Khái Quát về Thánh Lễ Trọng Thể

Khai Mạc Thừa Tác Vụ Phêrô

của Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Khái Quát về Thánh Lễ Trọng Thể Khai Mạc Thừa Tác Vụ Phêrô của Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.

Vatican (CWN 23/04/2005) - Tòa Thánh Vatican đã cho biết trước về Thánh Lễ Trọng Thể Khai Mạc Thừa Tác Vụ Phêrô của Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 4 năm 2004.

Ðức Ông Crispino Valenziano, một viên chức thuộc văn phòng cử hành phụng vụ của Vatican, đã ngắn gọn tóm tắt cho các nhà báo về nghi lễ sẽ được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô, trước một cộng đoàn khoảng chừng hàng trăm ngàn người, bao gồm các chính khách và các vị đại diện đến từ các lục địa, cũng như của tất cả các tôn giáo bạn. Ðức Ông giải thích rằng nghi lễ sẽ khác lạ đối với hầu hết các tham dự viên và các khán thính giả theo dõi qua truyền hình, vì lẽ nó chưa từng được diễn ra trong suốt gần hơn 27 năm qua, cũng như có một vài thay đổi được đưa ra trong buổi lễ sắp tới.

Trước khi xuất hiện tại Quảng Trường Thánh Phêrô để bắt đầu Thánh Lễ, Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô sẽ viếng thăm Vương Cung Thánh Ðường tại Vatican, cầu nguyện tại mộ Thánh Phêrô, tháp tùng cùng với Ngài sẽ là các vị Thượng Phụ của Giáo Hội Công Giáo theo Lễ Nghi Ðông Phương và các Ðức Hồng Y. Liền sau đó, hai thầy phó tế sẽ nhặt lên một cái hộp có chứa Chiếc Nhẫn Ngư Phủ và dây pallium, vốn được giữ bên cạnh mộ của Thánh Tông Ðồ Phêrô.

Ðức Ông Valenziano nói với các nhà bào rằng: Dây pallium - là một sợi dây bằng len màu trắng được đeo xung quanh đôi vai bởi tất cả các vị Tổng Giám Mục như là biểu tượng của quyền bính đã được trao phó - và sợi dây này sẽ dài hơn sợi dây thường ngày. Áo phẩm phục do Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô mặc có kích thước là: rộng 4 inches và dài 8 feet - đúng như áo mẫu được tìm thấy trong mộ của Thánh Martinô của Thành Tours.

Dây pallium được trang trí với 5 cây Thánh Giá màu đỏ, ám chỉ đến 5 vết thương của Chúa Giêsu bị đóng đanh. Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI sẽ nhận được dây pallium sau khi Ngài đọc xong bài Phúc Âm, bằng tiếng La Tinh và Hy Lạp, hai ngôn ngữ chính thức và truyền thống của Giáo Hội. Ngài sẽ nhận được dây pallium bởi vị niên trưởng Hồng Y thuộc chức Phó Tế là Ðức Hồng Y Jorge Media Estevez, người Chi Lợi, Ngài cũng chính là vị tuyên bố về kết quả của việc bầu chọn Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 4 vừa qua tại hành lang bên ngoài của Vương Cung Thánh Ðường Thánh Phêrô.

Liền sau đó thì Ðức Hồng Y Angelo Sodano sẽ trao cho Ðức Thánh Cha Chiếc Nhẫn Ngư Phủ. (Ðức Hồng Y thực hiện chức năng nghi lễ này với tư cách là vị Phó Niên Trưởng của Hồng Y Ðoàn. Hiện tại lúc này không có vị Hồng Y Niên Trưởng, vì vị trí đó trước kia là do cựu Hồng Y Ratzinger nắm giữ và nay Ngài đã là vị Giáo Hoàng.) Khác với truyền thống một chút là, Ðức Giáo Hoàng Bênêđíctô sẽ tiếp tục đeo chiếc nhẫn này. Trong quá khứ, Chiếc Nhẫn Ngư Phủ đã được dùng như là một con dấu chính thức, khi viết ra những văn kiện chính thức quan trọng của Giáo Hội, trong khi đó, các vị Giáo Hoàng thường đeo nhẫn Giám Mục của riêng các Ngài.

Một sự thay đổi khác trong nghi lễ đó là, hành động tuyên xưng lời khấn hứa vâng lời, phục tùng đối với vị Tân Giáo Hoàng, không phải chỉ được thực hiện duy nhất bởi các thành viên của Hồng Y Ðoàn như trước kia, nhưng là bởi ba vị Hồng Y đại diện cho ba cấp bậc: Hồng Y Giám Mục, Hồng Y Linh Mục và Hồng Y Phó Tế. Liền sau đó là 9 nhóm người khác theo thứ tự là: một Ðức Giám Mục, một vị Linh mục, một Thầy Phó Tế, hai đại diện thuộc Dòng Tu, một cặp vợ chồng, và hai bạn trẻ.

Thánh Lễ sẽ được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 24/04/2005, giờ Rôma (tức là lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 24/04/2005, giờ Việt Nam) và sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Vào cuối Thánh Lễ, Ðức Tân Giáo Hoàng sẽ tiếp ngoại giao đoàn và các phái đoàn chính thức của các quốc gia và tôn giáo bạn đến tham dự Thánh Lễ.

 

(Anthony Lê)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page