Ðức Thánh Cha Benedictô XVI

đã miễn chuẩn để có thể mở án

phong chân phước và phong thánh

cho Ðức Gioan Phaolô II liền ngay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đã miễn chuẩn quy định chờ 5 Năm sau khi qua đời, để có thể mở án phong chân phước và phong thánh cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II liền ngay.

Tin Vatican (Apic, VIS 13/05/2005) - Sáng thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2005, trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ  Roma, tại Ðền thờ Thánh Gioan Latêranô, Ðức Thánh Cha Benêdictô XVI đã tuyên đọc bức thư của Bộ Phong Thánh gởi cho Ðức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, để chính thức loan báo rằng Ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI, trong buổi tiếp kiến Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, bộ trưởng bộ phong thánh, hôm ngày 28 tháng 4 năm 2005, đã chấp thuận miễn chuẩn quy định chờ 5 năm sau khi qua đời, để có thể mở liền ngay án phong chân phước và phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Bức Thư được viết ngày 9 tháng 5 năm 2005, và do hai vị đứng đầu Bộ Phong Thánh ấn ký, là Ðức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Tổng Trưởng và Ðức Tổng Giám Mục Edward Nowak, tổng thư ký của Bộ Phong Thánh. Và giờ đây, vào đúng ngày lễ Kính Ðức Mẹ Fatima 13 tháng 5 năm 2005, và cũng là ngày kỷ niệm 24 năm Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô, chính Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đích thân đọc bức thư nầy, trong cuộc tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma, tại Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, Nhà Thờ Chính Tòa của Giáo Phận Roma.

Nội dung bức thư , có đoạn viết như sau:

"Theo lời xin của Ðức Hồng Y Ruini, tổng đại diện của Ðức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, Ðức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI, xét vì những hoàn cảnh đặc biệt đã được trình bày trong buổi tiếp kiến dành cho tôi, hồng y Saraiva Martins, đã miễn chuẩn quy định phải chờ 5 năm sau khi qua đời của người tôi tớ Chúa, Ðức Gioan Phaolô II (ngài Karol Wojtyla), giáo hoàng, ngõ hầu án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Gioan Phaolô II có thể được mở liền ngay".

Bức Thư được viết bằng tiếng Latinh, và Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đọc chưa xong bức Thư, thì toàn thể cử tọa hàng giáo sĩ Roma đều đã đồng thanh đứng lên vỗ tay hoan hô thật lâu và thật nồng nhiệt. Và chính Ðức Thánh Cha cũng đứng lên, ghi dấu giây phút quan trọng nầy. Sau đó ngài mới tiếp tục đọc cho xong bức thư và vui miệng nói: "Tôi thấy rõ anh em còn hiểu tiếng Latinh!"

Ðược biết quy định buộc giữ khoảng cách 5 năm giữa lúc qua đời và lúc mở án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tớ Chúa, là một quy định do sự thận trọng, nhắm đến việc chờ cho qua đi những cảm xúc do cái chết của một vị nổi tiếng trong giáo hội; quy định đã được chính đức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố vào năm 1983, qua tông hiến cải tổ việc phong chân phước và phong thánh (Divinus Perfectionis Magister, Thầy Chí Thánh của Sự Trọn Lành).

Khi đài phát thanh quốc gia loan tin nầy vào trưa thứ Sáu, ngày 13 tháng 5 năm 2005, toàn quốc BaLan, đều vui mừng. Các xe hơi tại thủ đô Warsava rú kèn in ỏi, và dân chúng nơi nơi tại Balan, chỉ trao đổi với nhau về đề tài nầy mà thôi.

Tại Roma, Ðức Hồng Y Georges Cottier, thần học gia phủ giáo hoàng, đã tuyên bố rằng riêng cá nhân ngài, ngài đã xem Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như là một vị thánh rồi. "Tuy nhiên, tuyên bố của Ðức Bênêdictô XVI vào ngày thứ Sáu 13 tháng 5 năm 2005, là một việc thật sự bất ngờ." Ðức Hồng Y Cottier cũng lưu ý thêm rằng tiến trình điều tra trong thời gian nầy có thể kéo dài lâu, bởi vì Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viết thật nhiều. Và Triều giáo hoàng của ngài đã thật dài lâu và đã thay đổi nhiều điều trong sinh hoạt của Giáo Hội." Ðức Hồng Y nhắc lại tiến trình làm án phong chân phước và phong thánh cho Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI, đã được bắt đầu từ năm 1994, mà đến nay vẫn chưa xong. Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã cai quản giáo hội trong vòng 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page