Tín hữu có thể kính viếng Phần Mộ

của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

bắt đầu từ ngày thứ Tư 13/04/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tín hữu có thể kính viếng Phần Mộ của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bắt đầu từ ngày thứ Tư 13 tháng 4 năm 2005.

Tin Vatican (VIS 11/04/2005) - Trưa thứ Hai 11 tháng 4 năm 2005, sau phiên họp chung lần thứ VII của các vị Hồng Y, Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã cho giới báo chí biết những điều sau đây:


Phần Mộ của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dưới tầng Hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô..


Sau lời kinh khai mạc phiên họp và sau lời tuyên thệ của 3 vị hồng y mới đến, 134 vị Hồng Y hiện diện tiến hành đến việc chỉ định ba Vị Hồng Y phụ tá, để cùng với Ðức Hồng Y nhiếp chính kết thành "Ủy Ban Ðặc Nhiệm" lo việc quản trị Tòa Thánh trong thời gian Trống Tòa, thể theo quy định số 7 của tông hiến "Ðoàn Chiên Phổ Quát của Chúa". Ba vị Hồng Y đã được chỉ định, theo thể thức rút thăm và mỗi bậc hồng y rút thăm ra một Vị; kết quả như sau:

- Ðức Hồng Y Angelo Sodano, (thuộc hồng y bậc giám mục);

- Ðức Hồng Y Polycarp Pengo, người Tanzania, Phi Châu, (thuộc hồng y cấp linh mục);

- và Ðức Hồng Y Walter Kasper, (thuộc hồng y bậc phó tế).

Các Hồng Y đã đề nghị các giám mục và linh mục trong toàn thể giáo hội hãy dùng Bản Lễ Ngoại Lịch "Ðể Cầu nguyện cho việc Bầu Giáo Hoàng", có in trong Sách Lễ Roma, ấn bản mẫu bằng tiếng Latinh. Các Vị Hồng Y đã tha thiết kêu gọi toàn thể dân Chúa hãy gia tăng cầu nguyện cho các ngài trong những ngày chuẩn bị Mật Viện nầy, ngõ hầu Chúa Thánh Thần trợ giúp các ngài trong việc chọn lên vị Tân Giáo Hoàng.

Ngoài ra, Phiên Họp chung lần thứ VII của các Hồng Y vào sáng thứ Hai, ngày 11 tháng 4 năm 2005, cũng đã xem xét về những chi phí cần thiết  trong thời gian trống Tòa, và đề nghị Phiên Họp chung các Hồng Y sẽ bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng, thay vì 10 giờ sáng, như từ đầu đến nay.

Tiến sĩ Navarro Valls cũng cho biết thêm là Hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô sẽ được mở ra cho tín hữu đến kính viếng Phần Mộ của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, bắt đầu từ thứ Tư 13 tháng 4 năm 2005.

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page