ÐTC Beneditô XVI

bày tỏ tâm tình liên đới

với những nạn lũ lụt

tại miền Tây Ấn Ðộ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneditô XVI bày tỏ tâm tình liên đới với những nạn lũ lụt tại miền Tây Ấn Ðộ.

Tin Vatican (Apic 28/07/2005) - Trong điện văn do Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Toà Thánh, ký tên nhân danh ÐTC, gởi cho Ðức Hồng Y Ivan Dias, Tổng Giám Mục Bombay, hôm ngày 28 tháng 7 năm 2005, ÐTC Bênêditô XVI đã bày tỏ tình lên đới với các nạn nhân nạn lũ lụt tại bang Maharashtra, miền Tây Ấn Ðộ. Thiên tai đã xảy ra từ hôm ngày 26 tháng 7 năm2005, do quá nhiều mưa, đã làm cho khoảng 500 người bị thiệt mạng và khoảng 200 người bị mất tích. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta chưa tổng kết được số người bị thiệt mạng, và những thiệt hại về tài sản như thế nào. Tại thành phố Bombay, với dân số 15 triệu, đã có khoảng 100 người bị thiệt mạng vì thiên tai này. Bombay là thủ phủ của bang Maharashtra. Ðược biết trong vòng 24 tiếng đồng hồ, giữa hai ngày 26 và 27 tháng 7 năm 2005, mực nước mưa đã lên đến cao độ 944.2 milimét, mức độ cao nhất, chưa từng xảy ra trong vùng, kể từ năm 1910 đến nay.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page