Kỷ Niệm 25 năm

ngày Ðức Gioan Phaolô II

đến thăm trụ sở của UNESCO tại Paris

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kỷ Niệm 25 năm ngày Ðức Gioan Phaolô II đến thăm trụ sở của UNESCO tại Paris.

Tin Vatican (Apic 2/06/2005) - Cách đây 25 năm, ngày mùng 2 tháng 6 năm 1980, trong chuyến viếng thăm nước Pháp lần đầu tiên, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm trụ sở của UNESCO, tức Tổ Chức Liên Hiệp Quốc Ðặc Trách về Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa, tại thủ đô Paris.

Ðể kỷ niệm 25 năm biến cố nầy, một cuộc Tọa Ðàm đã được tổ chức tại thủ đô Paris, vào hôm thứ Năm mùng 2 tháng 6 năm 2005, về chủ đề "Văn Hóa, Lý Trí và sự Tự Do". Ðức Hồng Y Jean Tauran, cựu ngoại trưởng Tòa Thánh và hiện là Quản Thủ Thư Viện và Văn Khố Vatican, đã tham dự cuộc Tọa Ðàm một ngày nầy.

Vị kế nhiệm Ðức Gioan Phaolô II, tức Ðức Beneditô XVI đã gởi cho Ðức Hồng Y Tauran một bức thư, trong đó Ðức Thánh Cha yêu cầu hãy vận dụng những năng lực của trí khôn để đạt đến việc nhìn nhận những quyền của con người được giáo dục và được hưởng những hoa trái văn hóa.

Ðức Thánh Cha còn nhấn mạnh thêm rằng trong một thế giới, trong đó con người cần phải học biết cách nhìn nhận và tôn trọng người anh chị em của mình mỗi ngày một hơn, giáo hội muốn mang đến sự đóng góp riêng của mình, để phục vụ cộng đồng nhân loại. Vai trò của Giáo Hội là làm sáng tỏ, mỗi ngày một sâu xa hơn, mối tương quan liên kết con người với Ðấng Tạo Hóa, Ðấng là nền tảng cho phẩm vị không thể chối bỏ được của mỗi một người, từ giây phút thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

Trong bức thư gởi cho Ðức Hồng Y Tauran, tham dự viên cuộc Tọa Ðàm tại thủ đô Paris, để kỷ niệm 25 năm Ðức Gioan Phaolô II đến thăm trụ sở UNESCO, Ðức Thánh Cha Beneditô XVI cũng gởi lời chào quý vị giáo sư, quý nhà trí thức, quý vị tham dự cuộc Tọa Ðàm, vừa đồng thời nói lên niềm tin tưởng của Giáo Hội đối với các  ngài. Giáo Hội khích lệ các ngài hãy kiên trì trong trách vụ cao cả nhưng rất đòi hỏi của công cuộc phục vụ cho sự thật. ÐTC mời gọi tất cả các tham dự viên cuộc Tọa Ðàm, hãy đề ra một đường lối đích thực về Văn Hóa, biết quan tâm duy trì những căn cước văn hóa thường bị hăm dọa bởi những thế lực kinh tế và chính trị. Nhắc lại dung mạo của vị tiền nhiệm mình, Ðức Benedito XVI quả quyết rằng Ðức Gioan Phaolô II đã luôn nhấn mạnh đến chỗ đứng trung tâm và không thể thay thế được của con người, và nhấn mạnh rằng phẩm vị căn bản của con người là nguồn mạch cho những nhân quyền không thể chối bỏ được. Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng thách thức thường hằng của giáo hội là rao giảng sức mạnh giải phóng của Tin Mừng cho mọi người. Và giáo hội thực hiện sứ mạng nầy, với sức mạnh riêng của mình là sức mạnh tinh thần.

Ðược biết từ năm 1952 đến nay (2005), Tòa Thánh là quan sát viên thường trực tại Tổ Chức Unesco.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page