ÐTC Bênêditô XVI nhắc đến

tầm quan trọng của Ngày Chúa Nhật

trong bài huấn đức trước khi

đọc kinh Truyền Tin Trưa 12/06/2005

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêditô XVI nhắc đến tầm quan trọng của Ngày Chúa Nhật trong bài huấn đức trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 12 tháng 6 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 12/06/2005) - Trước khi đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 12 tháng 6 năm 2005, ÐTC Bênêditô XVI nhắc đến tầm quan trọng của Ngày Chúa Nhật trong bài huấn đức như sau:

 

Anh chị em thân mến.

Như Ðức Giáo Hoàng thân yêu của chúng ta, Ðức Gioan Phaolô II, đã mong muốn, Năm Thánh Thể tiếp tục thức tỉnh lại nhiều hơn nữa trong lương tâm của các tín hữu, niềm kính phục đối với bí tích cực thánh này. Trong thời gian cử hành Năm Thánh Thể, một trong những đề tài thường được nhắc đến là Ngày Chúa Nhật, Ngày của Chúa, một đề tài hết sức trung tâm của Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia, vừa được tổ chức xong tại thành phố Bari. Trong Thánh Lễ bế mạc Ðại Hội Thánh Thể, tôi cũng đã nhấn mạnh việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật phải được người công giáo nhìn thấy không phải như là một sự áp đặt từ bên ngoài hay gánh nặng, nhưng như là một nhu cầu và là niềm vui. Gặp gỡ anh chị em, lắng nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi Chúa Kitô, Ðấng đã hiến tế chính mình cho chúng ta, đó là một kinh nghiệm mang lại ý nghĩa cho đời sống, và ý nghĩa nầy mang đến sự bình an cho tâm hồn. Không có ngày Chúa Nhật, chúng ta, những người công giáo, không thể sống.

Vì thế, các bậc làm cha mẹ được mời gọi giúp cho con cái biết khám phá giá trị và tầm quan trọng của việc đáp lại lời mời gọi của Chúa Kitô, Ðấng kêu gọi toàn thể gia đình kitô đến tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật. Trong công cuộc huấn luyện này, giai đoạn đặc biệt có ý nghĩa là việc rước lễ lần đầu, một cử hành thật sự của cộng đoàn giáo xứ, đón nhận lần đầu tiên những trẻ nhỏ đến dự bàn tiệc của Chúa.

Ðể nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố này đối với gia đình cũng như đối với giáo xứ, vào ngày 15 tháng 10 năm 2005, nếu Chúa cho phép, tôi sẽ triệu tập tại Vatican này Ðại Họäi Ðặc Biệt về Giáo Lý cho Trẻ Nhỏ, nhất là những em sống tại Roma và vùng Lazio quanh Roma, mà trong năm nay được ruớc lễ lần đầu.

Lễ Họäi nầy diễn ra vào lúc sắp kết thúc Năm Thánh Thể, và trong thời gian có Khóa Họp  Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thêá Giới về đêà tài Mầu Nhiệm Thánh Thể. Ðây sẽ là dịp tốt và thuận tiện để xác nhận vai trò thiết yếu mà bí tích Thánh Thể có trong việc huấn luyện và trong sự trưởng thành thiêng liêng của các trẻ em.

Ngay từ bây giờ, tôi xin phó thác cuộc Gặp Gỡ nầy cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria; xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu mến Chúa Giêsu mỗi ngày một hơn, trong sự suy niệm liên lỉ Lời Chúa và tôn thờ Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Xin Mẹ giúp chúng ta làm cho các thế hệ trẻ biết khám khá "viên ngọc quý" Bí Tích Thánh Thể, bí tích làm cho đời sống  có được  ý nghĩa đích thực và trọn đầy.

 

Sau những lời trên ÐTC xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó ngài chào chúc đặc biệt những anh chị em hiến máu trên toàn thế giới, nhất là những anh chị em hiện diện tại quãng trường thánh Phêrô, để cử hành Ngày Quốc Tế của Những Người hiến máu.

 

(Ðặng Thế Dũng chuyển dịch)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page