Ðức Thánh Cha Benedictô XVI

tiếp kiến các Ký Giả

và những Ðại Diện cho

các Phương tiện Truyền Thông Xã Hội

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Benedictô XVI tiếp kiến các Ký Giả và những Ðại Diện cho các Phương tiện Truyền Thông Xã Hội.

Tin Vatican (VIS 23/04/2005) - Lúc 11 giờ Trưa thứ Bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2005, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI, Ðức Tân Giáo Hoàng Benedicto XVI đã tiếp kiến các Ký Giả và những Ðại diện cho các phương tiện truyền thông xã hội hiện diện tại Roma nhân dịp những biến cố quan trọng trong lịch sử Giáo hội Công giáo trong những ngày qua, như biến cố Ðức Gioan Phaolô II từ trần, cuộc Họp Mật Viện, và việc bầu lên Ðức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI. Ðức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn bằng bốn thứ tiếng: Ý, Anh, Pháp, và Ðức.

Trước hết bằng tiếng Ý, Ðức Tân Giáo Hoàng đã nói như sau:

Thưa quý anh chị em phóng viên nhà báo, nhiếp ảnh viên, các truyền hình viên và tất cả những ai thuộc về thế giới truyền thông, tôi vui mừng gặp gỡ và thân tình chào tất cả anh chị em. Tôi cám ơn anh chị em vì đã đến đây và vì công việc phục vụ của anh chị em trong những ngày nầy cho Tòa Thánh và giáo Hội công giáo. Tôi xin chào cách đặc biệt Ðức Tổng Giám Mục John Patrick Foley, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Truyền Thông Xã Hội. Và tôi cám ơn ngài về những lời ngài vừa nói, nhân danh anh chị em. Người ta có thể nói rằng, nhờ vào công việc của anh chị em, trong nhiều tuần qua, toàn thế giới chú ý hướng về Ðền Thờ Thánh Phêrô, đến Quảng Trường Thánh Phêrô và Ðiện Tông Tòa tại Vatican,  mà trong đó vị tiền nhiệm không thể quên được của tôi, Ðức Gioan Phaolô II đã bình thản kết thúc cuộc đời trên trần gian, và sau đó, trong nhà nguyện Sistina, quý Vị Hồng Y đã chọn tôi lên kế vị  ngài.

Sau đó bằng tiếng Anh, Ðức Benedictô XVI cám ơn và nói lên sự cảm thông với cảnh sống và làm việc cực nhọc xa nhà xa gia đình, và cảm phục tài năng và sự tận tụy của các ký giả, phóng viên, tất cả mọi người trong giới truyền thông. Với những tiến bộ kỷ thuật, các phương tiện truyền thông xã hội mở ra cho con người những khả thể diệu kỳ và lạ thường. Giáo hội ý thức tầm quan trọng của truyền thông tác động trên mọi khía cạnh của cuộc sống con người.

Bằng tiếng Pháp và nhắc lại mẫu gương của Vị Tiền Nhiệm, Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, con người của đối thoại thành thật và cởi mở với các phương tiện truyền thông xã hội, Ðức Tân Giáo Hoàng Benedictô XVI cam kết tiếp tục cuộc đối thoại nầy.

Bằng tiếng Ðức, Ðức Benedictô XVI nhắc đến tinh thần trách nhiệm của những ai hoạt động trong lãnh vực truyền thông, để có thể phục vụ tích cực cho công ích. ÐTC quả quyết rằng: "Người ta không thể nào không làm nổi bật việc phải quy chiếu rõ ràng đến trách nhiệm luân lý của những kẻ hoạt trọng trong lãnh vực truyền thông, nhất là trong những gì có liên quan đến việc chân thành đi tìm sự thật và việc bảo vệ tính cách trung tâm của phẩm vị con người. Chỉ với những điều kiện như thế, các phương tiện truyền thông mới có thể đáp lại ý định của Thiên Chúa, Ðấng trao cho con người các phương tiện nầy, để "khám phá, sử dụng, làm cho người ta biết sự thật, nhất là sự thật về phẩm giá con người và về vận mệnh chúng ta như là những con cái của Thiên Chúa, những kẻ thừa tự Nước Trời"

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page