Phỏng Vấn Ðức Cha Renato Boccardo

người có trách nhiệm tổ chức

các chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Phỏng Vấn Ðức Cha Renato Boccardo, người có trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha.

(Radio Veritas Asia 29/08/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 đã diễn ra tốt đẹp tại Koln, bên Ðức, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2005. Và Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đến tham dự từ ngày 18 đến 21 tháng 8 n ăm 2005. Ðây cũng là chuyến viếng thăm quốc tế đầu tiên của Ðức Bênêđitô XVI. Nhân dịp nầy, phóng viên của hãng thông tin công giáo Thụy Sĩ, đã phỏng vấn Ðức Cha Renato Boccardo, người có trách nhiệm tổ chức các chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha, vừa đồng thời kiêm chức vụ Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Quản Trị Quốc Gia Vatican. Tuy bài phỏng vấn đã được thực hiện truớc khi Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đi Koln để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhưng nội dung của nó vẫn còn thời sự, giúp ta nhìn lại và hiểu hơn về Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Ðây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn nầy.

 

Hỏi: Thưa Ðức Cha, chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI tại Koln có giống với chương trình đã được Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thực hiện trong những Ngày Quốc Tế Giới Trẻ truớc đây hay không?

Ðáp: Cách chung thì giống nhau, và gồm các điểm chính yếu như: ÐTC đến nơi, các bạn trẻ tiếp đón ÐTC vào ngày thứ Năm (18/08/2005), sang ngày thứ Sáu (19/08/2005) một nhóm trẻ đại diện được mời đến dùng bữa trưa với Ðức Thánh Cha, rồi buổi canh thức vào chiều tối thứ Bảy (20/08/2005), và cuối cùng Thánh Lễ Bế Mạc vào sáng Chúa Nhật (21/08/2005). Tuy nhiên, cũng có điểm mới, là biến cố ÐTC Bênêđitô XVI đến thăm Hội Ðường Do Thái tại Koln.

Từ ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Paris, vào năm 1997, thì có thêm chương trình các chủng sinh tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ gặp chung với nhau vào một buổi chiều nào đó trong thời gian diễn ra Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nhưng ÐTC lúc đó đã không có chương trình gặp gỡ họ. Trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005 tại Koln, ban tổ chức đã xếp chương trình mời ÐTC đến gặp nhóm các chủng sinh. Như thế, có thể nói, đây là lần đầu tiên ÐTC gặp riêng các chủng sinh trong Ngày quốc tế giới trẻ. Cuộc gặp gỡ với các chủng sinh muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng Chúa và sự sẵn sàng đáp lại lời Chúa mời gọi.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, xem ra có hai biến cố được thêm vào chương trình; đó là việc ÐTC đến thăm Hội Ðường Do Thái và việc ngài tiếp những đại diện của cộng đoàn Hồi giáo, tại Koln. Hai biến cố này trong chương trình nguyên thủy thì không có, nhưng được thêm vào sau. Có đúng vậy không, thưa Ðức Cha?

Ðáp: Chương trình Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã bị ngưng lại, khi Ðức Gioan Phaolô II từ trần. Nhưng trước đó, xét vì tình trạng sức khoẻ của Ðức Gioan Phaolô II đã yếu, nên lúc đó người ta nghi ngờ không biết Ngài có thể thực hiện chuyến viếng thăm hay không. Sau đó, Ðức Tân Giáo Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đã quyết định đến thăm Hội Ðường Do Thái để đáp lại lời mời đã gởi đến ngài. Vì thế, ngay từ đầu ban tổ chức đã đưa vào biến cố ÐTC đến thăm Hội Ðường Do Thái.

Còn về việc ÐTC gặp gỡ với những vị đại diện Hồi Giáo, thì cũng là để đáp lại lời mời của những anh chị em Hồi Giáo mong ước ÐTC Bênêđitô XVI đến viếng Ðền Thờ Hồi Giáo. Nhưng có điều là lời mời được gởi đến ÐTC vào đầu tháng 7 năm 2005, khi chương trình viếng thăm của ÐTC tại Koln đã thành hình và đã được quyết định chắc chắn rồi. Như thế, không thể nào xếp thêm biến cố ÐTC đến thăm Ðền Thờ Hồi Giáo được nữa. Vì vậy, ÐTC nhận gặp gỡ với những vị đại diện của những cộng đoàn Hồi Giáo, đến thăm ngài, thay vì ÐTC đến viếng Ðền Thờ Hồi Giáo.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, chuyến viếng thăm đầu tiên của triều giáo hoàng Bênêđitô XVI, có hai mục tiêu, bởi vì đây là chuyến viếng thăm để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, vừa đồng thời cũng là chuyến viếng thăm quê huơng Ðức Quốc của ngài. Ðức Cha nghĩ thế nào về điều nầy?

Ðáp: Chuyến viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng tại Koln đã được dự định trước; và Ðức Tân giáo hoàng Bênêđitô XVI đã không chọn nó. Người ta nên lưu ý rằng đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài bên ngoài Italia, và do Chúa Quan Phòng an bài, quốc gia được viếng thăm lại là chính quê hương của ngài. Vì thế, chuyến viếng thăm có chiều kích cá nhân và cả tình cảm nữa. Nhưng ÐTC Bênêđitô XVI đến Koln là để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, chớ không phải để thực hiện chuyến viếng thăm mục vụ tại Nước Ðức. Tại Koln, ÐTC Bênêđitô XVI gặp các bạn trẻ trên toàn thế giới. Vì thế, có thể nói, chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha có tầm mức vượt ra bên ngoài nước Ðức. Tuy nhiên, vì là chuyến viếng thăm tại Ðức quốc, nên có yếu tố theo quy ước ngoại giao, chẳng hạn như bài diễn văn của ÐTC trong nghi thức đón tiếp tại Phi Trường, và việc ÐTC đến chào thăm Tổng Thống Ðức, tại Bonn.

Hỏi: Thưa Ðức Cha, tại sao Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn thành phố Koln làm địa điểm tổ chức Ngày Quốc Tế Giới Trẻ năm 2005?

Ðáp: Koln là một trong những thành phố lớn của Ðức quốc, và nằm trong vùng công giáo, với một truyền thống lâu đời và có thánh tích của các vị Ðạo Sĩ. Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II luôn luôn có cái nhìn xa về lịch sử. Ngài đã muốn sao cho tại nơi mà hàng ngàn bạn trẻ đã cao rao hận thù và chiến tranh (trong thế kỷ XX), thì vào đầu thế kỷ kế tiếp (tức đầu thế kỷ XXI) có hàng ngàn bạn trẻ khác cao rao tình thương và hoà bình. ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn có một dấu chỉ khác, một cử chỉ khác có ý nghĩa hùng hồn.

Thánh Nữ Edith Stein và thánh Albertô Cả, là những vị thánh đã được nhắc đến trong sứ điệp chuẩn bị mà Ðức Gioan Phaolô II đã gởi cho các bạn trẻ nhân ngày quốc tế giới trẻ năm 2005. Ðây là cả một truyền thống kitô của một quốc gia kitô, được trình bày cho các bạn trẻ. Ðiều nầy dẫn đưa chúng ta về với những gốc rễ của Âu Châu, với chiều kích văn hoá và lịch sử kitô... Tôi nghĩ là ngày Quốc Tế Giới Trẻ đã trở thành yếu tố truyền thống của thế giới người trẻ... Các bạn trẻ đã hiểu rằng đức giáo hoàng phục vụ cho công việc rao giảng Chúa Kitô. Hôm qua, là đức giáo hoàng Gioan Phaolô II, hôm nay là là đức Bênêđitô XVI; nhưng Ðấng có mặt luôn mãi là chính Chúa Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page