vào sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 10 năm 2005, các nghị phụ đã bỏ phiếu chấp thuận "Nội Dung" của Sứ Ðiệp, và đề nghị sửa vài chỗ trong lời văn, thay thế vài cụm từ được sử dụng. Ðược biết ngôn ngữ nguyên thủy được dùng để soạn Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa, là tiếng Pháp. Từ nguyên văn nguyên thủy bằng tiếng Pháp, Sứ Ðiệp sẽ được chuyển dịch sang các thứ tiếng khác nữa. Sứ Ðiệp đã do Ủy Ban đặc biệt soạn thảo, và vị đứng đầu Ủy Ban nầy là Ðức Hồng Y Marc Ouellet, Tổng Giám Mục Québec, Canada.

Không kể phần kết luận, toàn thân Sứ Ðiệp được chia thành 25 đoạn, trình bày một cách tổng hợp những đề tài đã được nhắc đến trong Khoá Họp.

Sau lời chào mở đầu và sau phần nhắc lại cách vắn tắt lịch sử triệu tập Khoá Họp Thông Thường thứ XI của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Sứ Ðiệp, trước hết , đã nhắc đến bầu khí huynh đệ và sự hiện diện của phái đoàn các Giáo Hội Ðông Phuơng, góp phần làm cho các nghị phụ cảm nghiệm được sự phong phú của các truyền thống phụng vụ trong Giáo Hội. Sứ điệp kêu gọi toàn thể Dân Chúa hãy cầu nguyện, ngõ hầu mau đến ngày Hoà Giải và Hiệp Nhất hữu hình và trọn vẹn giữa mọi đồ đệ của Chúa Kitô.

Sứ Ðiệp cũng nói lên lòng biết ơn đối với Hai Vị Giáo Hoàng, đối với các giáo hội địa phương, nhất là đối với Giáo Hội tại Trung Quốc có 4 vị giám mục đã được mời, nhưng không được Nhà Nuớc Trung Quốc cho phép đến Roma.

Nhìn về thế giới, Sứ Ðiệp nhắc đến tình trạng đau khổ, những hoàn cảnh bi thảm gây ra do bởi nạn đói, chiến tranh, sự bất công, nạn khủng bố, và những lò lửa bạo lực tại Trung Ðông và tại Phi Châu. Sứ Ðiệp cũng không quên nhắc đến vấn đề của nạn trần tục hoá nhất là tại Tây Phương, vấn đề sự vô tâm vô tình và chủ thuyết tương đối hoá mọi sự. Sứ Ðiệp yêu cầu hãy tạo ra những điều kiện để thực hiện tiến bộ thật sự cho toàn thể gia đình nhân lọai, trong đó không ai bị thiếu cơm bánh hằng ngày nuôi sống.

Sứ điệp đặc biệt nhắc rằng chủ đề trung tâm của những trao đổi trong khoá họp là chủ đề về sự hiện diện thật của Chúa Giêsu trong bí tíchThánh Thể, vừa nhấn mạnh đến đức tin của Giáo Hội vào bí tích Thánh Thể, và lên án những lạm dụng khi cử hành việc phụng vụ. Các nghị phụ nói lên niềm vui, vì số ơn gọi gia tăng tại các cộng đoàn và vì chứng tá tốt của nhiều linh mục. Tuy nhiên các ngài không khỏi lo âu vì cơn khủng hoảng của bí tích Hoà Giải, và về việc đánh mất ý thức tội lỗi trong xã hội hiện đại. Ðối với các nghị phụ, Năm Thánh Thể là điểm quy chiếu cho công cuộc rao giảng phúc âm mới.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là vài điểm nội dung của Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể, như được biết trước, qua hãng tin công giáo Thụy Sĩ. Khi nào được chính thức công bố, --- có lẽ vào sáng thứ Bảy 22 tháng 10 năm 2005, --- chúng tôi sẽ chuyển dịch nguyên văn ra tiếng Việt để chia sẻ với quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page