Vài nét về Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc

của Giáo Hội Công Giáo tại Italia

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Vài nét về Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc của Giáo Hội Công Giáo tại Italia.

Bari, Italia (CWN 27/05/2005) - Theo chương trình, vào ngày Chúa Nhật 29/05/2005, ÐTC Benedictô XVI sẽ đến Bari, thuộc miền Duyên Hải Ðông Nam Italia, để cử hành thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia lần thứ 24. Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện của ÐTC cai quản Giáo Phận Roma, và cũng là Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Italia, đã chọn đề tài cho Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần này là "Chúng ta không thể sống mà không có ngày Chúa Nhật" (Without Sunday, we cannot live).

Theo ước đoán, sẽ có khoảng 300,000 người đến tham dự ngày Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc vào ngày cuối tuần, Chúa Nhật 29/05/2005. Thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội sẽ do các nhóm giới trẻ Italia phụ trách. Trong 10 năm qua, Toàn Quốc Italia đã tổ chức được hai kỳ Ðại Hội Thánh Thánh Thể, và kỳ Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc thứ 24 này với sự hợp tác của 226 Giáo Phận của Italia, 25,000 Giáo Xứ, và đặc biệt là sự tham dự của những nhóm giới trẻ đến từ các làng quê xa xôi hẻo lánh, làm thêm phong phú cho những cử hành Phụng Vụ với nhiều màu sắc nghiêm trang và sốt sắng.

Italia là quốc gia tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần đầu tiên trên thế giới. Sau khi Ðại Hội Thánh Thể Thế Giới vừa kết thúc, Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc Italia lần thứ 1 được tổ chức tại Naples từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 11 năm 1891. Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc lần thứ 23, với đề tài "Ðức Giêsu Kitô, vị Cứu Thế duy nhất của Thế Giới, hôm qua, hôm nay và đời đời" (Jesus Christ, only savior of the world, yesterday, today, and always), được tổ chức từ ngày 20 đến 28 tháng 9 năm 1997, trong thời điểm chuẩn bị đón mừng Ðại Năm Thánh 2000. Kỳ Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc năm 1997 còn được gọi là "Ðại Hội Thánh Thể của Giới Truyền Thông, vì vào năm đó, có sự hiện diện của rất nhiều giới truyền thông.

Cho đến năm 2002, tổng cộng đã có 146 kỳ Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc được tổ chức trên khắp các quốc gia trên thế giới: 66 kỳ Ðại Hội Thánh Thể tại Mỹ Châu (kể cả 14 kỳ Ðại Hội tại Brazil và 10 kỳ Ðại Hội tại Argentina), 7 kỳ Ðại Hội tại Phi Châu (kể cả 3 kỳ Ðại Hội tại Nigeria), 13 kỳ Ðại Hội tại Á Châu và Thái Bình Dương (kể cả 6 kỳ Ðại Hội tại Ấn Ðộ và 5 kỳ tại Philippines), và 60 kỳ Ðại Hội tại Âu Châu (kể cả 23 kỳ Ðại Hội tại Italia và 18 kỳ tại Pháp).

Ðại Hội Thánh Thể được khai sinh vào giữa thế kỷ 19, tại Pháp, do sáng kiến của một phụ nữ tên là Emilie Tamiser (1834-1910). Trong một thị kiến với Thánh Pierre Julien Eymard (1811-1868), được gọi là "Vị Tông Ðồ Của Bí Tích Thánh Thể", cô Emilie Tamiser đã nhận được lệnh đưa ra chương trình tổ chức Ðại Hội Thánh Thể. Với sự trợ giúp của một số giáo dân, các linh mục, các Giám Mục, và với sự Chúc Lành của ÐTC Leô XIII, Ðại Hội Thánh Thể Thế Giới lần đầu tiên được tổ chức tại Lille, với đề tài "Phép Thánh Thể Cứu Thế Giới" (The Eucharist saves the world). Vào thời đó, những kỳ Ðại Hội Thánh Thể này đã cổ động các tín hữu biết yêu mến Thánh Thể và thường xuyên Rước Lễ cũng như giúp cho các thiếu nhi sốt sắng dọn mình Rước Lễ Lần Ðầu.

Bí Tích Thánh Thể được gọi là Bí Tích cần thiết trong đời sống Kitô hữu, là sự hiện diện đời đời của Ðức Kitô trong cuộc sống của con người. Theo Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo, hình Bánh và Rượu, được thánh hiến trong Thánh Lễ, sẽ trở thành Mình và Máu Thánh, Linh Hồn và Thần Tính của Ðức Giêsu Kitô.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page