Tòa Thánh lưu tâm đến

sự tự do tôn giáo và đối thoại tại Iraq

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Thánh lưu tâm đến sự tự do tôn giáo và đối thoại tại Iraq.

Tin Vatican (Apic 25/08/2005) - Trong buổi tiếp kiến tại Castel Gandolfo, dành cho ngoại trưởng Iraq, vào sáng thứ Năm 25 tháng 8 năm 2005, ÐTC Bênêditô XVI đã nhấn mạnh đến sự cần thiết của tự do tôn giáo và tầm quan trọng của việc đối thoại giữa tất cả các cộng đoàn tôn giáo cũng như giữa tất cả mọi thành phần kết thành xã hội, để xây dựng lại các cơ chế tại Iraq.

Linh Mục Ciro Benedettini, phó giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho biết rằng trong cuộc tiếp kiến, ÐTC và Ngoại Trưởng Iraq đã cùng nhau lướt qua tình hình hiện nay tại Iraq, và đặc biệt nhắc đến bản Hiến Pháp mới của Iraq đã được trình cho Quốc Hội hôm thứ Hai, ngày 22 tháng 8 năm 2005, để được biểu quyết.

Về phần mình, Ngoại Trưởng Iraq, Ông Hoshyar Zebari, đã cám ơn Ðức Thánh Cha XVI và các cộng sự viên của ngài vì đã luôn luôn "hỗ trợ" cho Iraq, vừa đồng thời nói lên cam kết của chính phủ Iraq để cổ võ sự tự do tôn giáo và bảo vệ những cộng đoàn tôn giáo thiểu số.

Ðược biết Ngoại Trưởng Iraq đã được Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II tiếp kiến hôm ngày 13 tháng 12 năm 2004. Trong thời chiến tranh vùng Vịnh năm 2003, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cố gắng ngăn cản việc can thiệp quân sự của Hoa Kỳ và Anh Quốc vào Iraq. ÐTC Gioan Phaolô II đã gọi việc can thiệp quân sự đó là một "thất bại của nhân loại".

Và hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 8 năm 2005, Ðức Thượng Phụ Emmanuel Delly, giáo chủ của những tín hữu công giáo theo nghi thức Chaldê tại Bagdad, đã giải thích trong nhật báo Tương Lai rằng cộng đoàn thiểu số kitô tại Iraq chỉ chiếm 3% dân số, và đang bị thiệt vì nạn di dân, (tức nạn người kitô rời bỏ Iraq di dân ra nước ngoài). Tuy nhiên, Ðức Thượng Phụ cho biết thêm rằng cộng đoàn kitô tại Iraq cảm thấy an lòng vì Bản Hiến Pháp mới của Iraq xác định "hồi giáo như là một trong những nguồn mạch chính cho Hiến Pháp" và rằng những quy định của Hiến Pháp không nên nghịch lại với những nhân quyền.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page