Ðức Hồng Y Paul Poupard

mừng sinh nhật thứ 75

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Paul Poupard mừng sinh nhật thứ 75.

Tin Vatican (Apic 30/08/2005) - Thứ Ba 30 tháng 8 năm 2005, Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, mừng sinh nhật thứ 75, đúng hạn tuổi nghỉ hưu các chức vụ hành chánh, theo quy định của giáo luật.


Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá.


Ðược biết, Ðức Hồng Y Paul Poupard, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930, từ một gia đình sống nghề trồng nho ở vùng Angers, bên Pháp. Thụ phong linh mục ngày 18 tháng 12 năm 1954, ngài thi hành tác vụ linh mục trong ngành dạy học.

Năm 1959, ngài được gọi về Roma, làm việc ở Phủ Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, trong vòng 12 năm. Sau đó, từ năm 1971 đến năm 1981, ngài trở về Pháp và được bổ nhiệm làm Viện Truởng Học Viện Công Giáo Paris. Từ năm 1979 cho đến năm 1980, ngài là giám mục phụ tá tổng giáo phận Paris.

Chính trong tư cách nầy mà ngài đã đón tiếp Ðức Gioan Phaolô II đến thăm nước Pháp lần đầu tiên, ngày 1 tháng 6 năm 1980. Chỉ 15 ngày sau chuyến viếng thăm nầy, ngài được Ðức Gioan Phaolô II gọi về Roma giữ chức vụ Quyền Chủ Tịch Văn Phòng đặc trách Những Người Không Tin, là Văn Phòng đã được Ðức Phaolô VI thiết lập vào năm 1965.

Tháng 5 năm 1982, theo ý muốn của Ðức Gioan Phaolô II, ngài tổ chức Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá; và Văn Phòng đặc trách Những Nguời Không Tin, được nhập vào trong Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, thể theo tông thư của Ðức Gioan Phaolô II ban hành năm 1993.

Ngày 31 tháng 7 năm 1981, Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài đứng đầu Ủy Ban đặc biệt nghiên cứu lại Vụ Án Galilê (1564-1642), mà kết quả đã được công bố năm 1992, dịp kỷ niệm 350 năm cái chết của nhà bác học nầy. Theo bản tường trình của Ủy Ban do Ðức Hồng Y hướng dẫn, thì nhà bác học Galilê đã bị toà Ðiều Tra kết án, vì một "sai lầm chủ quan" từ phía giáo hội.

Trước đó, ngày 25 tháng 5 năm 1985, ngài được thăng tước Hồng Y. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, Ðức Hồng Y Paul Poupard mừng tại Roma 50 năm linh mục và 25 năm giám mục. Ðể ghi dấu biến cố nầy, một tập sách có tựa đề "Văn Hoá, niềm Tin và Ðức Tin", sưu tầm những bài viết của 35 nhân vật trí thức trong lãnh vực khoa học và đại học, thân cận với Ðức Hồng Y, được xuất bản, để tôn vinh con đường trí thức của Ðức Hồng Y. Trong vòng 25 năm qua, Ðức Hồng Y, với tư cách là chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, đã làm việc để cổ võ "công việc rao giảng phúc âm cho các nền văn hoá và công việc hội nhập Phúc âm vào văn hoá", qua những đại hội, những gặp gỡ quốc tế, được tổ chức khắp các đại lục.

Ðức Hồng Y Paul Poupard đã viết nhiều sách, và đã phục vụ tại Toà Thánh qua nhiều triều đại giáo hoàng, Gioan XXIII, Phaolô VI, Gioan Phaolô II, và hiện tại Bênêđitô XVI. Hiện nay, tại Giáo Triều Roma, có hai vị Hồng Y người Pháp, là Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Văn Hoá, và Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, Thư Viện Trưởng và Quản Thủ Văn Khố của Toà Thánh.

Theo nguồn tin của Hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ, thì từ nay cho đến tháng 10 năm 2005, tháng có khoá họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới, về Bí Tích Thánh Thể, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI có thể có vài thay đổi tại giáo triều Roma.

Hiện tại, tại Giáo Triều Roma, có những vị Hồng Y và Tổng Giám Mục, đứng đầu các cơ quan của Toà Thánh, trong hạn tuổi 75 hoặc cao hơn.

Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh toà thánh từ 15 năm qua, sẽ mừng sinh nhật thứ 78 vào ngày 23 tháng 11 năm 2005.

Ðức Hồng Y người Colombia, Dario Castrillon Hoyos, tổng trưởng bộ giáo sĩ, mới mừng sinh nhật thứ 76, hôm mùng 4 tháng 7 năm 2005.

Ðức Hồng Y người Nhật Bản, Stephen Fumio Hamao, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Mục Vụ Di Dân và Du Lịch, đã mừng sinh nhật thứ 75 hôm 31 tháng 3 năm 2005.

Ðức Hồng Y nguời Tây Ban Nha, Julian Herranz, chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về các Bản Văn Hành Pháp, đã mừng sinh nhật thứ 75 hôm mùng 9 tháng 3 năm 2005.

Ðức Hồng Y người Syrie, Ignaxiô Moussa I Daoud, tổng trưởng bộ giáo hội Ðông Phương, sẽ mừng sinh nhật thứ 75, vào ngày 18 tháng 9 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page