Sáu ngàn tín hữu tham dự

lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Jaime Sin

cựu Tổng Giám Mục Manila

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sáu ngàn tín hữu tham dự lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Jaime Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila, và hàng triệu người theo dõi biến cố qua các đài Truyền Thanh và Truyền Hình trong nước.

Tin Manila (AFP và Apic ngày 28/06/2005) - Khoảng 6,000 tín hữu hiện diện bên trong và bên ngoài quanh Nhà Thờ Chính Tòa Manila, vào lúc 9 giờ sáng thứ Ba, 28 tháng 6 năm 2005, để tham dự thánh lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Jaime Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila, do Ðức Tổng Giám Mục Manila, Gaudencio Rosales, chủ tế, cùng với sự hiện diện đồng tế của Ðức Sứ Thần TòaThánh, của khoảng 70 vị giám mục và khoảng 500 linh mục.


Ðức Tổng Giám Mục Manila, Gaudencio Rosales, chủ tế thánh lễ an táng Ðức Cố Hồng Y Jaime Sin, cùng với sự hiện diện đồng tế của Ðức Sứ Thần TòaThánh, của khoảng 70 vị giám mục và khoảng 500 linh mục.


Từ phía chính quyền Phi Luật Tân, có bà Tổng Thống Gloria Arroyo, Ông Phó Tổng Thống De Castro, Bà cựu Tổng Thống Cory Aquino, và Ông Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện Hilario Davide. Ngoài ra còn có ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Phi và những viên chức cao cấp dân sự và quân sự của chính quyền bà Gloria Arroyo. Nhưng không có sự hiện diện nào của những nhân vật chính trị thuộc phe đối lập.

Một cách đặc biệt, người ta lưu ý đến sự hiện diện của quý Ðức Hồng Y và Giám Mục đến từ Hoa Kỳ và từ các quốc gia Á Châu như từ Thái Lan, Myanmar (Miến Ðiện), Nhật Bổn, Nam Hàn và Ðài Loan.

Hệ thống truyền thanh và truyền hình nội địa Phi Luật Tân đã dành trọn thời gian trực tiếp truyền hình và truyền thanh biến cố kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, để hàng triệu người dân Phi có thể theo dõi. Bà Tổng Thống Gloria Arroyo đã dành cho Ðức Cố Hồng Y Sin danh dự cao nhất quốc táng như là vị anh hùng của dân tộc Phi, và cũng đã ra lệnh quốc tang từ ngày Ðức Hồng Y Sin qua đời 21 tháng 6 năm 2005, cho đến ngày an táng 28 tháng 6 năm 2005. Ðức Cố Hồng Y Sin được an táng dưới hầm Nhà Thờ Chính Tòa Manila, bên cạnh phần mộ của Ðức Tổng Giám Mục Gabriel Reyes, là vị Tổng giám mục Manila đầu tiên người bản xứ Phi Luật tân.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page