Ðức Hồng Y Jaime Lachica Sin

cựu Tổng Giám Mục Manila, Philippines

qua đời lúc 6:20 AM sáng

ngày 21/06/2005, hưởng thọ 76 tuổi

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Jaime Lachica Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila, Philippines, qua đời tại bệnh viện lúc 6:20 AM sáng ngày 21/06/2005, hưởng thọ 76 tuổi.

Tin Manila, Philippines (21/06/2005) - Ðức Hồng Y Jaime Lachica Sin, cựu Tổng Giám Mục Manila, Philippines, qua đời tại bệnh viện lúc 6:20 AM sáng ngày 21/06/2005, hưởng thọ 76 tuổi.

Ðức Hồng Y Jame Lachica Sin sinh ngày 31/08/1928; thân phụ của Ðức Hồng Y là người Trung Hoa di dân đến Philuậttân và Mẹ là người Philuật tân.


Dân chúng Philippines xếp hàng kính viếng thi hài của Ðức cố Hồng Y Jaime Lachica Sin, được đặt tài Nhà Thờ Chính Tòa Manila, Philippines.


Ðức Hồng Y Jaime Lachica Sin được thụ phong linh mục ngày 3/04/1954, được bổ nhiệm giám mục phó tổng giáo phận Jaro, Philippines ngày 10/02/1967 và thụ phong giám mục ngày 18/03/1967; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục phó với quyền kế vị Tổng Giáo Phận Jaro ngày 15/01/1972; và kế vị Tổng Giám Mục Jaro ngày 8/10/1972; được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Manila ngày 21/01/1974; được thăng tước Hồng Y ngày 24/05/1976. Và Ngày 15/09/2003, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn về hưu của Ðức Hồng Y Jaime Lachica Sin.

Ðức Hồng Y Sin là một trong những vị Hồng Y nổi tiếng nhất người Á Châu, kể từ sau công đồng Vaticanô II đến nay. Ngài là tiếng nói và mẫu gương nổi bật cho công cuộc canh tân sau Công Ðồng Vaticanô II để sống Phúc Âm và canh tân mối tương quan giữa Giáo Hội và xã hội.

Ðức Hồng Y Sin của Philuậttân là một con người luôn tỏ ra "không sợ hãi" khi phải lên tiếng chống lại những bất công xã hội. Ngài đã kiên trì chống lại tham nhũng và kêu gọi tôn trọng những quyền lợi của người nghèo và bị áp bức.

Ðức Hồng Y Sin đã được thế giới biết đến khi ngài lên tiếng kêu gọi dân chúng chống lại nhà độc tài Ferdinand Marcos, trong cuộc nổi dậy thực hiện "Quyền Lực Nhân Dân" vào năm 1986. Lúc đó hơn một triệu người đã nghe theo Lời kêu gọi và đã tụ hợp tại một đoạn đường EDSA, trong vòng 4 ngày; kết quả là chế độ độc tài của Tổng thống Marcos bị sụp đổ. Hiến pháp mới được soạn thảo và những bầu cử dân chủ được tổ chức.

Trên bình diện khác, Ðức Hồng Y Sin đã viếng thăm Trung Quốc hai lần vào năm 1984 và 1987. Ðức Hồng Y Sin là một trong số  rất ít vị Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo đến thăm Trung Quốc, kể từ khi cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc từ  năm 1949 đến nay.

Ðức Hồng Y Jaime Lachica Sin đã có những cố gắng đi đầu trong việc nâng đỡ cho sự phát triển giáo hội tại Á Châu, nhất là cho mối tương quan tốt giữa Giáo Hội Công Giáo và Trung Quốc. Năm 1987, Ðức Hồng Y Sin đã thiết lập Học Viện Truyền giáo Lorenzo Ruiz, để huấn luyện những nhà truyền giáo mới cho Trung Quốc ngày nay. Các chủng sinh được tuyển chọn theo học tại Học Viện Truyền Giáo nầy là những người Phi gốc Trung Hoa, để  được huấn luyện trở thành những nhà truyền giáo cho người Trung Hoa, sinh sống ở hải ngoại, và nhất là bên trong Lục Ðịa Trung Hoa. Tính cho đến nay, Học Viện đã đào tạo được 17 linh mục, trong số nầy có một linh mục đã được TòaThánh bổ nhiệm làm giám mục cho một giáo phận bên trong Trung Quốc.

Quan Tâm của Ðức Hồng Y Sin còn vượt ra ngoài đối tượng Trung Hoa, đến  Giáo Hội Công Giáo tại các quốc gia á châu khác nữa, qua việc hổ trợ cho Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu (Radio Veritas Asia), cơ quan truyền thông để người công giáo Á Châu mang Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô cho những anh chị em Á Châu khác.

Ðức Hồng Y Sin luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì có thể, để hổ trợ cho Giáo Hội tại Á Châu. Trong thời gian làm Tổng Giám Mục của Tổng Giáo Phận Manila, ngài hổ trợ cho 45 linh mục đến từ các quốc gia như Bangladesh, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Indonesia, Nhật Bản, Myanmar, Palistan, Sri lanka, Ðài Loan và Việt Nam, để  theo học tại các Ðại Học Công Giáo, ở thủ đô Manila.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page