Ðức Thánh Cha Beneditô XVI

hoan hô cam kết từ bỏ vũ lực vũ khí

của tổ chức Quân Ðội Cộng Hòa Ái Lên

gọi tắt là IRA

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Beneditô XVI hoan hô cam kết từ bỏ vũ lực vũ khí của tổ chức "Quân Ðội Cộng Hòa Ái Lên", gọi tắt là IRA.

Tin Vatican (Apic 1/08/2005) - Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật  31 tháng 7 năm 2005, ÐTC Bênêditô XVI đã bày tỏ niềm vui trước sự việc Tổ Chức "Quân Ðội Cộng Hòa Ái Lên" tuyên bố chính thức từ bỏ cuộc chiến bằng vũ khí, và sẽ sử dụng phương thế đấu tranh chính trị ôn hòa. ÐTC đã nói như sau: Như anh chị em đã biết, Tổ Chức IRA vừa tuyên bố cách đây vài ngày là từ nay chính thức kết thúc cuộc chiến bằng vũ khí chống lại Vương Quốc Anh và cam kết chỉ sử dụng những thương thuyết ôn hòa. Ðây là tin vui mừng, đối nghịch với những  tin đau buồn mà chúng ta chứng kiến hằng ngày, tại nhiều nơi trên thế giới. Tuyên bố của Tổ Chức IRA mang lại sự thỏa mãn và niềm hy vọng tại địa phương và trong cộng đồng quốc tế.

Ðược biết hôm thứ Năm 28/07/2005, tổ chức IRA đã tuyên bố từ bỏ cuộc chiến bằng vũ khí đã bắt đầu từ 35 năm qua chống lại Vương Quốc Anh, và nhất quyết dấn thân tranh đấu cho mục tiêu thống nhất Ái lên, bằng những phương thế dân chủ. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nói tiếp như sau: "Tôi hết sức sung sướng được kết hiệp với những tâm tình này" và ngài khuyến khích những kẻ có trách nhiệm trong cuộc, hãy cổ võ cho việc hòa giải và củng cố những cuộc thương thuyết, để đạt đến hòa bình bền vững trong công bằng.

Tại Ái Lên, Ðức Hồng Y Sean Brady, giáo chủ Giáo Hội Công Giáo tại Ái Lên, hôm Chúa Nhật 31/07/2005, đã lên tiếng chào mừng quyết định của tổ chức IRA như là một khởi đầu mới. Ðức Hồng Y nhận định rằng: Tuyên Bố chính thức của tổ chức IRA là một trong những cử chỉ quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất, đáng khen nhất, của một tổ chức "bán quân sự", để tiến đến một nền hòa bình chân chính tại Ái lên. Tôi hy vọng những lời tuyên bố của tổ chức IRA sẽ được thi hành. Tôi hy vọng những kẻ khác cũng sẽ đáp lại với cùng một thái độ xây dựng tích cực như vậy...". Các quan sát viên cho rằng lời tuyên bố trên của Ðức Hồng Y có ý ám chỉ nhất là đến vị mục sư Ian Paisley, thuộc giáo hội tin lành Calvin, vị lãnh đạo nhón tin lành quá khích chống công giáo. Vị mục sư quá khích nầy đã không có phản ứng đáp lại nào, cả khi tổng thống Hoa Kỳ gọi điện thoại cho Mục sư để mời gọi hãy tiến thêm bước mới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page