ÐTC Bênêđitô XVI đến Ðiện Quirinale

để chào thăm Tổng Thống Italia

ông Carlo Azeglio Ciampi

 

ÐTC Bênêđito XVI thăm Tổng Thống Italia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đến Ðiện Quirinale để chào thăm Tổng Thống Italia, ông Carlo Azeglio Ciampi.

Tin Vatican (Vat, Apic 24/06/2005) - Lúc 10giờ 30 phút sáng thứ Sáu, 24 tháng 6 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđito XVI, cùng với những cộng sự viên gần gủi, đã đến Ðiện Quirinale, để chào thăm Tổng Thống Italia, Ông Carlo Azeglio Ciampi. Ðây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của Ðức Bênêdito XVI tại Ðiện Quirinale, Dinh của Tổng Thống Italia.


Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI biếu Tổng Thống Italia, Ông Carlo Azeglio Ciampi, bức ảnh Ðức Mẹ.


Ðược biết Ðiện Quirinale trước đây là Dinh Giáo Hoàng trong thời Italia là Ðất của Tòa Thánh cho đến năm 1870, khi Roma thất thủ vào tay những người Ðảng Cộng Hòa và Nhà Vua Victor Enmmanuel II. Hiện nay, Ðiện Quirinale là Dinh của Tổng Thống Italia.

Cùng tháp tùng ÐTC, có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh; Ðức Hồng Y Casimir Szoka, chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách Quốc Gia Thành Phố Vatican; Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia; Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá Quốc Vụ Khanh đặc trách Nội Vụ; Ðức Tổng Giám Mục Giovanni Lajolo, Tổng Thư Ký Ðặc Trách Liên Lạc với các Quốc Gia, tức ngoại trưởng Tòa Thánh; Ðức Tổng Giám Mục James Harvey, Ðặc Trách Phủ Giáo Hoàng; và giáo sư  Cesare Mirabelli, Tổng cố vấn Quốc Gia Thành Phố Vatican.

Ðây là lần thứ VIII một vị Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo đến Ðiện Quirinale, kể từ biến cố năm 1870. Lần cuối cùng trước đây là vào ngày 20 tháng 10 năm 1998; lúc đó Ðức Gioan Phaolô II đến thăm Tổng Thống Italia, ông Oscar Luigi Scalfaro. Trong bài thời sự lần tới, chúng tôi sẽ trở lại nói nhiều hơn về chuyến viếng thăm này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page