ÐTC Bênêđitô XVI bổ nhiệm

Ðức Tổng Giám Mục William Levada

Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin

làm thành viên của Bộ Giám Mục

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục William Levada, Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, làm thành viên của Bộ Giám Mục.

Tin Vatican (Apic 25/08/2005, Vat. 24/08/2005) - Sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã bổ nhiệm Tổng Giám Mục William Levada, Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, làm thành viên của Bộ Giám Mục.

Ðức Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, là nguời Hoa Kỳ, cựu Tổng Giám Mục San Francisco, sinh trưởng ở Long Beach, bang California, ngày 15 tháng 6 năm 1936. Ngài sẽ chính thức về nhận trách vụ tại Roma, ngày 1 tháng 9 năm 2005.

Tiến Sĩ Thần Học, Ðức Tổng Giám Mục William Levada, truớc đây đã làm việc tại Bộ Giáo Lý Ðức Tin, từ năm 1976 đến năm 1982. Trong thời gian nầy, Ngài cũng là Giáo Sư Thần Học, tại Giáo Hoàng Ðại Học Ðường Grêgôriana.

Năm 1983, ngài trở về Hoa Kỳ và được tấn phong Giám Mục, và làm Tổng Giám Mục Phó của Tổng Giáo Phận San Francisco. Năm 1986, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục  chính toà Tổng Giáo Phận Portland và Oregon. Năm 1995, Ngài được bổ nhiệm về làm Tổng Giám Mục San Francisco, cho đến khi được Ðức Tân Giáo Hoàng Beneđitô XVI bổ nhiệm làm Tổng Truởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, vào ngày 13 tháng 5 năm 2005. Ðây là lần đầu tiên, một vị Tổng Giám Mục Hoa Kỳ đuợc bổ nhiệm vào chức vụ quan trọng tại Toà Thánh Vatican. Giờ đây, với việc bổ nhiệm thêm ngài làm thành viên của Bộ Giám Mục, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, mở ra cho ngài thêm khả thể ảnh huởng trên việc bổ nhiệm các tân giám mục, nhất là các tân giám mục Hoa Kỳ.

Ðược biết, khi còn là Tổng Truởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, --- mà nay là giáo Hoàng Bênêđitô XVI, --- đã là thành viên của nhiều bộ và cơ quan trung ương của Toà Thánh, như ThànhViên của các Bộ Giáo Hội Ðông Phương, Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, bộ Giám Mục, bộ Truyền Giáo, Bộ Giáo Dục công giáo, và Thành Viên của Hội Ðồng Toà Thánh về Hiệp Nhất Kitô.

Vì thế, nguời ta đang chờ đợi Ðức Tân Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin sẽ được bổ nhiệm thêm làm thành viên của các bộ và cơ quan trung ương Toà Thánh, như vị tiền nhiệm của ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page