Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

bắt đầu có tình trạng

suy yếu tim mạch và thận

nhịp thở trở nên mau hơn

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II bắt đầu có tình trạng suy yếu tim mạch và thận, nhịp thở trở nên mau hơn (không còn sâu nữa!).

Tin Vatican (Vat 1/04/2005) - Trong ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 4 năm 2005, đã có hai lần thông báo về tình trạng sức khỏe của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô Ðệ Nhị, một vào lúc 6.30 sáng, và một vào lúc 6 giờ chiều. Ngoài ra, vào lúc 12 giờ 30 phút trưa, có thêm một lần gặp gỡ giữa tiến sĩ Navarro Valls, Giám Ðốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, và các phóng viên báo chí, để giải thích thêm những chi tiết.


Hàng chục ngàn dân chúng tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho ÐTC Gioan Phaolô II.


Chúng ta hãy lần lượt theo dõi những lần thông báo nầy:

(1) Trước hết, vào lúc 6.30 sáng thứ Sáu (1/04/2005), thông cáo báo chí nhắc lại tình trạng sức khỏe của ÐTC từ chiều thứ Năm (31/03/2005)cho đến sáng thứ Sáu (1/04/2005), và có những điểm đáng chú ý như sau:

Ngay từ chiều thứ Năm (31/03/2005), đã được thông báo chính thức ÐTC bị nhiễm trùng ờ đường tiểu; và việc nhiễm trùng nầy đã làm cho ÐTC bị sốt cao độ, và áp huyết bị xuống thấp. ÐTC được chữa trị bằng thuốc trụ sinh; nhưng rồi ngài bị "suy sụp tim mạch", nhưng được cấp cứu kịp thời.

Theo ngôn ngữ y khoa "Suy Sụp Tim mạch" khác với hiện tượng "đứng tim"; hiện tượng "đứng tim" chỉ liên hệ đến việc tim ngưng không hoạt dộng, nhưng tình trạng bị "suy sụp tim mạch" thì liên quan đến tim và các mạch máu toàn thân thể bị suy yếu đi. ÐTC không bị hôn mê, nhưng tỉnh táo, sáng suốt và an bình. Lúc 7 giờ 17 phút tối thứ Năm (31/03/2005), thì ÐTC nhận lãnh bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân, và rước Mình Thánh Chúa. Tình trạng sức khỏe của ÐTC được ổn định đôi chút, nhưng rồi, --- theo ngôn ngữ của thông cáo --- diễn biến tiêu cực. ÐTC không muốn trở lại Bệnh Viện, mà muốn điều trị tại nhà ở Vatican. Tình trạng sức khỏe của ÐTC vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Sáu, mùng 1 tháng 4 năm 2005, được thông cáo mô tả là nghiêm trọng. Nhưng ÐTC đã đồng tế thánh lễ từ giường bệnh của ngài.

(2) Vào lúc 12 giờ 30 phút trưa thứ Sáu (1/04/2005), Tiến Sĩ Navarro Valls gặp gở với các phóng viên để giải thích thêm những chi tiết sau đây:

ÐTC hoàn toàn ý thức, sáng suốt và an bình. Tuy nhiên, áp huyết lên xuống không đều, và những điều kiện sinh thể lý bị suy yếu.

Với giọng nói đầy cảm động, Tiến sĩ Navarro Valls cho các phóng viên biết rằng ÐTC ý thức đây là ngày thứ Sáu, nên ngài yêu cầu đọc cho ngài nghe 14 chặng đàng thánh giá; ÐTC làm dấu thánh giá và theo dõi lời đọc. Sau đó, ÐTC cũng yêu cầu đọc Phụng Vụ Giờ Kinh cho ngài theo dõi.

ÐTC cũng đã tiếp những vị cộng sự viên quan trọng như Ðức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh; Ðức Hồng Y Ruini, tổng đại diện ngài cai quản giáo phận Roma; Ðức Hồng Y Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin và là Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn; Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, phụ tá quốc vụ khanh đạc trách nội vụ; và Ðức Tổng giám mục Giovanni Lajolo, phụ tá quốc vụ khanh ngoại vụ, tức ngoại trưởng tòa thánh.

(3) Tình trạng sức khỏe của ÐTC diễn biến theo chiều tiêu cực. Và vào lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Sáu (1/04/2005), Tiến Sĩ Navarro Valls đã công bố thông cáo báo chí mới như sau:

Những điều kiện chung và tim mạch của ÐTC đã trở nên suy tệ hơn.

Người ta quan sát có hiện tượng tăng áp huyết, và nhịp thở trở nên mau hơn (không còn sâu nữa!). Bắt đầu có tình trạng suy yếu tim mạch và thận. Các yếu tố về sinh thể lý bị suy đáng kể.

ÐTC còn chứng tỏ cho thấy ngài hiệp ý với lời cầu nguyện liên lỉ của những kẻ trợ giúp bên cạnh ngài.

 

Như thế, đọc qua thông cáo báo chí của chiều thứ Sáu mùng 1 tháng 4 năm 2005, chúng ta ghi nhận là tình trạng sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II đang diễn biến theo chiều tiêu cực, càng lúc càng suy tệ hơn. Chúng ta hãy hiệp ý với các tín hữu khắp nơi trên thế giới dâng lời cầu nguyện cho ÐTC trong giờ phút nghiêm trọng nầy.

Mặc dù trong tình trạng đau yếu như thế, ÐTC cũng đã có những bổ nhiệm giám mục mới và nhận đơn từ nhiệm của một số vị đã đến tuổi hưu. Liên quan đến Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, ÐTC đã chấp nhận đơn từ nhiệm của Ðức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, và bổ nhiệm Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, làm giám mục chính tòa Giáo Phận Phan Thiết.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page