Lễ Nghi An Táng Thầy Roger

sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều

ngày thứ Ba 23 tháng 8 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lễ Nghi An Táng Thầy Roger sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba 23 tháng 8 năm 2005.

Tin Taizé (Apic 17/08/2005) - Lễ Nghi An Táng Thầy Roger Schutz, sáng lập viên Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé, sẽ được cử hành vào lúc 2 giờ chiều ngày thứ Ba 23 tháng 8 năm 2005, tại Taizé, bên Pháp.


Thầy Roger, vị sáng lập Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé.


Như tin đã loan, Thầy Roger đã bị một người phụ nữ bệnh tâm thần dùng dao giết chết, trong giờ Kinh Chiều, thứ Ba 16 tháng 8 năm 2005, tại Nhà Thờ Hòa Giải của Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé, trước mắt cộng đoàn đang cùng Thầy đọc Kinh Chiều.

Cộng Ðoàn Taizé đau buồn vì sự cố đã xảy ra, và bày tỏ lòng tri ân đối với tất cả những ai dâng lời cầu nguyện và nâng đỡ cộng đoàn. Sáng thứ Tư, ngày 17 tháng 8 năm 2005, một ngày sau khi Thầy Roger bị ám sát chết, Cộng Ðoàn Taizé đã phổ biến lời cầu nguyện như sau:


Thầy Alois, người được chọn làm kế vị Thầy Roger, lãnh đạo Cộng Ðoàn Ðại Kết Taizé.


"Lạy Chúa Kitô  đầy lòng thương xót,

Chúa ban cho chúng con được sống hiệp thông với tất cả những ai đã ra đi trước chúng con, nhưng vẫn còn hiện diện thật gần gủi với chúng con. Chúng con phó dâng trong Tay Chúa người anh em chúng con, Thầy Roger. Giờ đây Thầy được chiêm ngưỡng Ðấng Vô Hình. Theo con đường Thầy đã đi qua, Chúa đang chuẩn bị chúng con lãnh nhận một tia sáng từ Ánh Sáng Chúa."

Thông báo của Cộng Ðoàn Taizé cho biết rằng cách đây 8 năm, Thầy Roger đã chỉ định Thầy  Alois, người công giáo Ðức, quê ở Stuttgart, là người kế vị Thầy, lãnh đạo cộng đoàn Taizé, khi Thầy qua đời. Khi hay tin Thầy Roger bị ám sát chết, Thầy Alois, liền rời Koln, nơi Thầy đang tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, để trở về lại Taizé, kế thừa "tác vụ phục vụ sự hiệp thông giữa cộng đoàn" tại Taizé.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page