Công Bố Sứ Ðiệp cho ngày

Quốc Tế Truyền Giáo 23/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Công Bố Sứ Ðiệp cho ngày Quốc Tế Truyền Giáo sẽ được cử hành vào Chúa Nhật Truyền Giáo 23 tháng 10 năm 2005.

Tin Vatican (Vis 15/04/2005) - Thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2005, Tòa Thánh đã công bố Sứ Ðiệp cho Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, sẽ được cử hành vào Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2005. Sứ Ðiệp có chủ đề như sau: "Truyền Giáo: Bánh được bẻ ra cho sự sống của thế gian". Sứ Ðiệp đã do Ðức Cố Giáo Hòang Gioan Phaolô II ấn ký vào ngày 22 tháng 2 năm 2005, đúng ngày lễ Kính Tòa Thánh Phêrô, nhưng mãi đến nay mới được công bố. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ có chương trình phát thanh bản dịch tiếng Việt của nguyên văn sứ điệp nầy. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin được trích ra vài đoạn tiêu biểu như sau:

 

"Chúa Nhật Truyền Giáo năm nay (2005) được dành cho Bí Tích Thánh Thể, giúp chúng ta hiểu rõ ràng hơn "ý nghĩa thánh thể" của đời sống chúng ta, trong khi chúng ta sống lại cảm xúc của Phòng Tiệc Ly, khi Chúa Giêsu dâng hiến chính mình cho thế gian, trước khi bước vào cuộc Thương Khó của Người."

"Trong tông thư mới đây của tôi về Năm Thánh Thể: "Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con!", Tôi đã mời gọi anh chị em hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu trong cử chỉ Bẻ Bánh, được trao ban cho toàn thể nhân loại. Noi gương Chúa, chúng ta cũng được mời gọi dâng hiến đời sống chúng ta cho anh chị em, nhất là cho những ai cần đến nhất... Như thế, Bí Tích Thánh Thể vừa  giúp chúng ta hiểu được trọn vẹn  hơn ý nghĩa của việc Truyền Giáo, vừa hướng dẫn mọi kẻ tin, nhất là nhà truyền giáo, đến việc trở thành "tấm bánh, được bẻ ra cho sự sống của thế gian"...

"Chúng ta nuôi dưỡng chính mình bằng Mình và Máu của Ðấng đã chịu đóng đinh chết và đã sống lại, chúng ta không thể nào giữ lại "hồng ân" nầy cho riêng mình: ngược lại, chúng ta phải chia sẻ hồng ân nầy với anh chị em chúng ta. Tình thương say mê đối với Chúa Kitô dẫn đưa chúng ta đến việc rao giảng Chúa Kitô: việc rao giảng nầy, cùng với việc tử đạo, trở thành việc hiến dâng tột cùng vì tình yêu cho Thiên Chúa và cho nhân loại. Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng ta trở thành những nhà truyền giáo quảng đại, tích cực dấn thân xây dựng motä thế giới công bằng hơn và huynh đệ hơn.

Tôi chân thành hy vọng Năm Thánh Thể sẽ linh hứng cho mỗi cộng đoàn kitô biết đáp lại "với quan tâm đầy tình huynh đệ" (đáp lại) "vài trong muôn vàn hình thức của sự nghèo cùng có mặt trên thế giới chúng ta đang sống", bởi vì "do bởi tình yêu chúng ta có đối với nhau, và cách đặc biệt, do bởi quan tâm của chúng ta đối với những ai cần được trợ giúp, chúng ta sẽ được nhìn nhận như là những đồ đệ đích thực của Chúa Kitô. (x. Jn 13,35; Mt 25,31-46). Ðó sẽ là tiêu chuẩn để thẩm định tính cách đích thực của những lần chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể".

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page