Việc Phong Chân Phước cho

Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

là tùy thuộc vào vị Tân Giáo Hoàng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Việc Phong Chân Phước cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là tùy thuộc vào vị Tân Giáo Hoàng.

Tin Vatican (Zenit 10/04/2005) - Như quý vị và các bạn đã nghe và thấy qua đài Truyền Hình, trong thánh lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, có những biểu ngữ đã được đưa cao lên với hàng chữ "Santo Subito", có nghĩa là: "Hãy Phong Thánh liền!" cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Người ta cũng nghe được những tiếng hô lớn: "Santo! Santo!" (có nghĩa là: Ðức Gioan Phaolô II là vị Thánh".

Khi được hỏi về khả thể phong chân phước liền ngay, rồi sau đó phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, thì Tòa Thánh Vatican xác  định rằng "quyết định phong thánh cho đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, là chỉ thuộc thẩm quyền của vị giáo hoàng kế vị mà thôi.

Thứ Bảy, mùng 9 tháng 4 năm 2005, các nhật báo xuất bản tại Italia cho biết là đã có một hồ sơ thu thập những phép lạ do chính Ðức Gioan Phaolô II thực hiện; tuy nhiên để được phong chân phước, thì cần có một phép lạ do lời cầu khẩn của Ðức Gioan Phaolô II; và phải là phép lạ sau khi đương sự qua đời. Sau đó, để được phong lên bậc hiển thánh, thì cần có một phép lạ nữa xảy ra sau khi đã được phong chân phước.

Hiện nay, Giáo Hội đã thiết lập quy định giáo luật rằng chỉ được mở án phong chân phước cho đương sự, sau khi đương sự đã qua đời được 5 năm, để tránh không cho những cảm xúc ảnh hưởng trên công cuộc điều tra. Tuy nhiên, ÐTC có thẩm quyền miễn trừ. Và ÐTC Gioan Phaolô II đã làm điều nầy đối với truờøng  hợp của Mẹ Têrêsa Calcutta, khi ngài chuẩn khỏi phải tuân giữ luật buộc sau "5 năm" mới có thể lặp án phong thánh cho đương sự.

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên phong tổng cộng 1,338 vị chân phước, 482  vị thánh, nhiều hơn tất cả tổng số của những vị tiền nhiệm ngài từ năm 1588 đến nay (04/2005).

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page