Tường Thuật Thánh Lễ Làm Phép Dầu

vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh 24/03/2005

tại Roma

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Thánh Lễ Làm Phép Dầu vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh 24/03/2005 tại Roma.

Tin Vatican (Apic 24/03/2005) - Những cử hành Tuần Thánh đã được bắt đầu tại Roma mà không có sự hiện diện của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ðây là lần đầu tiên trong vòng 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô tại ngai tòa Roma, ÐTC không đích thân cử hành các nghi thức Tuần Thánh.

Theo tin của hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ, thì ÐTC theo dõi những cử hành từ phòng riêng của ngài, qua hệ thống màn hình.

Ðức Hồng Y Giovanni Battista Re, tổng trưởng bộ Giám Mục, đã thay thế ÐTC chủ sự thánh lễ làm phép dầu vào sáng Thứ Năm Tuần Thánh 24/03/2005. Trước khi bắt đầu, Ðức Hồng Y đã đọc sứ điệp ngắn của ÐTC nói lên sự hiệp thông tinh thần với mọi người đang tham dự. ÐTC nói: "Trong tâm tư mình, tôi hiệp ý với quý chư huynh và anh chị em. Từ phòng riêng, qua hệ thống truyền hình, tôi hiện diện giữa mọi người cách thiêng liêng. Thưa chư huynh và anh em thân mến, tôi cùng tạ ơn Thiên Chúa với chư huynh và anh em, vì hồng ân và mầu nhiệm chức tư tế của chúng ta. Cùng với chư huynh, anh em và toàn thể các tín hữu, tôi cầu nguyện, ngỏ hầu Giáo Hội không bao giờ bị thiếu những linh mục thánh thiện".

Cộng đoàn hiện diện đã nhiều lần vỗ tay hoan hô khi nghe đọc sứ điệp của Ðức Thánh Cha. ÐTC cũng không quên nhắc đến việc lặp lại những lời hứa khi lãnh nhận thánh chức tư tế. Các linh mục, giám mục và hồng y đồng tế Thánh Lễ, tất cả đã lập lại những lời hứa nầy với hết lòng hăng say và quảng đại.

Trong bài giảng, Ðức Hồng Y Battista Re đã nói như sau: "Phụng Vụ Thánh Lễ Làm Phép Dầu tôn vinh phẩm giá mà sự thánh hiến của bí tích Rửa Tội ban cho tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô. Phụng Vụ mở ra trước mắt chúng ta nét đẹp của trọn cả Dân Chúa, dân đã được xức đầu thánh hiến, trong những hồng ân khác biệt nhau và trong cùng một gốc rễ chung là bí tích Rửa Tội... Khi tôn vinh phẩm vị tư tế, tiên tri và vương giả chung của toàn thể Dân Chúa, Phụng Vụ Thánh Lễ Dầu hôm nay chú ý đặc biệt đến và muốn làm nổi bật chức tư tế thừa tác. Hôm nay là ngày lễ đặc biệt của tất cả chúng ta, những kẻ đã được thánh hiến nhờ qua bí tích Chức Thánh: những phó tế, linh mục và giám mục." Sau đó, Ðức Hồng Y nhắc đến thừa tác vụ của chức Tư Tế là phục vụ mọi người, nhân danh Chúa và theo mẫu gương của Ðấng là Mục Tử Nhân lành. Chính vì thế mà "chúng ta --- phó tế, linh mục, giám mục --- được mời gọi theo Chúa Kitô gần hơn, do một tước vị đặc biệt, và với lòng trung thành nhiều hơn. Lợi ích thiêng liêng của nhiều người, và sự cứu rỗi của nhiều người, được liên kết với sự thánh thiện và công việc mục vụ của chúng ta. Nhờ trung thành với những cam kết của thánh chức Tư Tế, chúng ta có thể nâng đỡ anh chị em chúng ta trong sự trung thành với những bổn phận kitô của họ."

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page